Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 20/12 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Phát hiện thiết bị lặn có chữ Trung Quốc ở biển Phú Yên

videoinfo__video2.dkn.tv||132bbf24e__

Phát hiện thiết bị lặn có chữ Trung Quốc ở biển Phú Yên. (Nguồn: Zing)

Trao đổi với Zing, ông Bùi Văn Thành, Chủ tịch huyện Tuy An (Phú Yên) cho biết, sáng 19/12, lực lượng Hải quân Vùng 4 (Khánh Hòa) đã đến địa phương kiểm tra “vật thể lạ” mắc lưới ngư dân. 

Ông Thành nói: “Đây là thiết bị huấn luyện trên biển của lực lượng hải quân bị trôi dạt. Phần thân có bốn chữ Trung Quốc, ở trên là ‘Kết nối’ và chữ ở dưới là ‘Ngắt kết nối”.

Bộ đội Biên phòng Phú Yên kiểm tra “vật thể lạ” trên bờ biển huyện Tuy An. (Ảnh:  V.Thanh) 

Đại tá Nguyễn Văn Minh – chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên cho biết, theo kế hoạch, chiều tối 19/12, bộ đội biên phòng bàn giao vật thể này cho lực lượng hải quân quản lý, xử lý.

Phần thân của vật thể có chữ “kết nối” và “ngắt kết nối”. (Ảnh:  V.Thanh)  

Tuy nhiên, theo báo Tuổi Trẻ, do phải chờ chỉ đạo từ cấp trên, nên việc bàn giao dự kiến được thực hiện vào sáng 20/12. (Xem chi tiết)

Sẽ tăng cường hơn 3.000 lượt xe khách dịp Tết tại Hà Nội

Lịch nghỉ dịp Tết Dương lịch năm nay, cán bộ, công nhân, viên chức sẽ được nghỉ 4 ngày từ ngày 29/12/2018 đến hết ngày 1/1/2019 và dịp Tết Nguyên Đán sẽ kéo dài 9 ngày, từ ngày 2/2/2019 (tức ngày 28 tháng Chạp năm Mậu Tuất) đến hết ngày 10/2/2019 (tức ngày mùng 6 tháng Giêng năm Kỷ Hợi).

Báo ANTT cho biết, theo thông tin từ Công ty CP Bến xe Hà Nội, dự kiến lượng khách qua bến trong thời gian cao điểm sẽ tăng khoảng 30-50% so với ngày thường. Dự kiến, Công ty CP Bến xe Hà Nội sẽ có kế hoạch tăng cường hơn 3.000 lượt xe để giải toả khách trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi.

Công ty CP Bến xe Hà Nội yêu cầu các đơn vị nếu có tăng giá vé một chiều phải gửi đăng ký giá vé trước ngày 15/1/2019.

TP. HCM xóa 180 dự án ‘treo’, tính phương án chuyển mục đích sử dụng đất

Ngày 18/12, ông Nguyễn Toàn Thắng – Giám đốc Sở TN&MT TP cho biết, theo quy hoạch sử dụng đất của TP. HCM từ năm 2016 đến 2020, TP thực hiện khoảng 4.800 dự án, chia đều vào kế hoạch sử dụng đất hằng năm.

Trong đó, những dự án đưa vào kế hoạch sử dụng đất 3 năm vẫn chưa triển khai sẽ được rà soát, đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất.

Trả lời Báo Pháp luật TP. HCM, ông Thắng cho biết, trong kỳ rà soát lần này, Sở TN&MT đã rà soát tổng số hơn 2.800 dự án trên toàn TP. Ngoài 180 dự án đã đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất năm 2019, có 598 dự án đầu tư xây dựng xong và gần 1.600 dự án đang thực hiện.

Với 180 dự án “treo” được xóa quyết định thu hồi đất, người dân sẽ không bị hạn chế quyền lợi về nhà, đất của mình theo dự án. Phía doanh nghiệp nếu vẫn muốn tiếp tục đầu tư thì phải làm lại thủ tục pháp lý từ đầu và chứng minh được đủ điều kiện thì mới được xem xét đưa vào kế hoạch sử dụng đất để tổ chức thực hiện trong những năm tới.

Thời tiết ngày 20/12: Hà Nội tăng nhiệt, Sài Gòn triều cường dâng cao, nguy cơ ngập lụt

Hôm nay Hà Nội có mưa vài nơi, sương mù rải rác vào sáng sớm, từ trưa trời bừng nắng. Nhiệt độ cao nhất 27 độ, thấp nhất 17 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, cao nhất từ 27 đến 30 độ, phía Nam 31-33 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ 19/12, mực nước sông Cửu Long, sông Sài Gòn đang lên theo triều cường. Mực nước trên các sông này tiếp tục lên và có khả năng đạt mức cao nhất vào ngày 23-25/12/2018. Do đó, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp thuộc TP. HCM trong những ngày này.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

———–

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News