Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 20/10 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau: 

Việt Nam thua ngược ở trận ra quân giải U19 châu Á

Báo VnExpress cho biết, trong trận đấu chiều 19/10, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn thất bại với tỷ số 1-2 trước Jordan tại Bekasi (Indonesia).

Bàn mở tỷ số đến với đội bóng áo đỏ từ pha dàn xếp đá phạt có ý đồ và tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng của Viettel đánh đầu nối kỹ thuật về góc xa ghi bàn thắng.

Jordan có bàn gỡ hòa từ pha bóng lập bập ở phút 28. Mohammad Atieh bất ngờ có bóng trong tư thế đối mặt, và sút đập đất hạ gục thủ môn Y Eli Niê.

Atieh (số 9) và đồng đội chiếm ưu thế về thể lực so với Việt Nam. (Ảnh: VnExpress)

Sang hiệp hai, HLV Anh Tuấn thay hai người trên hàng công nhằm tăng cường khả năng phòng ngự từ xa và phản công. Lê Văn Nam và Trần Danh Trung xuất hiện thay cho Trần Văn Công và Mạnh Dũng.

Việt Nam chỉ chơi với 10 người trong những phút cuối khi Văn Tới chấn thương đầu gối. Đến phút 89, Jordan tìm được bàn thắng quyết định. Từ một quả tạt, Mohammad Alzubi đệm bóng cận thành mang về ba điểm quan trọng cho Jordan.

Thua trận mở màn, Việt Nam đứng trước khe cửa hẹp khi hai đối thủ sắp tới của họ là Australia (22/10) và Hàn Quốc (25/10).

Tài xế chở ‘siêu quá tải’ bị phạt tới 111 triệu đồng

Chiều 19/10, trung tá Nguyễn Hoàng Vũ, trạm trưởng Trạm CSGT Phú Lộc (Thừa Thiên – Huế) cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử phạt một xe ôtô đầu kéo vì lỗi chở quá tải. Số tiền bị xử phạt hành chính lên đến 111 triệu đồng, theo Tuổi Trẻ.

Tài xế xe chở “siêu quá tải” làm việc với cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên – Huế .(Ảnh: Tuổi trẻ)

Theo đó, trong khi tuần tra ngày 18/10 trên quốc lộ 1 đoạn qua huyện Phú Lộc, CSGT tỉnh Thừa Thiên – Huế đã phát hiện ôtô biển số 73C-073.90, kéo rơmooc biển số 73R-005.44 do anh Trương Minh Cường (27 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Bình) điều khiển vi phạm luật giao thông. Cụ thể: Xe đầu kéo này chở vượt 168,6% trọng lượng cho phép của cầu, đường.

Lực lượng CSGT đã lập biên bản hai lỗi vi phạm: Chở quá tải trọng, không có giấy phép lưu hành đặc biệt. Đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý vi phạm hành chính 111 triệu đồng đối với tài xế và chủ xe là Công ty TNHH thương mại vận tải Xuân Thành (TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) về 2 lỗi trên.

Xe đầu kéo vi phạm được đưa lên cân điện tử để xác định trọng lượng vượt tải. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Hơn chục người tháo chạy khi nhà trôi xuống sông Hậu

Báo VnExpress cho biết, rạng sáng 19/10, tại ấp Tân Thạnh, thị trấn Long Bình, huyện An Phú tỉnh An Giang xảy ra vụ sạt lở khiến hai nhà dân sụp hoàn toàn xuống sông Hậu.

Hiện trường sạt lở hai nhà dân ở thị trấn Long Bình, huyện An Phú ( An Giang) ngày 19/10. (Ảnh: VnExpress)

Ông Trần Văn Trí (một người dân địa phương) kể: “Chúng tôi đang ngủ thì nghe nhà kêu răng rắc, rung chuyển, mọi người liền tháo chạy ra ngoài thoát thân”.

Theo ông Trí, mọi việc diễn biến nhanh quá, ông lo kéo bốn đứa trẻ ra ngoài nên không kịp lấy đồ đạc. Toàn bộ tài sản, trong đó có xe máy, xe đạp và 40 triệu đồng vừa vay mượn về để mua lúa giống sạ vụ đông xuân sắp tới bị chìm xuống sông. Những người trong nhà hàng xóm kế bên cũng chỉ kịp chạy thoát thân.

Hiện trường sạt lở dài khoảng 20 m, ăn sâu vào đất hơn 10 m. Hai căn nhà bị cuốn trôi có 13 nhân khẩu sinh sống, thuộc diện nghèo và cận nghèo. Chính quyền địa phương huy động lực lượng khắc phục hậu quả sạt lở, hỗ trợ và bố trí nơi ở tạm cho những người gặp nạn.

Thời tiết ngày 20/10: Xuất hiện vùng áp thấp, miền Bắc lạnh, 2 miền Trung Nam mưa diện rộng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều 19/10, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 7-9 độ Vĩ Bắc đang hoạt động mạnh với một vùng áp thấp ở vùng biển ngoài khơi Nam Bộ có vị trí lúc 13 giờ ở khoảng 8,0-9,0 độ Vĩ Bắc; 107,0-108,0 độ Kinh Đông.

Dự báo, trong 24 giờ tới, vùng áp thấp này di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20-25 km và ít có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp với rãnh áp thấp phân tích trên, trong đêm nay và ngày mai (20/10), ở vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa dông mạnh, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8; sóng biển cao từ 1,0-2,0 m; biển động.

Đêm 19 và ngày 20/10, ở Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông nhiều nơi (lượng mưa phổ biến 40-80 mm/24h, có nơi trên 100 mm); khu vực ven biển Nam Trung Bộ và khu vực Nam Tây Nguyên có mưa vừa, có nơi mưa to (lượng mưa phổ biến 30-60 mm/24h) và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: Cấp 1.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News