Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 29/4 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Nam sinh Cần Thơ đạt kỷ lục 19 năm của Đường lên đỉnh Olympia với 460 điểm

Nguyễn Bá Vinh (Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ) đã trở thành một trong 3 “nhà leo núi” giữ mức điểm kỷ lục (460 điểm) trong vòng 19 năm qua của Đường lên đỉnh Olympia.

Báo Tiền Phong thông tin, chiều 28/4, Đường lên đỉnh Olympia tuần 3 tháng 2 quý 3 được phát sóng. Đây là cuộc cạnh tranh của 4 “nhà leo núi” Huỳnh Nhựt Khoa (THPT Duy Tân, Phú Yên), Nguyễn Bá Vinh (THPT chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ), Hoàng Thanh Tùng (THPT Cao Bá Quát, Gia Lâm, Hà Nội) và Chu Đức Trung (THPT Dương Quảng Hàm, Hưng Yên).

Nguyễn Bá Vinh, Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ. (Ảnh: Vietnamnet)

Kết thúc lượt thi của người chơi cuối cùng là Đức Trung, Bá Vinh đã có cơ hội cải thiện điểm số của mình lên 460, đồng thời cũng là người giữ mức kỷ lục điểm số cao nhất của Đường lên đỉnh Olympia trong suốt 19 năm qua.

Theo báo Zing, khán giả sẽ gặp lại Nguyễn Bá Vinh trong cuộc thi tháng hai, quý III lên sóng vào chiều Chủ nhật tuần sau. 3 bạn chơi của nam sinh là Nguyễn Đại Nghĩa (PT Năng khiếu, ĐHQG TP. HCM, TP. HCM) nhất tuần một với 260 điểm, Vũ Văn Thành (THPT Điềm Thụy, Thái Nguyên) nhất tuần hai với 250 điểm, Nguyễn Văn Lộc (THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Bà Rịa – Vũng Tàu) nhì tuần cao nhất với 210 điểm. (Xem chi tiết)

‘Chuyên cơ mặt đất’ đâm vào nhà dân ở Kiên Giang

Theo báo Tiền Phong, vụ việc kể trên xảy ra vào khoảng 6h30 hôm qua (28/4). Thời điểm đó, xe khách mang biển kiểm soát 51B-261.93 lưu thông trên quốc lộ 80 hướng từ TP. Rạch Giá đi TP. Hà Tiên. Khi đến ấp Thuận Hòa, xã Bình Sơn (huyện Hòn Đất, Kiên Giang), chiếc xe mang cái tên rõ kêu “Chuyên cơ mặt đất” này bất ngờ mất lái rồi đâm vào nhà người dân bên đường.

“Chuyên cơ mặt đất” đâm vào nhà dân. (Ảnh: Bách Hỷ/Thanh Niên)

Báo Thanh Niên thông tin, vụ tai nạn khiến 2 cây dừa bị gãy, 1 trụ bê tông trước nhà bị gập đổ, phần hiên nhà và phần cửa bị hư hỏng nặng. Lúc xảy ra tai nạn, gần 20 hành khách trên xe gặp một phen hoảng vía. Rất may vụ tai nạn không xảy ra thương vong. (Xem chi tiết)

Phạt tiền và tước giấy phép lái xe 5 tháng tài xế đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng

videoinfo__video3.dkn.tv||6e2a48d17__

Video ghi lại cảnh tài xế điều khiển ôtô Ford chạy ngược chiều trên cao tốc. (Nguồn: VnExpress)

Báo VnExpress thông tin, ngày 28/4, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 (Cục CSGT) cho biết, đã lập biên bản xử phạt 7,5 triệu đồng, tước giấy phép 5 tháng với tài xế ôtô 34 tuổi ở Chương Mỹ, Hà Nội về hành vi đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.

Chiếc xe ôtô chạy ngược chiều trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng trưa 27/4. (Ảnh: VTC News)

Tại trụ sở cơ quan cảnh sát giao thông, khi được xem lại hình ảnh vi phạm, nam tài xế thừa nhận hành vi và ký vào biên bản xử phạt.

Thời tiết ngày 29/4: Miền Bắc tăng liền 5 độ, Hà Nội nắng nóng 37 độ C

Ngày 29/4 – ngày đầu tiên đợt nghỉ lễ, toàn miền Bắc tăng nhiệt mạnh thêm 4-5 độ. Hà Nội nắng nóng với nhiệt độ cao nhất được dự báo là 37 độ C dù thực tế ngoài trời có thể trên 40 độ C, trời thêm oi bức vì độ ẩm không khí cao 80-98%.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây bị nén dịch dần xuống phía Nam nên ngày hôm nay (29/4), nắng nóng sẽ mở rộng ra các tỉnh Bắc Bộ, Bắc và trung Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ; riêng vùng núi Bắc và trung Trung Bộ có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ 38-39 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ.

Ở các tỉnh Trung Bộ nắng nóng có khả năng kéo dài đến ngày 1/5. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: Cấp 1.

Khu vực Hà Nội: Ngày hôm nay (29/4), trời nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-36 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ. (Xem tiếp)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News

Xem thêm: