Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 23/9 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Xe SH mode cũ bán được nửa tỷ đồng nhờ biển số đẹp nhất tỉnh

Một chiếc xe SH mode ở Tiền Giang vừa đăng ký lại và chủ nhân may mắn bốc được biển toàn số 9. Sau khi bốc được biển đẹp chiếc xe này đã được một người thích sưu tầm xe biển đẹp mua với giá 500 triệu đồng.

Cận cảnh biển số xe siêu đẹp. (Ảnh: Dân Trí)

Chủ xe may mắn bấm được số xe siêu khủng cho biết, chiếc xe này đã lăn bánh được 3.000km. Đi được một thời gian thấy số không đẹp nên anh làm thủ tục bán ra ngoài tỉnh cho một người khác đứng tên. Sau đó, người này lại bán lại chiếc xe cho anh. Anh tiếp tục mua lại chiếc xe mình đã đi và may mắn trong lần đăng ký lại đã bấm được số đẹp, theo Dân Trí.

Vào trưa 21/9, anh Tô Nhựt Khanh (25 tuổi, ngụ xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) hay tin chủ chiếc xe SH mode biển số khủng muốn bán nên anh Khanh đã mang tiền gặp chủ xe để mua.

Anh Tô Nhật Khanh và chiếc biển độc anh vừa mua với giá 500 triệu đồng. (Ảnh: Dân Trí)

Được biết đầu số 63B9 là đầu số được Phòng CSGT công an tỉnh Tiền Giang cấp cho TP. Mỹ Tho và đây là biển số được bấm ngẫu nhiên.

Gió mùa đông bắc sắp tràn về

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, dự kiến cuối tháng 9, thêm một đợt gió mùa đông bắc tràn về và gây mưa diện rộng.

Ảnh minh họa

Nhiều khả năng gió mùa đông bắc ảnh hưởng đến Bắc Bộ từ ngày 27/9 và kéo dài đến ngày 29/9. Đợt không khí lạnh này không mạnh nhưng có khả năng gây mưa diện rộng cho khu vực Bắc bộ. Trong hai ngày 27 và 28 mưa chủ yếu ở Bắc bộ, sau đó không khí lạnh tiếp tục được bổ sung nên vùng mưa mở rộng xuống các tỉnh Bắc Trung Bộ và một phần của trung Trung Bộ.

Không khí lạnh được bổ sung và tràn xuống sâu phía Nam tạo điều kiện cho thời tiết chuyển khô ráo ở khu vực thủ đô Hà Nội và khu vực phía đông Bắc Bộ. Kiểu thời tiết 1-2 ngày cuối tháng 9 và đầu tháng 10 ở thủ đô Hà Nội sẽ là lạnh về đêm với nhiệt độ sẽ trong khoảng 21-24 độ C và ban ngày trời nắng và khô với nhiệt độ cao nhất khoảng 29-32 độ C.

Chủ spa ‘biến mất’ sau ca nâng mũi khiến nữ sinh Sài Gòn mù mắt

Thanh tra Sở Y tế TP HCM ngày 21/9 kiểm tra cơ sở tiêm filler khiến nữ sinh bị tai biến mù mắt nhưng nơi này không còn hoạt động.

Bệnh nhân bị nhiều thương tổn sau khi tiêm chất làm đầy để nâng mũi. (Ảnh: Vnexpress)

Bác sĩ Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế TP HCM cho biết Thanh tra Sở phối hợp cơ quan chức năng kiểm tra cơ sở thẩm mỹ nằm trong hẻm 195 Lê Văn Sỹ, quận 3.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở này không có biển hiệu, không có dụng cụ hành nghề, máy móc hay các sản phẩm thẩm mỹ, chỉ còn lại chiếc giường. Chủ spa cũng như nhân viên không có mặt, theo Vnexpress.

Bác sĩ Mai cho biết, cơ sở thẩm mỹ này là nơi cung cấp dịch vụ làm đẹp, không phải phòng khám hay cơ sở y tế và không được phép thực hiện các thủ thuật cắt mí, tiêm filler… Nhà chức trách đang truy tìm chủ cơ sở spa này, đồng thời kiểm tra hồ sơ đăng ký hoạt động, chứng chỉ hành nghề, danh mục kỹ thuật…

Ngày 18/9, nữ sinh viên 20 tuổi theo quảng cáo trên mạng, đến spa này tiêm chất làm đầy (filler) nâng mũi với giá 600.000 đồng. Tiêm xong, mắt trái cô đau nhức dữ dội và mờ dần, da từ đầu mũi đến mắt xuất hiện những mảng đỏ.

Bệnh nhân được người ở cơ sở thẩm mỹ này đưa đến Bệnh viện Trưng Vương cấp cứu. Tiên lượng mắt bệnh nhân khó trở về thị lực bình thường, vùng da phải theo dõi một vài tuần để đánh giá tình hình và hướng xử lý tiếp theo.

Hai tháng trước, một phụ nữ 30 tuổi mù vĩnh viễn mắt trái sau khi tiêm chất làm đầy tại một cơ sở thẩm mỹ ở quận 4, TP HCM.

Kết thúc chuyên mục, kính chúc quý độc giả một ngày may mắn và làm việc hiệu quả!

———–—

Đại Kỷ Nguyên News