Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 17/11 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Truyền thông quốc tế ngợi khen tuyển Việt Nam đẳng cấp

Thắng thuyết phục Malaysia 2-0 trên sân Mỹ Đình, tuyển Việt Nam đã nhận được nhiều lời ca tụng từ truyền thông quốc tế cũng như báo chí Đông Nam Á.

Trang Fox Sport phiên bản châu Á giật tít “Đẳng cấp Việt Nam thổi bay Malaysia”. Bài báo có đoạn “đội khách có sự khởi đầu ấn tượng nhưng sớm bị dội một gáo nước lạnh khi Công Phượng dứt điểm tung lưới thủ thành Fahmi”.

Công Phượng đã dội một gáo nước lạnh lên hàng thủ Malaysia.(Ảnh: AFF)

Tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo đã chơi phòng ngự phản công kín kẽ và hiệu quả, làm các chân sút áo vàng “tắt điện” mỗi khi tiến sát vòng cấm thủ môn Đặng Văn Lâm.

Fox Sport nhìn nhận thêm: ‘Dù chỉ giữ bóng 33% xuyên suốt cả trận nhưng Việt Nam đã thể hiện được đẳng cấp chiếu trên với hai bàn thắng từ hai cú dứt điểm trúng khung thành ở mỗi hiệp.

Malaysia thiếu hẳn tính sáng tạo trên mặt trận tấn công nên hầu như không thể gây khó những chú rồng vàng (Golden Dragons)”.

Trang chủ của AFF Suzuki Cup viết: “Hai bàn thắng của Công Phượng và Anh Đức là quá đủ để Việt Nam hạ gục Malaysia. Dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của hơn 4 vạn khán giả trên sân Mỹ Đình, tuyển Việt Nam đã chơi 90 phút tỉnh táo và hiệu quả.”

Từ Thái Lan, Siam Sport miêu tả: “Nhìn qua các con số thống kê, Malaysia tỏ ra nhỉnh hơn Việt Nam. Dẫu vậy, cả trận đấu họ chẳng thể làm được gì trước cầu môn Đặng Văn Lâm.

Đây là chiến thắng của sự thực dụng và khôn ngoan. Đội bóng của HLV Park Hang Seo đã cho thấy họ là ƯCV nặng ký tranh chức vô địch AFF Suzuki Cup 2018″.

Giữ bóng nhiều nhưng Malaysia chẳng thể làm gì trước Việt Nam. (Ảnh: AFF).

Tờ báo hàng đầu của Malaysia – The Star thì bày tỏ sự thất vọng ngay trên tiêu đề: “Kiểm soát bóng đến 66%, Malaysia vẫn thua Việt Nam 0-2”.

Trực thăng Nga cất cánh trên bầu trời Hà Nội

Ngày 16/11, buổi bay trình diễn của hai chiếc trực thăng hiện đại Ansat và Mi-171A2 thuộc công ty Russian Helicopters (thuộc Tập đoàn Rostec) tổ chức tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội). Đây là lần đầu tiên trực thăng trứ danh của Nga tiến hành các hoạt động bay biểu diễn ở thủ đô. Thời tiết tại Hà Nội khá tốt, nhiệt độ khoảng 28 độ C và có gió nhẹ, theo báo Zing.

Trực thăng Mi-171A2 là biến thể hiện đại nhất của dòng trực thăng Mi-8/ Mi-17 /Mi 171.

Trực thăng Mi-171A2 được đánh giá là dòng trực thăng vận tải hạng trung đa năng tốt nhất thế giới nếu xét trên tổng hợp tiêu chí.

Mi-171A2 là phiên bản cải tiến mới nhất của dòng trực thăng Мi-8/17/171 với tốc độ hành trình và tốc độ tối đa cao hơn 10%, còn tải trọng lớn hơn 25% so với thế hệ cũ.

Trực thăng có thể hoạt động hiệu quả cả ban ngày lẫn ban đêm, ở nhiều độ cao khác nhau trong những điều kiện thời tiết khắc nghiệt, ẩm thấp và trên mặt nước. Mi-171A2 có hệ thống điều khiển kỹ thuật số KBO-17 được xây dựng trên cơ sở nguyên tắc “cabin kính” gồm cả hệ thống dẫn đường máy bay và hệ thống hiển thị dữ liệu hoàn hảo.

Vùng áp thấp mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 trên Đông

Sáng sớm ngày 17/11, vùng áp thấp trên khu vực quần đảo Trường Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng sớm nay (17/11), vùng áp thấp trên khu vực quần đảo Trường Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Áp thấp nhiệt đới đang hướng thẳng vào Nam Bộ. (Ảnh: nchmf)

Hồi 4 giờ, tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Trường Sa khoảng 240 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 50km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km. Đến 4 giờ ngày 18/11, tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Trường Sa khoảng 140 km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60 km/giờ), giật cấp 9.

Hình ảnh mây vệ tinh. (Ảnh: nchmf)

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15 km. Đến 4 giờ ngày 19/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới nằm ngay trên vùng biển các tỉnh từ Ninh Thuận đến Bà Rịa-Vũng Tàu. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Giải vừa chạy vừa khám phá ẩm thực sắp tổ chức ở Hà Nội

Người tham gia giải chạy sẽ được ngắm các cảnh đẹp nổi tiếng của thành phố và thưởng thức đồ ăn tại một số điểm.

Đó là hoạt động trong lễ hội Kilorun ngày 2/3/2019. Sự kiện diễn ra tại công viên Lý Thái Tổ, Hà Nội, dự kiến thu hút 2.500 người, bao gồm cả người dân trong nước và du khách quốc tế, theo Vietbao.

Lễ hội quốc tế Kilorun 2019 tổ chức tại Hà Nội. (Ảnh: vietbao)

Giải chạy gồm hai hạng mục. Ở mục Kilomet vào buổi sáng, người đăng ký chạy qua các điểm như tượng đài vua Lý Thái Tổ, hồ Hoàn Kiếm, phố cổ, Nhà hát Lớn, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh… Các cự ly chạy là 2,3 km; 6,7 km; 10,7 km.

Ở mục Kilogram vào buổi chiều, người tham gia đi bộ hoặc chạy trên quãng đường dài 2,3 km và thưởng thức các món đặc sản của Hà Nội như bún chả, bún thang, bánh cuốn, bánh gối…

Bún chả nằm trong danh sách các món được giới thiệu ở lễ hội. (Ảnh: VnExpress)

Ban tổ chức mong muốn hoạt động này khích lệ phong trào thể thao và giúp quảng bá các cảnh đẹp và món ăn của đất Hà thành. Trước đó, giải chạy khác lạ này đã được tổ chức tại Bangkok (Thái Lan) và Bali (Indonesia) với lượng du khách quốc tế tham gia đông.

Ông Kriengkarn Kanjanapokin, Giám đốc sáng tạo Kilorun, cho biết: “Chúng tôi lựa chọn các thành phố hội tụ tinh hoa văn hóa, ẩm thực của châu Á để tổ chức lễ hội này. Mỗi địa điểm sẽ ngập tràn bầu không khí của hạnh phúc, niềm vui, thu hút cả người dân địa phương và khách nước ngoài tham gia”.

Vé tham gia lễ hội được bán từ ngày 14/11 với giá từ 316.000 đồng trở lên, tùy nội dung.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News