Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 22/10 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau: 

VEC lên tiếng về thấm nước ở dầm chui cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

Báo Người Lao Động cho biết, chiều 21/10, Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã có thông cáo gửi các cơ quan báo chí về việc thấm nước tại vị trí cầu VD09B (Km107+829) và hầm chui dân sinh (Km106+730) tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, thuộc địa phận huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Cầu chui VD09B bị thấm nước. (Ảnh: Người Lao Động)

“Việc thấm nước và đọng nước dưới chân cầu VD09B nguyên nhân do hệ thống thoát nước mặt cầu chưa hoàn thiện. Tại một số vị trí phễu thu nước và ống nhựa dẫn nước tuy đãđược lắp đặt nhưng chưa đảm bảo kín khít, vì vậy có hiện tượng chảy lan không tập trung từ mặt cầu xuống”, thông cáo báo chí lý giải.

Cũng theo thông cáo, khi nước mặt cầu thoát xuống dưới gầm cầu, nhà thầu chưa thi công rãnh dẫn nước về cống tròn gần đó, dẫn đến nước mưa chảy lênh láng dưới gầm cầu, gây ảnh hưởng tới việc đi lại của người dân địa phương.

Về việc thanh thải lòng cầu, tư vấn giám sát đã hướng dẫn nhà thầu thực hiện, tuy nhiên tới thời điểm hiện tại nhà thầu chưa hoàn thành. Còn các tấm ván, khuôn gỗ sử dụng để thi công dầm ngang đầu cầu chưa được nhà thầu di dời ra khỏi vị trí.

Theo đơn vị quản lý đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, nguyên nhân thấm nước do hệ thống thoát nước mặt cầu chưa hoàn thiện xong. (Ảnh: Người Lao Động)

Còn tại vị trí thấm nước tại hầm chui dân sinh (Km106+730), thuộc thôn Phú Lễ 2, xã Bình Trung qua kiểm tra cho thấy nguyên nhân do băng cản nước được bố trí giữa 2 thân đốt hầm trong quá trình thi công bị xô lệch, gây nên hiện tượng rò rỉ nước từ đỉnh hầm chui.

Về việc này, tư vấn giám sát đã có văn bản yêu cầu nhà thầu thực hiện sửa chữa vào ngày 10/10 và nhắc lại bằng văn bản ngày 21/10. Tuy nhiên, nhà thầu chậm khắc phục những tồn tại này, gây bức xúc cho người dân địa phương và tạo dư luận không tốt cho dự án.

Vụ cả lớp đeo khẩu trang ngồi học: Đình chỉ 135 ngày công ty xả thải gây ô nhiễm ở Bình Định

Báo Dân Trí thông tin, ngày 21/10, ông Trần Châu – Phó Chủ tịch tỉnh Bình Định cho biết, cơ quan này đã ký quyết định xử phạt hành chính gần 300 triệu đồng về hành vi gây ô nhiễm môi trường đối với Công ty Delta Galil Việt Nam tại Cụm công nghiệp Cát Trinh (xã Cát Trinh, huyện Phù Cát). Đồng thời buộc Công ty Delta Galil Việt Nam tạm dừng hoạt động trong 135 ngày để khắc phục hậu quả.

Ngoài ra, UBND tỉnh Bình Định cũng đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Phù Cát phối hợp với Sở TN&MT tỉnh kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường tại Cụm công nghiệp Cát Trinh.

“Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường là do hệ thống xử lý nước thải của công ty này gặp sự cố. Chúng tôi buộc công ty phải khắc phục vấn đề ô nhiễm và hỗ trợ nước sạch cho người dân, trường học. Việc này công ty đã làm rồi”, ông Châu cho biết thêm.

Nước thải từ các công ty hoạt động tại Cụm công nghiệp Cát Trinh gây ô nhiễm môi trường. (Ảnh: Dân Trí)

(Xem chi tiết)

Hàng trăm tấn cam rụng la liệt vì nhiễm bệnh ở Nghệ An

Báo VnExpress cho biết, gần nửa tháng nay, hàng nghìn cây cam trĩu quả của gia đình anh Nguyễn Văn Lâm, xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp bị nhiễm bệnh, quả rụng la liệt. 

