Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 19/1 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Bất ngờ vụ bán 230 lượng vàng: 9x lấy trộm của chủ trong 6 năm liền

Báo NLĐ đưa tin, chiều 18/1, thượng tá Phạm Viết Tiến, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ quan CSĐT đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Đức Tuấn (sinh năm 1991; ngụ phường Cẩm Phô, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam) để tiếp tục điều tra làm rõ vụ bán 230 lượng vàng không rõ nguồn gốc.

Lợi dụng sơ hở của chủ tiệm kim hoàn, Tuấn đã trộm 230 lượng vàng trong 6 năm. (Ảnh: NLĐ)

Thượng tá Tiến cho biết, qua quá trình điều tra, Tuấn khai nhận từ năm 2012 đến 2018, Tuấn làm việc tại một tiệm kim hoàn lớn ở TP. Hội An. Được chủ tiệm vàng tin tưởng giao trông coi quầy hàng vàng, mỗi ngày Tuấn trộm một ít vàng đem cất giấu.

Vừa qua, Tuấn cùng anh trai đem tất cả số vàng trộm được gồm hơn 230 lượng (hơn 14,3 kg), có trị giá hơn 5 tỷ đồng đưa đi bán thì bị phát hiện.

Số vàng Tuấn trộm được bao gồm dây chuyền, nhẫn, tằm đeo bông tai. (Ảnh: NLĐ)

“Ban đầu Tuấn khai vòng vo số vàng này nhặt được. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự đã chứng minh số vàng cực lớn trên là tài sản bất chính do Tuấn trộm cắp mà có nên cuối cùng Tuấn đã nhận tội, khai ra toàn bộ sự thật của vụ việc”, thượng tá Tiến nói.

Khi Tuấn mang vàng đi bán thì bị phát hiện. (Ảnh: NLĐ)

Trước đó, Zing đưa tin, hôm 15/1, Tuấn cùng anh trai mang hơn 230 lượng vàng gồm nhẫn, dây chuyền, mặt dây chuyền, tằm đeo tai và lắc tay có giá trị hơn 5 tỷ đồng tới một tiệm vàng tại TP. Đà Nẵng để bán.

Thấy khả nghi, chủ tiệm vàng báo công an, Tuấn cùng anh trai được mời về cơ quan điều tra làm việc. Tại đây, Tuấn không chứng minh được nguồn gốc số vàng mà mình mang đi bán và khai rằng do mình nhặt được.

HLV Jordan: ‘Chúng tôi nắm rõ điểm mạnh, yếu của tuyển Việt Nam’

Jordan được xem là bất ngờ lớn nhất ở vòng bảng Asian Cup 2019. Họ đánh bại nhà vô địch Australia ở trận ra quân, kết thúc vòng bảng với bảy điểm, và không để lọt lưới bàn nào.

Chia sẻ trước trận gặp Việt Nam, HLV Jordan tự tin khi cho rằng ông và các học trò biết rõ những điểm mạnh và yếu của đội tuyển Việt Nam.

“Sau khi chắc chắn nắm ngôi đầu khi kết thúc vòng bảng, chúng tôi bắt đầu theo dõi các đối thủ có thể đối đầu ở vòng 1/8. Jordan đã phân tích lối chơi của những đội này tại Asian Cup 2019, cũng như quá trình chuẩn bị trước giải. Khi xác định sẽ gặp Việt Nam, mọi sự tập trung đều dồn cho đối thủ này. Chúng tôi nghiên cứu kỹ cách luân chuyển bóng, cũng như điểm mạnh, điểm yếu của Việt Nam. Jordan đã sẵn sàng cho trận đấu nhờ quá trình chuẩn bị này”, tờ Al Ghad dẫn lời HLV Vital Borkelmans.

HLV tuyển Jordan tự tin trước trận gặp Việt Nam tại vòng 1/8. (Ảnh: AFC)

Theo tờ Ad-Dustour, tinh thần đội tuyển Jordan đang lên rất cao. Toàn bộ 23 cầu thủ đều háo hức trước cuộc chạm trán với Việt Nam – một trong những đội tuyển châu Á thăng tiến mạnh mẽ nhất trong một năm gần đây. Jordan cũng không có ca chấn thương nào, và đầy đủ 23 tuyển thủ cho trận đấu mở màn vòng 1/8 Asian Cup 2019.

