Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 24/3 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Bà Rịa – Vũng Tàu công bố ổ dịch lở mồm long móng ở thị xã Phú Mỹ, chiều hướng lây lan nhanh

Ngày 23/3, UBND thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa-Vũng Tàu) đã chính thức công bố dịch lở mồm long móng gia súc tại phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ. Vùng dịch bị uy hiếp thuộc các phường Mỹ Xuân, xã Sông Xoài, xã Tóc Tiên, Châu Pha (thị xã Phú Mỹ).

Báo Thanh Niên thông tin, trước đó, ngày 14/3, đàn heo của gia đình ông Nguyễn Hồng Phúc (ở tổ 6, khu phố 1, P.Hắc Dịch, TX.Phú Mỹ) có dấu hiệu phát bệnh. Qua kết quả xét nghiệm cho thấy đàn heo của hộ ông Phúc dương tính với bệnh lở mồm long móng. Toàn bộ đàn heo 76 con của ông Phúc nhanh chóng được cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy.

Theo Chi cục Thú y tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn P.Hắc Dịch có 7 hộ chăn nuôi phải tiêu hủy hoàn toàn 325 con heo bị lở mồm long móng.

Cơ quan chức năng Bà Rịa-Vũng Tàu lập các chốt kiểm dịch. (Ảnh: Người Lao Động)

Ngành thú y tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhận định, số heo mắc bệnh chủ yếu chưa qua tiêm phòng, dịch bệnh đang có chiều hướng lây lan nhanh. Hiện cơ quan thú y đã thành lập 6 chốt kiểm soát động vật ra vào vùng dịch, đối với các vùng uy hiếp xã Sông Xoài, Châu Pha, Tóc Tiên và phường Phú Mỹ khuyến cáo người dân tăng cường tiêu độc, sát trùng chuồng trại, hạn chế người lạ ra vào vùng nuôi… (Xem thêm)

Hà Nội dựng ba lớp rào chắn chống xe máy vào đường người đi bộ, 

Báo Tuổi Trẻ thông tin, TP. Hà Nội vừa cho mở một tuyến đường dành riêng cho người đi bộ và đi xe đạp dài khoảng hơn 4km, chạy dọc bờ sông Tô Lịch.

Hà Nội vừa mở một tuyến đường dành riêng cho người đi bộ và đi xe đạp chạy dọc bờ sông Tô Lịch. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Tuy nhiên, những ngày vừa qua, có nhiều người dân cố tình đi xe máy vào tuyến đường này, gây nguy hiểm cho người đi bộ và đi xe đạp. Cá biệt, có một số hộ dân chiếm dụng mặt đường để đậu ôtô.

Trước tình trạng này, đêm 22/3, ban quản lý tuyến đường đã tổ chức thi công dựng những hàng rào chắn bằng sắt cố định ở lối ra vào của tuyến đường.

Giải pháp đã có hiệu quả, người đi xe máy đã buộc phải đi đúng phần đường của mình. (Ảnh: Huyền My/Tuổi Trẻ)

Trong chiều 23/3, hàng rào chắn đã có hiệu quả khi các phương tiện đi đúng tuyến đường của mình, không còn tình trạng chiếm dụng lòng đường đậu xe hay đi xe máy vào đường dành cho người đi bộ.

Phát hiện thêm 270 kg ma túy đá từ Việt Nam qua Philippines

Theo Cục cảnh sát điều tra về tội ma túy, thông tin về vụ vận chuyển ma túy qua đường biển ở trên có được từ kết quả điều tra mở rộng đối với đường dây ma túy xuyên quốc gia vừa bị triệt phá ở TP. HCM. (Xem tiếp)

Công an điều tra vụ vườn chanh leo 2.000 gốc bị phá hoại ở Gia Lai chỉ sau 1 đêm

Ngày 21/3, nguồn tin của Lao Động, Công an TP. Pleiku (Gia Lai) cho biết, đơn vị đã tổ chức lực lượng nghiệp vụ điều tra, làm rõ vụ việc 2.000 gốc chanh dây của anh Lê Anh Vũ (TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai) bị kẻ gian phá hoại.

videoinfo__video3.dkn.tv||ba5aa48c2__

(Video: VnExpress)

Thời tiết ngày 24/3: Ảnh hưởng của gió mùa Hà Nội rét 15 độ, Sài Gòn mưa dông

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết, đêm qua (23/3), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình đã có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Vịnh Bắc Bộ đã có gió đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh.

Dự báo: Ngày hôm nay (24/3), không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và một số nơi khác ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày hôm nay còn có có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1. Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét.

Vịnh Bắc Bộ sáng nay còn có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7; biển động. Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh. Độ cao sóng từ 1,5-2,5m.  

Thời tiết Hà Nội: Có mưa vài nơi. Trời rét. (Xem tiếp)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày cuối tuần nhiều niềm vui!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News