Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 22/3 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2020

Bảng đấu được tổ chức tại Hà Nội, với sự góp mặt của U23 Việt Nam, U23 Thái Lan, U23 Indonesia và U23 Brunei, theo báo Lao Động.

Bảng K vòng loại U23 Châu Á 2020 sẽ diễn ra từ ngày 22-26/3 tại Hà Nội (Việt Nam). Các đội bóng tham dự gồm U23 Việt Nam, U23 Thái Lan, U23 Indonesia và U23 Brunei sẽ cạnh tranh tấm vé tới xứ chùa Vàng thi đấu vòng chung kết U23 Châu Á vào tháng 1/2020.

Lịch thi đấu bảng K vòng loại U23 Châu Á 2020. (Ảnh VTV)

Được thi đấu trên sân nhà, đoàn quân của HLV Park Hang-seo đang có nhiều lợi thế để giành ngôi nhất bảng. Trong đội hình U23 Việt Nam còn những cầu thủ như thủ môn Bùi Tiến Dũng, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Quang Hải, Hà Đức Chinh… từng giành ngôi Á quân U23 Châu Á 2018.

Các trận đấu trong khuôn khổ bảng K vòng loại U23 Châu Á 2020 sẽ được phát sóng trên trên kênh VTC1, VTC3, VOVTV và Phát thanh VOV. Ngoài ra VTV cùng một số đơn vị khác cũng tiếp sóng các trận đấu này để phục vụ khán giả.

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại bảng K vòng loại U23 Châu Á 2020:

17h00 ngày 22.3: U23 Thái Lan vs U23 Indonesia

20h00 ngày 22.3: U23 Việt Nam vs U23 Brunei – VTC1, VTC3, VOVTV, VTV5

17h00 ngày 24.3: U23 Thái Lan vs U23 Brunei

20h00 ngày 24.3: U23 Việt Nam vs U23 Indonesia – VTC1, VTC3, VOVTV, VTV5

17h00 ngày 26.3: U23 Indonesia vs U23 Brunei

20h00 ngày 26.3: U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan – VTC1, VTC3, VOVTV, VTV5

Facebook thừa nhận không mã hóa 600 triệu mật khẩu người dùng

Theo một báo cáo công bố ngày 21/3 của nhà báo chuyên về an ninh mạng Brian Krebs, Facebook đã lưu trữ tới 600 triệu mật khẩu tài khoản người dùng mà không cần mã hóa và có thể cho hàng chục nghìn nhân viên của mạng xã hội này xem dưới dạng văn bản đơn giản.

Facebook đã xác nhận báo cáo trên trong một bài đăng trên blog, theo Vietnamplus.

600 triệu người dùng đại diện cho một phần đáng kể trong số lượng người dùng Facebook, hơn 2,7 tỷ người. Hãng khổng lồ truyền thông xã hội cho biết họ đã lên kế hoạch thông báo cho những người bị ảnh hưởng để họ có thể thay đổi mật khẩu.

Facebook thừa nhận không mã hóa 600 triệu mật khẩu người dùng. (Ảnh minh họa: Reuters)

“Chúng tôi đã phát hiện ra một số mật khẩu người dùng đang được lưu trữ ở định dạng có thể đọc được trong các hệ thống lưu trữ dữ liệu nội bộ của chúng tôi. Điều này thu hút sự chú ý bởi vì các hệ thống đăng nhập của chúng tôi được thiết kế để che giấu mật khẩu bằng các kỹ thuật khiến chúng không thể đọc được. Chúng tôi đã khắc phục những sự cố này và để phòng ngừa, chúng tôi sẽ thông báo cho mọi người có mật khẩu mà chúng tôi đã tìm thấy được lưu trữ theo cách này.” Facebook thông báo.

Tuy nhiên, bài đăng trên blog của Facebook không cho biết có bao nhiêu người dùng bị ảnh hưởng.

Đề nghị Trung Quốc bồi thường thiệt hại cho ngư dân vụ phun vòi rồng tàu cá

Ngày 20/3, Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã có buổi làm việc với đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội, trao công hàm phản đối việc tàu hải cảnh nước này dùng vòi rồng xua đuổi, khiến tàu cá Việt Nam va vào đá ngầm.

Hành động trên của tàu Trung Quốc đã “xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, đe dọa tính mạng, gây thiệt hại về tài sản và lợi ích hợp pháp của ngư dân Việt Nam”, Cục Lãnh sự cho biết trong thông cáo phát đi ngày 21/3.

Theo báo Tuổi Trẻ, thông tin từ Cục Lãnh sự nêu rõ: “Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao đã đề nghị Đại sứ quán Trung Quốc thông báo cho Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng của Trung Quốc về vụ việc trên để xử lý nghiêm đối với nhân viên và tàu hải cảnh Trung Quốc nêu trên, không để tái diễn những hành động tương tự, đồng thời bồi thường thỏa đáng các thiệt hại cho ngư dân Việt Nam”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết tàu cá Việt Nam không phải do tàu Trung Quốc cứu hộ. (Ảnh: BNG)

Cụ thể trên Thanh Niên, Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) dẫn thông tin từ các cơ quan chức năng Việt Nam cho biết: Vào 9 giờ sáng 6/3, tàu cá Việt Nam mang số hiệu QNg 90819 TS cùng 5 ngư dân đang neo đậu tại khu vực đảo Đá Lồi thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam thì phát hiện tàu Hải cảnh Trung Quốc mang số hiệu 44101 chạy đến dùng vòi rồng phun lên tàu cá để xua đuổi.

Trong quá trình di chuyển, đến 10 giờ cùng ngày, tàu QNg 90819 TS đã đâm vào rạn đá ngầm và chìm tại toạ độ 16015’N – 111038’E (cách Tây Bắc đảo Đá Lồi thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam khoảng 0,5 hải lý).

Các ngư dân đã phải bám vào mũi tàu trôi dạt trên biển, được tàu cá của Việt Nam số hiệu QNg 90620 TS cứu vớt vào khoảng 13 giờ cùng ngày, chứ không hề được tàu Trung Quốc cứu hộ.

(Xem chi tiết)

Miền Bắc chuẩn bị đón không khí lạnh tràn về, đề phòng mưa đá, lốc xoáy

Một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam; đêm 22/3 sẽ ảnh hưởng đến khí hậu các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, hiện ở phía Bắc nước ta có một khối không khí lạnh đã hình thành và đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng gần sáng ngày 23/3, bộ phận không khí lạnh này sẽ tràn xuống miền Bắc, sau là các tỉnh Trung Bộ.

Từ đêm nay (22/3), gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 2 – 3, vùng ven biển cấp 3 – 4. Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời trở rét.

Khu vực vùng núi Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông; cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá là cấp 1.

Vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông sẽ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh.

Nhiệt độ cao nhất các tỉnh, thành giảm khoảng 8-10 độ C. Trời chuyển rét, vùng núi trời rét sâu hơn, các vùng núi cao có nơi rét đậm, rét hại nhưng với thời gian ngắn.

Hiện tiết trời miền Bắc khá nóng nực, không khí lạnh về đẩy không khí nóng thăng lên sinh mây giông phát triển mạnh, dễ phát sinh các hiện tượng cực đoan. Vì vậy, người dân toàn Bắc Bộ, nhất là các tỉnh vùng núi cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy, gió giật mạnh, sét đánh trong cơn giông có thể xảy ra gây hại.

(Xem chi tiết)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc vui vẻ!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News