Trang Sports Media Association dẫn lời HLV Borkelmans cho biết, trận gặp Việt Nam sẽ rất thú vị. Nhà cầm quân người Bỉ cũng ngỏ ý tán dương màn trình diễn của thầy trò Park Hang-seo khi thắng Yemen 2-0 ở lượt trận cuối vòng bảng.

Đào cổ thụ Nhật Tân giá hàng trăm triệu của đại gia chơi Tết

Tại vườn đào Nhật Tân, quận Tây Hồ (Hà Nội) năm nay, những gốc đào cổ thụ có độ tuổi trên 40 năm với nhiều dáng khác nhau có giá hàng trăm triệu đồng chuẩn bị xuống phố ‘chờ đón’ đại gia sắm chơi Tết. 

Theo báo Tiền Phong, một chủ vườn ở Nhật Tân (quận Tây Hồ, Hà Nội) sở hữu, chăm sóc hơn 100 gốc đào hơn 40 năm tuổi mang ra chào khách trong dịp Tết Âm lịch Kỷ Hợi năm nay.

Mỗi gốc đào có giá bán khác nhau tùy vào hình dáng, kích thước và độ tuổi. Với gốc đào 40 tuổi dáng đẹp có giá hơn 250 triệu đồng. (Ảnh: Tiền Phong)
Giá cho thuê dịp Tết với đào cổ thụ khoảng 100 triệu đồng/cây. (Ảnh: Tiền Phong)
Càng gần Tết, những gốc đào cổ thụ càng được người tiêu dùng “chịu chơi” trên khắp cả nước săn đón. (Ảnh: Tiền Phong)

Anh Hải, chủ vườn ở Nhật Tân cho biết, việc chăm sóc, tạo thế cho những gốc đào này rất tốn công qua nhiều năm. “Phải căn cho cây lên cành, lên hoa đúng dịp Tết, vừa đủ đẹp. Rất may thời tiết ủng hộ nên năm nay cây đẹp hơn năm ngoái”, anh Hải chia sẻ.

Gốc đào cổ thụ lâu năm to, khỏe, chắc tôn thế phía thân, cành. (Ảnh: Tiền Phong)
Gốc đào cổ thụ được chiết, ghép với cành đào tạo những dáng độc đáo, đẹp mắt. (Ảnh: Tiền Phong)

So với đào mới, những gốc đào cổ thụ có sức chịu đựng thời tiết tốt hơn, theo anh Hải, trời có mưa gió, rét đậm cũng không làm ảnh hưởng đến phát triển của cây.

Hoa đào từ gốc cổ thụ có màu hồng không quá đậm nhưng đủ sắc khoe, mang đậm hình ảnh Tết. (Ảnh: Tiền Phong)

Gốc đào cổ thụ khỏe, dáng đẹp cùng với hoa cành, chồi non có giá hàng trăm triệu vẫn “thách thức” đại gia trong dịp Tết Âm lịch năm nay.

Thời tiết ngày 19/1: Bắc Bộ tiếp tục rét đậm, Hà Nội hửng nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 19/1, các tỉnh phía Bắc trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, vùng núi cao dưới 10 độ C. Hà Tĩnh đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, lượng mưa phổ biến 10 – 30mm, có nơi trên 30mm.

Mực nước sông Cửu Long, sông Sài Gòn đang lên và tiếp tục lên theo triều, có khả năng đạt mức cao nhất vào ngày 22 – 23/1. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp thuộc khu vực Thành phố Hồ Chí Minh.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 70 – 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 – 16 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 18 – 21 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 60 – 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 – 16 độ C, có nơi dưới 13 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 18 – 21 độ C, riêng Điện Biên – Lai Châu có nơi 22 – 24 độ C.

(Ảnh minh họa)

Phía Đông Bắc Bộ:  Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió nhẹ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 70 – 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 – 16 độ C; vùng núi 11 – 14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ độ C, nhiệt độ cao nhất từ 17 – 20 độ C, có nơi trên 20 độ C.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế:  Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; riêng phía Nam (Quảng Trị – Thừa Thiên Huế) có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 – 3, trời rét. Độ ẩm từ 70 – 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 19 – 22 độ C, có nơi trên 22 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận:  Nhiều mây, phía Bắc (Đà Nẵng đến Quảng Ngãi) có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Độ ẩm từ 50 – 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22 độ C; phía Nam 21 – 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24 – 27 độ C, phía Nam 28 – 31 độ C.

Tây Nguyên:  Mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Độ ẩm từ 45 – 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 – 29 độ C.

Nam Bộ:  Mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Độ ẩm từ 50 – 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

———–

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News