Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 29/12 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Đợt rét kỷ lục 10 năm, xuất hiện suối băng trong suốt trên đỉnh Fansipan

Các con suối nhỏ trên khu vực đỉnh Fansipan nước đã đóng thành băng dù chưa chịu ảnh hưởng từ đợt không khí lạnh.

Trao đổi với  Thanh Niên  sáng 29/12, ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, cho biết do ảnh hưởng của không khí lạnh cường độ mạnh, nhiệt độ ở Sa La đã giảm xuống 9,2 độ C. Dự báo, không khí lạnh sẽ khiến nhiệt độ tại Sa Pa trong đêm nay còn giảm xuống 5 – 7 độ C.

Theo ông Lưu Minh Hải, nếu so sánh về chênh lệch độ cao, khu vực đỉnh núi Fansipan sẽ giảm xuống dưới 0 độ C khiến băng giá hình thành ở nhiều khu vực.

Trước đó, nhiệt độ trên đỉnh núi Fansipan (Lào Cai) sáng 28/12, giảm xuống dưới 0 độ C khiến nước suối đóng thành băng giá.

Đến thời điểm hiện tại, nhiệt độ tăng lên dưới 10 độ làm tan dần lớp băng nhưng vẫn còn lại lớp băng mỏng xen kẽ những khoảng đá và cây cỏ khiến nhiều người thích thú, báo VTC News đưa tin.

Đây là đợt rét mạnh nhất mùa đông năm nay và nằm trong những đợt rét đậm, rét hại nhất 10 năm gần đây. Với thời gian kéo dài (28/12 đến 3-4/1/2019), cường độ mạnh, nên nông nghiệp và đời sống của người dân ở vùng núi và trung du sẽ chịu ảnh hưởng lớn.

Hà Nội thưởng Tết 2019 cao nhất gần 400 triệu đồng

Mức thưởng cao nhất dịp Tết Nguyên đán 2019 tại Hà Nội là 396,1 triệu đồng thuộc về một doanh nghiệp FDI.

Ngày 28/12, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội vừa công bố kết quả khảo sát tiền lương,  thưởng Tết  của hơn 5.000 doanh nghiệp trên địa bàn, theo báo Tiền Phong.

Theo đó, khối doanh nghiệp FDI có mức thưởng cao nhất, thưởng Tết dương lịch của doanh nghiệp FDI bình quân 600.000 đồng mỗi người (tăng 9% so với năm trước). Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 60 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 300.000 đồng/người. 

Thưởng Tết 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh cao hơn năm ngoái. (Ảnh minh họa)

Mức thưởng Tết âm lịch của khối FDI mức bình quân 4,8 triệu đồng mỗi người (tăng 4,4% với năm trước); cao nhất 396 triệu đồng và thấp nhất 750.000 đồng.

Đứng thứ hai là khối doanh nghiệp dân doanh với mức thưởng Tết dương lịch cao nhất 16,7 triệu đồng, thấp nhất 300.000 đồng; còn Tết âm lịch bình quân 4,2 triệu đồng mỗi người (tăng hơn 6% với năm trước), mức cao nhất và thấp nhất lần lượt là 72 triệu đồng và 660.000 đồng.

Khối công ty nhà nước có mức thưởng Tết dương lịch bình quân hơn một triệu đồng/người (tăng 5% so với năm trước); Tết âm lịch bình quân 3,8 triệu đồng mỗi người, mức thưởng cao nhất là 40 triệu đồng và thấp nhất là 800.000 đồng.

(Xem chi tiết)

VFF chưa đàm phán hợp đồng mới với HLV Park Hang-seo

Liên đoàn bóng đá Việt Nam khẳng định hiện tại chưa phải thời điểm thích hợp để bàn về chuyện gia hạn với nhà cầm quân Hàn Quốc, theo VnExpress.

Thời hạn của hợp đồng với HLV Park Hang-seo kéo dài đến 31/1/2020. Lúc này, ông đang tập trung dẫn dắt đội tuyển Việt Nam tham dự Asian Cup. Bởi vậy, đây chưa phải là lúc thích hợp để bàn đến chuyện hợp đồng. Chúng tôi dự kiến sẽ tiến hành đàm phán ba tháng trước khi hết hạn hợp đồng hiện tại”, Tổng thư ký Lê Hoài Anh chia sẻ trong cuộc gặp mặt báo chí sau Hội nghị ban chấp hành VFF khóa VIII lần hai, tại Hà Nội chiều 28/12.

VFF chưa vội đàm phán gia hạn với HLV Park. (Ảnh: Đức Đồng).

Theo thông tin như trên, ông Park sẽ ở lại với bóng đá Việt Nam ít nhất đến hết vòng chung kết U23 châu Á năm 2020. Đó là giải đấu xác định suất dự Olympic Tokyo diễn ra vào tháng 7.

Áp thấp nhiệt đới tiếp tục tăng tốc vào Biển Đông

Tối 28/12, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới giảm còn cấp 6-7 (40-60 km/h). Trong 24 giờ tới, vận tốc áp thấp tăng lên 25 km/h và sức gió sẽ dần tăng trở lại.

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông báo vào 19h ngày 28/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 250 km về phía đông đông nam, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm là cấp 6-7 (40-60 km/h), giật cấp 9.

Sau đó, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây với vận tốc tăng lên 25 km/h. Đến 19h ngày 29/12, tâm áp thấp cách đảo Palawan (Philippines) khoảng 200 km về phía đông đông bắc với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm tăng lên cấp 7 (50-60 km/h), giật cấp 9.

Cơ quan khí tượng dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp tiếp tục di chuyển theo hướng tây với vận tốc chậm lại khoảng 20 km/h và đi vào Biển Đông. Cụ thể, khoảng 19h ngày 30/12, tâm áp thấp nằm cách đảo Trường Sa Lớn (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 460 km về phía đông đông bắc với sức gió không đổi.

Đặc biệt, trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển lệch theo hướng tây tây nam với vận tốc giảm còn 15-20 km/h và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 19h ngày 31/12, vị trí tâm bão nằm trên khu vực đảo Trường Sa Lớn (thuộc quần đảo Trường Sa) với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm tăng lên cấp 8 (60-75 km/h), giật cấp 10.

Ảnh mây vệ tinh. (Ảnh: nchmf.gov.vn)

Trung tâm dự báo quốc gia thông tin từ đêm 28 đến ngày 29/12, khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa dông và gió giật mạnh cấp 6-7. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong 5-6 ngày tới, vịnh Bắc Bộ và khu vực bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

———–

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News