Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 28/11 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Văn Toàn có thể đá trận bán kết lượt về ngày 6/12 với Philippines

videoinfo__video3.dkn.tv||__

(Nguồn video: Spot5)

Trong bản tin chiều qua (27/11) báo Zing đưa tin, đội tuyển Việt Nam xác nhận tiền đạo Nguyễn Văn Toàn đang hồi phục tốt sau chấn thương gặp phải hôm 23/11. Anh vẫn được góp mặt trong danh sách 23 tuyển thủ Việt Nam di chuyển sang Philippines vào ngày 28/11 để chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018 hôm 2/12.

Chia sẻ với báo chí trước buổi tập chiều cùng ngày của đội tuyển Việt Nam, bác sĩ đội tuyển quốc gia Trần Anh Tuấn cho biết, Văn Toàn không gặp chấn thương nghiêm trọng vỡ sụn chêm như chẩn đoán ban đầu, mà chỉ bị gân kheo và dây chằng đầu gối độ 1.

“Với chấn thương này, Văn Toàn chỉ phải nghỉ khoảng 2 tuần, thậm chí anh hoàn toàn có thể kịp bình phục để ra sân ở trận bán kết lượt về với Philippines ngày 6/12 tới”, bác sỹ Trần Anh Tuấn chia sẻ trên Dân Trí.

Văn Toàn kịp trở lại chuẩn bị cho bán kết lượt về AFF Cup 2018. (Ảnh: Gia Hưng)

Trong chiều 27/11, Văn Toàn cũng đã bước ra sân tập để đi bộ, với ánh mắt rất lạc quan. Nếu có thể trở lại ở trận bán kết lượt về tới đây với Philippines, Văn Toàn sẽ giúp cho HLV Park Hang Seo có thêm nhiều phương án tấn công.

VnExpress cho biết, hôm nay 28/11, Văn Toàn sẽ cùng các đồng đội lên đường sang Philippine chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi vào ngày 2/12. “Văn Toàn sẽ được tiêm, tập vật lý trị liệu và phục hồi”, bác sĩ Trần Anh Tuấn chia sẻ thêm. “Khi mới dính chấn thương Văn Toàn khá sốc. Hiện tại tinh thần của cậu ấy đã ổn định”.

Hiện tại còn một số cầu thủ khác của Việt Nam đau nhẹ, nhưng không ảnh hưởng tới khả năng thi đấu ở trận gặp Philippines sắp tới.

Trước đó, đội tuyển đã phải thay đổi phương án di chuyển ban đầu vào TP. HCM do ảnh hưởng của cơn bão Usagi. Bởi thế, HLV Park Hang-seo quyết định cho đội tuyển di chuyển sang Philippines sớm hơn nhằm thích nghi với điều kiện thời tiết nóng ẩm của nước bạn.

Bị tháo dỡ sau gần 10 năm tồn tại, chợ tạm Ngã Tư Sở thành bãi rác khổng lồ bên sông Tô Lịch

Trong bản tin sớm ngày hôm nay (28/11) báo Vietnamnet đưa tin, sáng 27/11, phần còn lại của chợ tạm đã được lực lượng chức năng phá dỡ. Hiện trường ngổn ngang rác thải và các mặt hàng chủ yếu là vải, giày dép cũ, hỏng bị vứt lại…

Khu chợ tạm ngổn ngang rác thải. (Ảnh: Vietnamnet)

Trao đổi với Zing, ông Vũ Hồng Sơn, Chủ tịch UBND phường Láng Hạ cho biết, việc tháo dỡ chợ tạm Ngã Tư Sở được tiến hành từ ngày 24/11. Sau khi có thông báo tháo dỡ chợ tạm, một số tiểu thương vẫn bày bán hàng tồn tại khu vực vỉa hè đường Láng.

Ông Sơn cho biết thêm, TP. Hà Nội đang có kế hoạch nâng cấp, mở rộng đường Láng nên việc tháo dỡ các gian hàng tạm được thực hiện khẩn trương. (Xem chi tiết)

Honda SH 300i 2019 về Việt Nam sau 2 tuần ra mắt, giá khoảng 300 triệu đồng

Trong bản tin chiều ngày 27/11 báo Zing cho biết, mẫu tay ga phân khối lớn Honda SH 300i 2019 đã có mặt tại Việt Nam sau 2 tuần ra mắt tại triển lãm môtô quốc tế EICMA 2018. Thông qua đại lý tư nhân, SH 300i 2019 được nhập trực tiếp từ Italy với mức giá khoảng 300 triệu.

2019 Honda SH300i xuất hiện tại EICMA 2018. (Ảnh: 24h)

Theo báo 24h, SH300i mới chưa được tiết lộ giá bán cụ thể. Tất nhiên đây không phải là mẫu xe ga rẻ, bởi phiên bản 2018 của SH300i hiện ở Việt Nam đã có giá niêm yết lên tới 270 triệu VNĐ.

Honda SH 300i 2019 có 4 tùy chọn màu sắc là: Xám mờ ánh kim, xám không quân, đỏ ngọc trai, bạc mờ ánh kim. Bên cạnh đó, Honda còn cung cấp cho SH 300i 2019 loạt phụ kiện hỗ trợ chạy đường dài như thùng 35 lít phía sau, kính chắn gió, sưởi ấm tay lái, cảnh báo và khóa chữ U. (Xem thêm)

Thời tiết ngày 28/11: Miền Bắc rét về đêm và sáng sớm, Trung Bộ mưa lớn diện rộng

Ngày 28/11, không khí lạnh tăng cường xuống phía Nam đã ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh ven biển Trung Bộ gây ra mưa vừa, mưa to tới rất to. Trong khi đó, thời tiết miền Bắc vẫn duy trì hình thái rét về đêm và sáng sớm, ngày có nắng, trời hanh khô.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng và thủy văn trung ương, từ hôm nay đến đêm 29/11, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50-100 mm, riêng các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi là 100-150 mm, có nơi trên 170 mm.

Trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi xuất hiện một đợt lũ. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng vùng trũng thấp, đô thị tại các tỉnh trên. (Xem thêm)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

Đại Kỷ Nguyên News