Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 20/11 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Sa thải nhân viên bảo vệ cho CĐV không có vé vào xem trận Việt Nam vs Malaysia

Chiều 19/11, tại VFF đã diễn ra cuộc họp với sự tham dự của Lãnh đạo VFF, đại diện Công an Hà Nội, đại diện Ban giám đốc Khu LHTTQG Mỹ Đình, công ty bảo vệ KTC về việc nhân viên bảo vệ thuộc đơn vị do BTC trận đấu Việt Nam vs Malaysia tiếp tay cho một số người không có vé vào theo dõi trận đấu.

Báo VTC News thông tin, tại cuộc họp, KTC thừa nhận, một nhân viên bảo vệ khi làm nhiệm vụ tại trận đấu nêu trên đã cho một số người không có vé vào trong khán đài lúc đầu hiệp 2. Căn cứ trên bản tường trình của nhân viên này, KTC đã quyết định sa thải người này.

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Video: CĐV đi lậu vé vào xem Việt Nam vs Malaysia (Nguồn: VTC News)

Hành vi vi phạm của nhân viên KTC xuất phát từ sự bộc phát thiếu nhận thức của cá nhân, không phải sự việc có tính tổ chức.

Đối với trận đấu Việt Nam vs Campuchia vào tối 24/11/2018 tại sân Hàng Đẫy, CAHN sẽ bố trí lực lượng kiểm tra nhằm loại bỏ những vật nguy hiểm do khán giả mang theo; BTC sẽ tăng cường các biện pháp như dùng loa, tờ rơi và bảng chỉ dẫn để hỗ trợ khán giả vào đúng các cửa, các khán đài.

Cổ động viên ngồi kín sân Mỹ Đình xem trận Việt Nam vs Malaysia. (Ảnh: VTC News)

BTC khuyến cáo khán giả cần tới sân sớm (đối với các trận đấu diễn ra tại SVĐQG Mỹ Đình từ 120 phút; trận đấu tại SVĐ Hàng Đẫy từ 90 phút) và hợp tác với lực lượng an ninh để làm các thủ tục vào sân, tránh ùn tắc cục bộ, ảnh hưởng đến quyền lợi của khán giả; đồng thời kêu gọi khán giả tới sân cổ vũ văn minh, an toàn, không đốt pháo sáng, gây ảnh hưởng đến chính đội tuyển Việt Nam cũng như bóng đá Việt Nam.

TP. HCM sẽ tiến tới miễn học phí bậc THPT

Ngày 19/11, khi đến thăm một số nhà giáo lão thành nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Bí thư Thành ủy TP. HCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết, thành phố chủ trương giảm học phí bậc THCS và đã xin ý kiến trung ương, theo báo Thanh Niên.

Tuy nhiên, Luật Giáo dục sắp thông qua cũng có nội dung này, nên tạm thời thành phố chờ thực hiện chung với cả nước. Và trong thời gian chờ này, thành phố sẽ tính toán để đưa học phí bậc THCS về mức thấp nhất có thể.

Ngoài ra, ông Nhân nói thêm: “Nếu làm tốt điều này, sắp tới sẽ tiến tới miễn học phí THPT. Đây cũng là chính sách nhất quán nhằm tạo điều kiện cho mọi người dân được đi học, đặc biệt là con em của gia đình nhập cư, có hoàn cảnh khó khăn”.

Hiện nay, mức thu học phí của thành phố đối với các bậc học được chia theo 2 nhóm. Trong đó, học phí bậc THPT như sau: 120.000 đồng/tháng/học sinh, áp dụng ở 19 quận và 100.000 đồng/tháng/học sinh áp dụng đối với học sinh ở huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè và Cần Giờ.

Máy bay Vietjet gặp sự cố khi mới cất cánh, phải quay đầu về TP. HCM

Sáng 20/11 báo Zing thông tin, chuyến bay VJ198 của Vietjet Air đã phải quay đầu khẩn cấp về sân bay Tân Sơn Nhất (TP. HCM) sau khi gặp sự cố và phải bay vòng tròn khoảng 30 phút.

Cụ thể, chuyến bay VJ198 khởi hành từ TP. HCM đi Hà Nội lúc 19h30 tối ngày 19/11 đã phải quay đầu hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Tân Sân Nhất vì gặp sự cố.

Thông tin về chuyến bay được một hành khách cung cấp. (Ảnh: FB)

Theo miêu tả của hành khách trên máy bay và một vài đoạn video ghi lại cabin máy bay khi sự việc xảy ra, phi hành đoàn của chuyến bay đã thông báo về sự cố khẩn cấp và máy bay phải bay vòng tròn 30 phút trên không để xả nhiên liệu. Tiếp viên trên chuyến bay cũng đã hướng dẫn hành khách chuẩn bị cho tình huống xấu nhất cũng như liên tục hô “brace” (bám chặt).

Bức ảnh chụp cảnh tất cả hành khách trong khoang tàu bay chắp tay, tựa đầu vào băng ghế trước. (Ảnh: FB)

Dữ liệu từ Flightradar24 cũng trùng khớp với miêu tả trên. Theo ghi nhận của đơn vị này, máy bay của Vietjet Air đã đạt tới độ cao 11.000 feet trước khi phát hiện sự cố và phải hạ độ cao về khoảng 5.000 feet để thực hiện bay khoảng 5 vòng lớn trên trời trong khoảng 30 phút.

Rất may, máy bay đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Tân Sân Nhất lúc 20h06 phút. Toàn bộ hành khách đã được chuyển sang chuyến bay kế tiếp của hãng. Tuy nhiên, nhiều hành khách vẫn hoảng sợ sau chuyến bay, trong đó có người chia sẻ bị “sốc tâm lý” do sự cố.

Thời tiết ngày 20/11: Áp thấp thành bão gần Biển Đông, liên tục tăng cấp

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng 20/11, trên vùng biển phía Đông Nam Philippines có một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động.

Bản đồ vị trí đường đi của áp thấp nhiệt đới. (Ảnh: NCHMF)

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 19 giờ ngày 20/11, vị trí tâm bão ở khoảng 10,5 độ Vĩ Bắc; 124,9 độ Kinh Đông, ngay khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10. 

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km và vào Biển Đông. Đến 19 giờ ngày 21/11, vị trí tâm bão ở khoảng 11,3 độ Vĩ Bắc; 119,0 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 480 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25 km và có khả năng mạnh lên. Đến 19 giờ ngày 22/11, vị trí tâm bão ở khoảng 11,4 độ Vĩ Bắc; 112,8 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Nam Trung Bộ khoảng 400 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-90 km/giờ), giật cấp 12. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Đặc biệt, cơn bão số 9 sẽ kết hợp với không khí lạnh mạnh được tăng cường vào ngày 21/11 nên diễn biến về cường độ cũng như quỹ đạo di chuyển của cơn bão số 9 sẽ diễn biến phức tạp. 

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trước khi bão số 9 có thể đổ bộ, ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, thời tiết đẹp ở hầu khắp các khu vực trên cả nước, thuận lợi cho các hoạt động tri Ngày Nhà giáo. Các tỉnh phía Bắc phổ biến ít mưa, trời se lạnh, riêng vùng núi có mưa rải rác. Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, đến chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News