Anh Lâm chia sẻ: “Gia đình có 2 ha cam thì khoảng một nửa số gốc bị rụng. Ước chừng hàng tấn quả hư hỏng, gây thiệt hại hàng chục triệu đồng. Chi phí cho vườn cam mỗi năm mất khoảng 200 triệu gồm giống, phân bón, công chăm sóc… Coi như năm nay không có lợi nhuận”.

Không chỉ anh Lâm, hàng trăm hộ khác ở xã Minh Hợp cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Cam rụng không thể sử dụng nên họ phải gom đổ xuống hố để chôn lấp, tránh hôi thối.

Ông Nguyễn Vinh Quang, Phó chủ tịch UBND xã Minh Hợp cho biết, xã có 1.700 ha với 200 hộ trồng cam. Nếu cam được mùa và không bị bệnh thì mỗi gia đình có doanh thu hàng trăm triệu đồng, song vụ này không ít người lâm cảnh trắng tay.

Cam rụng được gom xuống hố để chôn lấp. (Ảnh: VnExpress)

Toàn tỉnh Nghệ An có khoảng 5.000 ha cam, chủ yếu là giống Xã Đoài, Vân Du, Sông Con, trong đó một nửa ở độ tuổi thu hoạch. Nếu cam được mùa sẽ cho sản lượng khoảng 25.000 – 30.000 tấn. Năm nay có khoảng 600 – 700 ha cam bị rụng quả, ước lượng cả trăm tấn.

Tình trạng cam bị đổ bệnh rồi rụng quả từng xảy ra vài năm nay và ngày càng nghiêm trọng. Sở Nông nghiệp địa phương từng tổ chức hội thảo để tìm giải pháp, song chưa thể dứt điểm ngay. 

Ông Nguyễn Văn Lập, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp Nghệ An cho rằng có 5 nguyên nhân chính khiến cam nhiễm bệnh. Một là cam quá tuổi nhưng hộ trồng không chịu phá bỏ mà muốn tận dụng. Thứ hai là do người trồng đã lạm dụng quá nhiều phân vô cơ. Một số hộ vẫn lén lút sử dụng thuốc trừ sâu và thuốc kích thích. Thời tiết mưa nhiều vài năm nay cũng khiến vùng trồng cam bị ngập úng. Ngoài ra một số vùng thổ nhưỡng không hợp cây cam nhưng người dân vẫn cố trồng.

“Những nguyên nhân trên dẫn đến một số bệnh phổ biến như nấm, vàng lá gân xanh, vi khuẩn”, ông Lập nói.

Tuần này miền Bắc có mưa giông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng nay (thứ Hai ngày 22/10), vùng áp thấp vẫn chi phối nên miền Bắc tiếp tục nắng, cao nhất ngày khoảng 30-33 độ. Đến tối và đêm, gió mùa đông bắc từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, đẩy rãnh mây giông ở phía Bắc xuống, gây mưa cho các tỉnh vùng núi như Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn… 

Hà Nội dự báo có mưa giông từ đêm thứ hai 22/10. (Ảnh: VnExpress)

Đến thứ ba 23/10, mưa giông sẽ mở rộng ra vùng trung du và đồng bằng Bắc Bộ. Mưa kèm với gió mùa khiến nhiệt độ cao nhất ở miền Bắc từ thứ Ba đến thứ Năm giảm xuống còn 28, ban đêm 21-23 độ. Riêng các đỉnh núi cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai), Sìn Hồ (Lai Châu) khoảng 13-20 độ.

Cơ quan khí tượng dự báo, cuối tuần tới (ngày 27-28/10), một đợt gió mùa đông bắc mạnh mới sẽ tràn đến khiến nhiệt độ miền Bắc giảm sâu.

Miền Trung không chịu tác động của rãnh mây giông phía Bắc nên tuần tới trời không mưa, nền nhiệt cao nhất trong ngày 32-33 độ, ban đêm 22-24 độ.

Tây Nguyên và Nam Bộ thứ Hai trời nắng từ sớm, nhiệt độ cao nhất ngày ở Tây Nguyên khoảng 29-32, Nam Bộ là 32-34 độ. Khả năng từ chiều thứ Ba 23/10 trở đi, rãnh thấp xích đạo nâng trục lên phía Bắc, Nam Bộ và phía nam của Tây Nguyên sẽ có mưa rào và giông trở lại.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News