Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 21/3 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Bộ GD&ĐT công bố chính thức lịch thi THPT quốc gia 2019

Mới đây, Bộ GD&ĐT đã chính thức công bố lịch thi, thời gian làm bài của kỳ thi THPT quốc gia 2019. Theo đó, kỳ thi THPT Quốc gia 2019 sẽ như năm 2018, diễn ra trong 3 ngày từ 25 đến 27/6.

Theo VTC News, tham dự kỳ thi, học sinh sẽ làm 3 bài thi độc lập gồm Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ và 2 bài thi tổ hợp là Khoa học tự nhiên (tổ hợp các môn Vật Lý, Hóa học, Sinh học) và Khoa học xã hội (gồm các môn Lịch sử, Địa Lý, GDCD).

Việc xét công nhận tốt nghiệp, năm nay Bộ GD&ĐT có bổ sung đối tượng được cộng điểm khuyến khích: Học sinh Giáo dục THPT, học viên GDTX trong diện xếp loại hạnh kiểm, học viên GDTX tham gia học đồng thời chương trình trung cấp kết hợp với chương trình văn hóa theo chương trình GDTX cấp THPT có giấy chứng nhận nghề, bằng tốt nghiệp trung cấp…

Công thức tính điểm xét tốt nghiệp cho hai đối tượng học sinh THPT và học sinh hệ GDTX. (Ảnh: VTC News)

Theo đó, thí sinh sẽ làm bài thi với lịch thi chính thức như sau:

Luật Việt Nam cho biết, đề thi sẽ bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình cấp THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12, đảm bảo ngưỡng cơ bản để xét tốt nghiệp THPT và có độ phân hóa phù hợp để các trường đại học làm cơ sở cho tuyển sinh. (Xem chi tiết)

Giá bán lẻ điện sinh hoạt mới theo 6 bậc, cao nhất gần 3.000 đồng/kWh

Ngày 20/3, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký quyết định điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện. Vào lúc 17 giờ cùng ngày, Bộ Công Thương họp báo công bố quyết định này. 

Theo PLO, mức giá bán lẻ điện bình quân áp dụng từ ngày 20/3 là 1.864,44 đồng/kWWh (chưa bao gồm VAT). Mức giá này cao hơn giá bán lẻ bình quân hiện hành là 143,79 đồng/kWh, tăng tương đương 8,36%.

Đồng thời, Bộ Công Thương cũng ban hành bảng giá bán điện cho các nhóm khách hàng. Trong đó đáng chú ý, giá bán lẻ điện sinh hoạt được chia làm 6 bậc, theo cách tính lũy tiến, bậc cao nhất có giá 2.927 đồng/kWh.

Bộ Công thương họp báo tăng giá điện. (Ảnh: TheLEADER)

Báo Người Lao Động cho biết, ông Nguyễn Anh Tuấn khẳng định, Bộ Công Thương đã tính toán kỹ việc tăng giá điện ảnh hưởng như thế nào đến các khách hàng mua điện, bao gồm cả khách hàng sinh hoạt và khách hàng kinh doanh, sản xuất. (Xem tiếp)

Một xe bán tải chở khoảng 300 kg ma tuý ở TP. HCM bị bắt giữ

Chiều 20/3, một vụ vận chuyển ma túy với số lượng được cho là lớn nhất từ trước đến nay vừa bị các lực lượng chức năng phối hợp triệt phá.

videoinfo__video3.dkn.tv||9afaf66f6__

(Video: Thanh Niên)

Cụ thể, theo thông tin ban đầu từ báo Thanh Niên, vào 14 giờ 30 ngày 20/3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an phối hợp Đoàn Đặc nhiệm Biên phòng miền Nam, Công an TP. HCM, Công an Q.Bình Tân (TP. HCM), Công an các tỉnh Đắk Nông, Tây Ninh, Bình Dương, Cục Phòng chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) đã ập vào khu vực dân cư Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân (TP. HCM) bắt vụ vận chuyển ma túy được cho là lớn nhất từ trước tới nay.

Tang vật 300 kg ma tuý. (Ảnh: Lao Động)

Theo báo Lao Động, công an đã bắt giữ 11 đối tượng gồm 3 người Việt Nam và 8 người Trung Quốc. Tang vật thu giữ 1 xe tải chứa khoảng 300 kg ma tuý. (Xem tiếp)

Thời tiết ngày 21/3: Khắp miền Bắc mưa rào, Bắc bộ có nơi lên đến 34 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 21/3, phần lớn các khu vực trên cả nước đều tăng nhiệt. Riêng với Nam bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ được dự báo giảm khoảng 1 độ C so với trước.

Dự báo thời tiết biển: Ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Ngày 21/3, ở vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và Nam Bộ có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, biển động.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp có trục 13-15 độ vĩ Bắc, ở các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, từ chiều tối và đêm 20/3 ở khu vực Tây Nguyên có mưa rào và rải rác có dông; các tỉnh Nam Bộ trong đêm nay có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. (Xem chi tiết)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc vui vẻ!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News