Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 22/2 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Bà Rịa-Vũng Tàu chi hơn 35 tỷ đồng đóng gói rác ở Côn Đảo về đất liền

TTXVN đưa tin, ngày 21/2, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã họp với các cơ quan chức năng và huyện Côn Đảo để lựa chọn phương án xử lý rác thải sinh hoạt cho huyện Côn Đảo.

Tại cuộc họp, ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã đồng ý với phương án của huyện Côn Đảo đề xuất là vận chuyển rác thải sinh hoạt tại bãi rác Bãi Nhát của huyện Côn Đảo về đất liền xử lý.

Lượng rác tại Côn Đảo ngày càng nhiều. (Ảnh: NLĐ)

Theo phương án của UBND huyện Côn Đảo đề xuất, rác sẽ được ép lại thành từng bánh với trọng lượng khoảng 450 kg/bánh. Từ đây rác được đưa lên tàu chở cát, đá chở về một cảng nội địa khu vực thị xã Phú Mỹ rồi vận chuyển về Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên của công ty TNHH Kbec Vina (xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ).

Tổng kinh phí cho việc đóng ép, vận chuyển toàn bộ lượng rác tại bãi rác Bãi Nhát hiện tại về đất liền khoảng 35,5 tỷ đồng, chi từ nguồn ngân sách tỉnh. (Xem tiếp)

Thêm 3 chuyến máy bay C-17 của không quân Mỹ hạ cánh xuống Nội Bài

Báo Tiền Phong thông tin, cuối ngày 21/2, đã có thêm 3 chiếc máy bay vận tải C-17 của không quân Mỹ hạ cánh xuống sân bay Nội Bài trong ngày.

Theo tập đoàn Boeing, Không quân Mỹ đang vận hành khoảng 223 chiếc C-17 tại 12 căn cứ trong và ngoài nước. (Ảnh: Zing)

Như vậy, tới nay đã có tổng cộng 6 chuyến C-17 tới Việt Nam mang theo các thiết bị phục vụ Tổng thống Mỹ Donald Trump dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Triều diễn ra tại Hà Nội ngày 27-28/2Trong đó, chuyến bay thứ 3 của những chiếc C-17 đã hạ cánh sân bay Nội Bài vào lúc 16h30 cùng ngày, mang theo những chiếc xe bồn dùng để tra nạp nhiên liệu phục vụ cho các máy bay trong đoàn Tổng thống Mỹ dự Hội nghị.

Dù mua xăng Jet A1 của Việt Nam, phía Mỹ đã mang theo các xe bồn của riêng mình để chở nhiên liệu được tiếp nhận và thực hiện các xét nghiệm kỹ lưỡng trước khi nạp cho các máy bay trong đoàn. (Xem thêm)

Lắp đặt đường ray tàu điện Nhổn – ga Hà Nội trong 5 tháng

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã chấp thuận đề nghị của Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) về việc quây rào di động vào ban đêm để cẩu vật liệu ray tàu vào ngày 19/2 vừa qua. Đây là công việc phục vụ thi công lắp đặt đường ray, thuộc dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP. Hà Nội, đoạn Nhổn – ga Hà Nội.

Cụ thể, vị trí quây rào di động để đưa vật tư lên cao bắt đầu từ đoạn gần ga S1 đường Cầu Diễn (gần trường Đại học Công nghiệp) đến đoạn ngã tư Hồ Tùng Mậu – Nguyễn Đổng Chi. Thời gian quây rào từ 22h đêm hôm trước đến 5h sáng hôm sau, triển khai liên tục từ ngày 20/2 đến ngày 30/7/2019.

Dự án đường sắt trên cao đoạn Nhổn – Ga Hà Nội. (Ảnh phối cảnh: MRB)

Theo VnExpress, quá trình rào chắn ban đêm, xe cẩu sẽ đỗ ở dải phân cách giữa, được quây xung quanh bằng hàng rào di động với chiều dài khoảng 90 m. Lòng đường còn lại rộng tối thiểu 7 m cho mỗi chiều đi. (Xem tiếp)

Thời tiết 22/2: Miền Bắc đón gió mùa, Hà Nội trời trở lạnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, khoảng đêm 21/2, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng tới vùng núi rồi lan đến các tỉnh phía Bắc. Do đó, Hà Nội ngày 22/2 khả năng có mưa rào, đêm và sáng trời rét.

Sự xung đột giữa nền nhiệt cao hiện nay với khối không khí lạnh tràn về có thể làm xuất hiện một số hiện tượng thời tiết cực đoan, như lốc xoáy, mưa đá, gió giật mạnh.

Nhiệt độ ngày 22/2 ở Đông Bắc Bộ sẽ giảm 6-8 độ so với ngày 21/1. Tại Hà Nội còn 18-22, vùng núi 14-20. Đến 23-24/2, không khí lạnh tăng cường, Đông Bắc Bộ tiếp tục có mưa giông, nhiệt độ tại Hà Nội khoảng 16-20.

Tây Bắc Bộ và vùng lòng chảo ở Lai Châu, Điện Biên, Sơn La ít chịu ảnh hưởng của gió mùa đông bắc nên trời chỉ nhiều mây về đêm và sáng, ngày nắng 28-30 độ. Tại Sa Pa (Lào Cai), cao trên 1.500 m so với mực nước biển, nhiệt độ khoảng 9-19, thuận lợi cho các hoạt động du lịch.

Gió mùa đông bắc cũng tràn đến Bắc Trung Bộ gây mưa, nhiệt độ ngày 22-24/2 ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh giảm 3-5 độ, tại TP. Vinh (Nghệ An) còn 22-24. Khu vực từ Quảng Bình đến Bình Thuận trời tiếp tục nắng 31-33 độ.

Tây Nguyên và Nam Bộ đang là cao điểm mùa khô, nắng xuất hiện sớm, nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên khoảng 31-33, Nam Bộ 33-35 độ. Đông Nam Bộ nhiều nơi có nắng nóng (từ 35 độ trở lên).

Do tác động của El Nino, miền Bắc và Bắc Trung Bộ trải qua mùa đông ấm, với nhiệt độ trung bình cao hơn mọi năm 1-3 độ C. Mùa xuân (từ ngày 5/2) cũng được dự báo ấm, với nhiệt độ cao hơn trung bình 1-2 độ C.

Ngoài ra, ở Bắc vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7; biển động.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc vui vẻ!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News