Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 18/3 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Máy bay từ Tân Sơn Nhất suýt va chạm trên bầu trời Ấn Độ

Một chuyến bay khởi hành từ TP. HCM suýt nữa đã xảy ra va chạm trên vùng trời Ấn Độ khi hai máy bay chỉ cách nhau vài km trên không do Pakistan đóng cửa không phận.

Tờ Times of India của Ấn Độ ngày 17/3 đưa tin, hai chuyến bay quốc tế suýt va chạm với nhau trên bầu trời TP. Mumbai vào hôm thứ Sáu (15/3). Một trong hai chuyến bay kể trên xuất phát từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Theo đó, tàu bay Boeing 777 của hãng hàng không Pháp Air France mang số hiệu AF 253 cất cánh từ TP. HCM đi Paris (Pháp) và tàu bay Airbus A320 của hãng hàng không Etihad mang số hiệu EY 290 cất cánh từ Abu Dhabi (UAE) đi Kathmandu (Nepal)chỉ còn cách vài giây là va chạm trên không.

Một tàu bay Boeing 777 của Air France tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. (Ảnh: Jean Marc Braun)

Sự việc xảy ra vào lúc 13h40 ngày 15/3 khi máy bay của Air France đang ở độ cao 33.000 feet (9.754 m) còn máy bay của Etihad ở độ cao 32.000 feet (9.449 m).

Rất may, lúc đó hệ thống ngăn chặn va chạm trên không (TCAS) trên 2 máy bay kích hoạt và phi công trên chuyến bay của Air France và Etihad đã điều khiển máy bay ra xa nhau.

Hệ thống cảnh báo được kích hoạt đã giúp hai máy bay thoát hiểm trong gang tấc ở độ cao gần 9.500 m. Lúc gần va chạm, hai máy bay chỉ còn cách nhau 5,5 km. (Xem tiếp)

Đà Lạt sẽ dỡ bỏ rạp Hoà Bình, di dời Dinh tỉnh trưởng

Trong bản tin ra ngày 17/3 báo VnExpress cho biết, “Quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị tỷ lệ 1/500 khu vực trung tâm Hòa Bình, TP. Đà Lạt” vừa được UBND tỉnh Lâm Đồng công bố.

Rạp Hòa Bình hiện tại. (Ảnh: Khánh Hương/VnExpress)

Theo đó, khu vực được quy hoạch rộng 30 ha, thuộc phường 1, TP. Đà Lạt. Phạm vi từ đường Trần Quốc Toản, Bùi Thị Xuân, Lý Tự Trọng, hẻm nhà thờ Tin lành, Nguyễn Văn Trỗi đến đầu đường Ba Tháng 2, Nguyễn Chí Thanh và đường dẫn xuống Lê Đại Hành qua vòng xoay đài phun nước.

Báo Tuổi Trẻ thông tin, theo đồ án, khu trung tâm Hòa Bình được quy hoạch mới chia làm 5 phân khu.

Dinh tỉnh trưởng tọa lạc trên quả đồi. (Ảnh: Khánh Hương/VnExpress)

Ông Lê Quang Trung – Giám đốc Sở xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết, khi xây dựng các công trình trong quy hoạch chi tiết vừa công bố, rạp hát Hòa Bình sẽ bị tháo dỡ để xây dựng khu giải trí đa chức năng, trong đó có chức năng rạp hát để thay thế rạp Hòa Bình hiện hữu vốn đã xuống cấp. Dinh tỉnh trưởng thì sẽ được di dời nguyên khối đến một vị trí mới trong khuôn viên dinh. (Xem tiếp)

Người lao động nghỉ 8 ngày trong dịp 30/4 – 1/5 và ngày giỗ tổ Hùng Vương

Bộ LĐ-TB&XH thông báo về việc nghỉ lễ, Tết năm 2019. Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính sẽ được nghỉ tổng cộng 8 ngày dịp giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 – 1/5.

Cụ thể theo báo ANTĐ, giỗ Tổ Hùng Vương năm 2019 rơi vào Chủ nhật ngày 14/4 dương lịch. Vì thế, người lao động sẽ được nghỉ bù 1 ngày vào thứ Hai ngày 15/4. Như vậy, dịp giỗ Tổ Hùng Vương 2019, người lao động được nghỉ tổng cộng 3 ngày, từ thứ Bảy ngày 13/4 đến hết thứ Hai ngày 15/4.

Dịp 30/4 và 1/5, cán bộ công chức, viên chức sẽ nghỉ 5 ngày liên tục, từ thứ Bảy ngày 27/4 đến hết thứ Tư ngày 1/5, theo Vietnamnet

(Đồ họa: Văn Thắng/Tinnhanhchungkhoan)

Các cơ quan, đơn vị không thực hiện nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp. 

Trong thời gian nghỉ lễ này, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương theo khoản 1 Điều 115 Bộ luật Lao động 2012.

Thời tiết ngày 18/3: Miền Bắc sương mù dày đặc vào sáng sớm, Sài Gòn nắng nóng 36 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, ngày 18/3, không khí lạnh suy yếu kết hợp với gió Đông ẩm khiến thời tiết miền Bắc nồm ẩm khó chịu với nhiệt độ thấp nhất dưới 15 độ C.

Các tỉnh miền Bắc trời chuyển rét đêm và sáng, đợt rét này chỉ kéo dài vài ba ngày, nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi 14 đến 16 độ C, vùng đồng bằng 17 đến 20 độ C.

Sau đó không khí lạnh sẽ suy yếu nhanh, và di chuyển ra phía đông, nhiệt độ tăng dần. Gió đông đến đông nam đem hơi ẩm từ biển vào, vùng núi và ven biển phía đông, có nơi sương mù xuất hiện khá nhiều.

Qua tuần sau, do các nhiễu động thời tiết trên cao, độ bất ổn định tăng, nên thời tiết chuyển nhiều mây, trong hai ngày 18 đến 19/3, mưa tăng dần và có nơi mưa khá lớn, vùng núi đề phòng giông mạnh, kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc xoáy, sét, mưa đá, và gió giật.

Cuối tuần sau, rãnh thấp xích đạo dịch chuyển lên phía bắc, tạo điều kiện cho nhiễu động từ nam Biển Đông di chuyển vào gần, độ ẩm tăng dần nên nắng nóng và oi bức hơn, chiều tối có thể xuất hiện mưa rào, và giông vài nơi ở bắc miền Đông, vùng ven biển Cà Mau, và Kiên Giang.

Các nơi khác tiếp tục khô hạn. Sau nắng nóng và khô hạn kéo dài, cần đề phòng khả năng xảy ra giông mạnh kèm theo sấm sét, lốc xoáy bất thường, trong thời kỳ Xuân phân do cường độ bức xạ tăng mạnh.

Hiện nay, theo dự báo Enso ngày 14/3, từ nay đến hết mùa hè, (hết tháng 8/2019), hiện tượng El Nino tiếp tục hoạt động với cường độ trung bình.

Do vậy mùa khô còn kéo dài đến tháng 4, nửa cuối tháng 4, mới có sự chuyển mùa, và mùa mưa đến muộn so với trung bình nhiều năm. (Xem thêm)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc vui vẻ!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News