Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 19/11 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Học sinh TP. HCM sẽ nghỉ học nếu áp thấp nhiệt đới diễn biến phức tạp

Báo Người Lao Động thông tin, ngày 18/11, Sở GD&ĐT TP. HCM đã có công văn khẩn gửi trưởng phòng GD&ĐT; hiệu trưởng các trường THPT; giám đốc các trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên; thủ trưởng các đơn vị trực thuộc yêu cầu khẩn trương triển khai các phương án, biện pháp phòng tránh, ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông.

(Ảnh minh hoạ: Bảo Châu)

Theo đó, Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trong việc tổ chức lực lượng, phân công kiểm tra, bảo vệ hệ thống, thiết bị, cơ sở vật chất trường học và xử lý mọi tình huống khi áp thấp đi qua. Hiệu trưởng các đơn vị phối hợp với phụ huynh để quản lý học sinh chặt chẽ trong tình huống áp thấp nhiệt đới xảy ra trên địa bàn thành phố. Không tổ chức các hoạt động sinh hoạt ngoại khóa, tham quan, dã ngoại, tiết học ngoài nhà trường trong thời gian diễn ra áp thấp nhiệt đới cho đến khi cơ quan chức năng có thông tin cụ thể về thời tiết đảm bảo an toàn. Cho phép học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết diễn biến phức tạp, không đảm bảo an toàn cho các hoạt động giáo dục.

Áp thấp nhiệt đới đang hoành hành trên bờ biển các tỉnh Ninh Thuận-Bình Thuận. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 7. Dự báo áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, quét qua khu vực Đông Nam Bộ.

Vỡ hồ nhân tạo ở Nha Trang khiến 4 người thương vong, 10 nhà sập

Chiều 18/11, hồ chứa nước nhân tạo của Khu dân cư nhà ở cao cấp Hoàng Phú (trên địa bàn tổ 1 Hòa Tây, Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang) bất ngờ bị vỡ  khiến nước tràn xuống nhà dân làm 3 người chết, hơn 10 ngôi nhà bị san phẳng.

Báo Zing thông tin, tối 18/11, ông Trần Văn Đông, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang, Khánh Hòa cho biết, nạn nhân bị thương trong vụ vỡ hồ nước nhân tạo của dự án khu nhà ở cao cấp Hoàng Phú Nha Trang (phường Vĩnh Hòa) bị vỡ lúc 6h sáng 18/11 đang nguy kịch, hôn mê sâu.

Vỡ hồ nhân tạo của dự án khu nhà ở cao cấp Hoàng Phú Nha Trang (phường Vĩnh Hòa) lúc 6h sáng 18/11. (Ảnh: Zing)

Sự cố vỡ hồ nước khiến 3 người chết tại chỗ, một người bị thương nặng, đang hôn mê. “Nếu hồ vỡ ban đêm thì chắc chắn thiệt hại về người rất khủng khiếp”, vị chủ tịch phường nói thêm. (Xem chi tiết)

Mưa trắng trời trong buổi tập đầu tiên của tuyển Việt Nam tại Myanmar

videoinfo__video3.dkn.tv||__

(Nguồn video: Báo Tiền Phong)

Theo kế hoạch vào chiều 18/11, đội tuyển Việt Nam có buổi tập đầu tiên ở Myanmar để chuẩn bị cho trận đấu với đội chủ nhà. Tuy nhiên, khi thầy trò HLV Park Hang Seo tới sân tập (sân phụ của sân vận động Thuwunna), trời bỗng đổ mưa như trút nước.

Trời bỗng đổ mưa như trút nước. (Ảnh: Tiền Phong)

Chờ đợi khoảng 20 phút nhưng cơn mưa trắng trời không có dấu hiệu ngớt, Ban huấn luyện đội tuyển buộc phải yêu cầu các cầu thủ trở lại ôtô để… trú mưa.

Sau gần 1h chờ đợi, đội tuyển Việt Nam mới có thể ra sân bắt đầu tập luyện. (Ảnh: Tiền Phong)

Báo Tiền Phong cho biết, sau gần một tiếng hồ chờ đợi, cuối cùng mưa cũng tạnh. Lúc này, đội tuyển Việt Nam mới có thể ra sân bắt đầu tập luyện.

Thuyền chở hàng chục tấn hóa chất chìm ở sông Đồng Nai

Báo VnExpress cho biết, ngày 18/11, chiếc thuyền gỗ do ông Nguyễn Văn Bé (44 tuổi) chạy cập cảng thủy nội địa Nhất Nam, phường An Bình, TP. Biên Hòa (Đồng Nai) để lấy hóa chất chở về miền Tây.

Sau khi bơm khoảng 26 tấn hóa chất axit clohidric (HCl) có dạng lỏng từ nhà máy hóa chất Biên Hòa xuống các bình nhựa trên thuyền, nước bất ngờ tràn vào khoang. 

Một số thuyền viên cố gắng xử lý nhưng không kịp. Vài phút sau nước nhấn chìm thuyền cùng hàng chục tấn hóa chất. Cơ quan chức năng sau đó đã điều 4 xe bồn chuyên dụng đến bơm hút hóa chất, tránh tràn ra sông.

Thuyền chở hàng chục tấn hóa chất chìm xuống sông Đồng Nai. (Ảnh: Thái Hà)

Hiện chưa xác định được hoá chất có tràn ra sông hay chưa. Tuy nhiên, sự cố khiến người dân nuôi cá lồng bè trên sông Cái (nhánh sông Đồng Nai) gần đó lo lắng.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News