Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 20/9 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Quốc hội vào cuộc giám sát in sách giáo khoa

Báo Người Lao Động thông tin, sáng 19/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã họp cho ý kiến đối với báo cáo tổng hợp của Chính phủ, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao và cá nhân có liên quan việc thực hiện nghị quyết của QH về giám sát chuyên đề và chất vấn tại kỳ họp, kết luận của UBTVQH về chất vấn tại phiên họp.

Tổng Thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc nhấn mạnh: “Công tác sửa đổi, phát hành sách giáo khoa (SGK) còn nhiều bất cập”.

Cầm trên tay cuốn SGK, bà Lê Thị Nga bày tỏ lo lắng về sự lãng phí trong in ấn. Bà Nga cho biết cử tri đề nghị Bộ GD&ĐT và Chính phủ làm rõ nghi ngại xung quanh việc độc quyền trong hoạt động của Nhà Xuất bản Giáo dục. Tại sao SGK bây giờ khác các thế hệ trước, một bộ sách không dùng được 2-3 thế hệ?.

“Như cuốn sách toán lớp 1 tôi đang cầm trên tay, rất khác lạ. Trước đây, bài tập riêng, SGK riêng. Bây giờ, toán lớp 1 luyện tập chung với SGK. Các cháu làm bài tập, nối hình, kẻ thêm hình, ghi bài tập vào trong đó. Như thế này đương nhiên là khóa sau không dùng được. Mỗi một năm khoảng 100 triệu bản SGK, xã hội mất khoảng 1.000 tỷ đồng nhưng đến năm sau không dùng được nữa” – bà Nga đặt vấn đề.

“Đề nghị bộ trưởng tổ chức thanh tra ngay vấn đề này và làm rõ có hay không lợi ích nhóm giữa biên soạn và phát hành SGK?”, Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh.

Đặc biệt, Trưởng Ban Dân nguyện đề nghị Bộ GD&ĐT làm rõ việc phát hành sách tham khảo. “Có hay không việc ép học sinh mua sách tham khảo? Có phụ huynh nhắn tin cho tôi nói là sách tham khảo mua từ đầu năm đến cuối năm không dùng gì cả, còn mới tinh”, bà Hải nêu.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng (Ủy ban) Phan Thanh Bình đề nghị Bộ GD&ĐT công khai lộ trình triển khai các công việc để mọi người biết bộ đang giải quyết những vấn đề gì? Riêng Ủy ban đã giám sát vấn đề xuất bản SGK và cuối năm nay sẽ công bố kết quả.

‘HAGL giờ phải lo trụ hạng sau trận thua CLB Hà Nội’

Sau thất bại 3-5 trước CLB Hà Nội ở vòng 23 V.League 2018, HLV Dương Minh Ninh kêu gọi toàn đội HAGL tập trung ở ba trận còn lại.

“Sau 3 trận thua liên tiếp, mục tiêu đặt ra từ đầu mùa coi như phá sản. Thậm chí, HAGL còn rơi vào cảnh đua suất trụ hạng chứ không hề đơn giản. Ba trận tới, chúng tôi phải tập trung”, HLV Minh Ninh nhấn mạnh, Zing thông tin.

Trên sân nhà Pleiku, HAGL tiếp đón Hà Nội ở vòng 23 V.League. Thầy trò HLV Dương Minh Ninh nhập cuộc đầy tự tin, song bị Oseni chọc thủng lưới từ phút thứ 2. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 4-1 cho CLB Hà Nội.

Sai lầm trong khâu phòng ngự khiến HAGL bị trả giá. Oseni (số 9) có cú đúp ở trận này.

Sang hiệp hai, HAGL chơi xuất thần, lần lượt Công Phượng, Việt Hưng ghi bàn để rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4. Tuy nhiên, cầu thủ vào sân thay người Đoàn Văn Hậu đưa Hà Nội vượt lên dẫn 5-3, qua đó chấm dứt hy vọng có điểm của HAGL.

“Tôi hài lòng về tinh thần chiến đấu của toàn đội. Nhưng riêng hàng phòng ngự, không thể chấp nhận khi các cầu thủ ở tuyến dưới để lộ quá nhiều điểm yếu, kèm người lỏng lẻo dẫn đến một loạt bàn thua từ sớm”, HLV Minh Ninh tức giận nói trong buổi họp báo.

HLV Minh Ninh dành lời khen cho cầu thủ số 10: “Công Phượng đã có bàn thứ 11 ở V.League mùa này. Chúng tôi muốn tạo cơ hội cho Công Phượng ghi bàn trên chấm penalty, từ đó, cậu ấy sẽ tự tin hơn trong những trận tiếp theo”.

“Cậu ấy vừa trải qua cuộc tiểu phẫu ở mũi. Xuân Trường chỉ mới tập trung trở lại nên cần thời gian để sức khỏe hoàn toàn bình phục”, HLV Minh Ninh tiết lộ.

Trên lý thuyết, HAGL vẫn chưa chắc trụ hạng ở V.League 2018.

Sau thất bại trước CLB Hà Nội, HAGL không còn cơ hội đạt mục tiêu đặt ra từ đầu giải là lọt vào top 5. Với chỉ 27 điểm, đội chủ sân Pleiku chưa chắc trụ hạng ở V.league 2018 nên cần tập trung ở ba trận còn lại.

Bảng xếp hạng cập nhật V.League 2018. (Ảnh: VPF)

Tàu hải quân Hoàng gia Canada sắp đến Đà Nẵng

Theo Báo VnExpress, sáng 19/9, Đại sứ quán Canada cho biết, tàu Hải quân Hoàng gia (HMCS) Calgary, chở theo khoảng 230 sĩ quan và thủy thủ sẽ đến thăm hữu nghị TP. Đà Nẵng từ ngày 26 đến 30/9.

“Đoàn thuỷ thủ tàu HMCS Calgary mong chờ chuyến thăm tới Việt Nam, là đất nước nổi tiếng với lòng hiếu khách và là đối tác tin cậy của Canada tại Đông Nam Á”, đại diện Đại sứ quán cho biết. (Chi tiết)

Tàu Hải quân Hoàng gia (HMCS) Calgary. (Ảnh: Youtube)

Thời tiết ngày 20/9: Miền Bắc giảm mưa, tăng nhiệt lên mức 32-33 độ

Sau nhiều ngày mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Mangkhut, từ chiều ngày 19/9 mưa giông đã giảm ở cả miền Bắc và Trung Bộ.

Trong ngày hôm nay (20/9), khu vực Đông và Tây Bắc Bộ duy trì thời tiết ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Nắng xuất hiện vào trưa và đầu giờ chiều, nhiệt độ tăng lên khoảng 29-33 độ, có nơi trên 33 độ C.

Tương tự, khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế không còn mưa lớn kéo dài, chỉ xuất hiện mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất của Tây Nguyên 29-32 độ C, Nam Bộ 32-34 độ C.

Kết thúc chuyên mục, kính chúc quý độc giả một ngày may mắn và làm việc hiệu quả!

———–—

Đại Kỷ Nguyên News