Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 20/4 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Đà Nẵng dừng dự án bất động sản lấn sông Hàn

Chiều 19/4, ông Đặng Việt Dũng – Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã giao Sở Xây dựng phối hợp UBND quận Sơn Trà và các đơn vị liên quan làm việc với nhà đầu tư dự án bất động sản và bến du thuyền (Marina Complex), yêu cầu “tạm dừng triển khai dự án để kiểm tra, rà soát hồ sơ pháp lý”, theo VnExpress.

Hiện trạng dự án bất động sản và bến du thuyền Đà Nẵng. (Ảnh: Nguyễn Đông).

UBND thành phố cũng yêu cầu Sở Xây dựng nhanh chóng lấy ý kiến của chuyên gia, nhà khoa học và các Bộ, ngành Trung ương liên quan đến việc triển khai xây dựng dự án Marina Complex; báo cáo kết quả trước ngày 3/5.

Dự án bất động sản và bến du thuyền Đà Nẵng được UBND TP Đà Nẵng dưới thời chủ tịch Trần Văn Minh cho phép đầu tư tại vị trí cuối đường Trần Hưng Đạo nối dài (nay là đường Lê Văn Duyệt, quận Sơn Trà), ba mặt giáp sông Hàn, với diện tích hơn 17 ha (trong đó có 6 ha mặt nước).

Bắt hơn 1,1 tấn ma túy giấu trong trà, loa thùng ở TP. HCM

Ngày 19/4, Công an TP. HCM khởi tố, bắt giam Yeh Ching Wei (33 tuổi), Chiang Wei (31 tuổi, cùng quốc tịch Đài Loan) và Bùi Nguyễn Huy Vũ (38 tuổi) để điều tra hành vi tàng trữ, vận chuyển hơn 1,1 tấn ma tuý đá.

Theo báo VnExpress, số ma tuý này được mang từ nước ngoài về Việt Nam, đưa đến TP. HCM để xuất đi nước khác và cả tiêu thụ nội địa.

Báo CAND thông tin, trước đó, khoảng 11h45 ngày 12/4, tại ngã ba Huỳnh Mẫn Đạt – Võ Văn Kiệt, quận 5, TP. HCM, Đội CSGT Công an quận 5, qua camera giám sát trật tự giao thông đã phát hiện 3 xe ôtô gồm: 1 xe con 7 chỗ BKS 51A-432.83 do Yeh Ching Wei (sinh năm 1986, quốc tịch Đài Loan – Trung Quốc) điều khiển chở Chiang Wei Chih (sinh năm 1988, quốc tịch Đài Loan – Trung Quốc); 2 xe tải BKS 51C-570.67 và BKS 60C-462.24, đang đậu đỗ sai quy định (2 xe tải đấu đuôi vào nhau để sang hàng hóa) và có biểu hiện nghi vấn chở hàng cấm.

CSGT chặn bắt ôtô chở hàng trăm kg ma tuý đá trước hầm Thủ Thiêm, quận 1. (Ảnh: Công an cung cấp)

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong thùng xe tải BKS  60C-462.24 có 60 thùng carton. Trong mỗi thùng có một cái loa kéo tay màu đen hiệu Temeisheng, bên trong có một loa chèn giấu bên trong 10 gói nylon màu xanh dạng túi trà có chữ Guanyinwang. 

59 loa còn lại thì trong mỗi loa có 10 gói nylon màu vàng dạng túi trà có in chữ Daguanyin (tổng cộng thu giữ 590 túi trà có in chữ Daguanyin và 10 túi trà in chữ Guanyinwang) bên trong đều chứa tinh thể là ma túy ở thể rắn.

Tổng khối lượng ma túy thu được là 606,02kg loại Methamphetamine nên đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với hai đối tượng Chiang Wei Chih và Yeh Ching Wei.

(xem thêm)

Dưa lê ở Nghệ An tấp đống cho bò ăn

Đang vào mùa thu hoạch nhưng hàng chục hộ dân trồng dưa lê ở xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu (Nghệ An) đứng, ngồi không yên bởi nhiều diện tích dưa bị sâu bệnh, quả thối, theo VnExpress.

Cầm theo xô nhựa nhặt từng quả dưa lê bị thối trên ruộng, bà Nguyễn Thị Thủy (56 tuổi) nói, gia đình có hơn 2 sào dưa được gieo gần 3 tháng trước. Từ khi cây dưa cao gần nửa mét thì bắt đầu thấy hiện tượng cháy lá, phát triển chậm. Dù dưa ra quả nhưng không to và bóng bẩy, tới lúc sắp thu hoạch thì tự thối.

Người dân hái dưa bị mắc bệnh để bán với giá rẻ. (Ảnh: Nguyễn Hải).

“Dưa hỏng nên người không ăn được, chỉ bán cho các hộ nuôi dê với giá 10 kg khoảng 20.000 đồng; nếu không bán hết đành vứt đi”, bà Thủy nói và cho biết hai sào dưa chỉ thu được chừng 2 triệu đồng.

Nhiều hộ khác cũng gặp tình trạng như vườn dưa của bà Thủy, các luống dưa chỉ còn xơ xác lá vàng, quả xếp theo dãy trên mặt đất nhưng đều bị thối một phần. Đầu ruộng, nhiều đống dưa hỏng được người dân gom để đem vứt hoặc chở về cho trâu bò, dê ăn.

Theo các hộ trồng dưa, nếu không bị hư hỏng thì mỗi sào sẽ cho thu hoạch 9 tạ dưa, bán ra được hơn 10 triệu đồng; sau khi trừ chi phí thu lời khoảng 7 triệu đồng. Tuy nhiên, với tình trạng trên, các hộ trồng dưa chưa bù được chi phí bỏ ra.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng gay gắt trên diện rộng, Hà Nội bỏng rát tới 40 độ C

Người dân Hà Nội bắt đầu ngày nghỉ cuối tuần trong tiết trời nắng nóng. Ngày 20/4, Hà Nội ít mây, trời nắng nóng và dần trở nên đặc biệt gay gắt vào trưa chiều, nhiệt độ cao nhất được dự báo là 38 độ C, tuy nhiên, thực tế ngoài trời có thể lên tới 40 độ C.

(Ảnh minh họa)

Dự báo: Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn mạnh nên ngày hôm nay (20/4), nắng nóng tiếp tục xảy ra ở Bắc Bộ và Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và các tỉnh Bắc và trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nền nhiệt 38-40 độ, có nơi trên 40 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ.

Khu vực Hà Nội: Trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ.

Cảnh báo:Đợt nắng nóng diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có thể kéo dài đến ngày 22/4; riêng khu Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi phía Tây của Bắc Trung Bộ, các tỉnh trung và Nam Trung Bộ nắng nóng có thể kéo dài hơn.

Từ nay đến 24/4, ở các tỉnh Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ.

(Xem thêm)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News

Xem thêm: