Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 16/9 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Bão Mangkhut vào Trung Quốc, dần suy yếu

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, lúc 19 giờ ngày 15/9, vị trí tâm bão số 6 (bão Mangkhut) nằm trên khu vực Đông Bắc Biển Đông, cách Macau – Trung Quốc khoảng 650 km về phía Đông Nam.

Bão Mangkhut đang di chuyển hướng về phía đất liền Trung Quốc. (Ảnh: NCHMF)

Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25-30 km.

Đến 19 giờ ngày 16/9, vị trí tâm bão ở trên bờ biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), sức gió mạnh cấp 13, giật cấp 17.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, đi sâu vào đất liền Quảng Đông – Quảng Tây (Trung Quốc) và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 19 giờ ngày 17/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên đất liền phía Tây Nam tỉnh Quảng Tây – Trung Quốc, cách biên giới các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng khoảng 80 km về phía Bắc.

Từ sáng 17 đến ngày 18/9, khu vực Đông Bắc có mưa to đến rất to, cảnh báo đợt lũ biên độ từ 2-5 m trên thượng lưu hệ thống sông Hồng – Thái Bình, thượng lưu hệ thống sông Mã.

Báo Người Lao Động cho biết, Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện chỉ đạo tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 6 và mưa lũ. Trong ngày 15/9, Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng chống thiên tai – Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn vừa ban hành công điện chỉ đạo khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó bão. 

Mua 4.000 bánh trung thu giá 5.000 đồng/cái về tự đóng gói, bị phạt 10 triệu đồng

Theo Báo Thanh Niên, Chi cục Quản lý thị trường Cần Thơ vừa xử phạt 10 triệu đồng một người ở Cần Thơ mua 4.000 bánh trung thu không có bao bì, nhãn mác rõ ràng ở thời điểm kiểm tra.

Quyết định xử phạt của Quản lý thị trường với anh Nhật. (Ảnh: Thanh Niên)

Người bị phạt là anh Nguyễn Minh Nhật, 32 tuổi, trú tại phường Lê Bình, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ.

Trước đó, ngày 28/8, anh Nhật đặt mua 4.000 cái bánh trung thu loại nhỏ 120 gr (với giá 5.000 đồng/cái) của cơ sở bánh kẹo Cẩm Vân (đường Phạm Ngũ Lão, TP. Cần Thơ) và được giao hàng tận nhà. Tuy nhiên, anh không để ý đến giấy tờ liên quan nguồn gốc.

Vì vậy, cái sai sót chính là anh Nhật mua bánh mà không lấy bao bì của cơ sở sản xuất vốn đã in đầy đủ những tiêu chuẩn công bố mà lại tự đóng hộp. (Chi tiết)

Giảm áp lực quá tải, Hà Nội đề xuất nâng tầng trường học

Báo Giáo dục Việt Nam đưa tin, do lượng học sinh quá lớn, lại liên tục gia tăng mỗi năm gây áp lực lên khả năng đáp ứng cơ sở vật chất trường học tại Hà Nội.

Bàn học được thiết kế cho hai học sinh nhưng vẫn phải xếp ba em vì quá tải. (Ảnh: Vietnamplus)

Để giải quyết thực trạng này, ông Ngô Văn Quý – Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã kiến nghị Bộ GD&ĐT, Bộ Xây dựng cho phép Hà Nội có cơ chế đặc thù, được nâng tầng cho các trường học. Tầng nâng được sử dụng cho giáo viên, các phòng chuyên môn của trường, đảm bao tiêu chuẩn xây dựng trường học với từng cấp học.

Ông Phạm Hùng Anh, Cục trưởng cục Cơ sở vật chất và thiết bị trường học (Bộ GD&ĐT) chia sẻ trên Báo Người Đưa Tin: “Để giải quyết tình trạng thiếu đất, các trường có thể xây dựng cao tầng hơn so với bình thường”.

Tuy nhiên, công trình nâng cấp phải đảm bảo khả năng chịu lực. Sở Xây dựng sẽ kiểm soát, trường nào đủ điều kiện thì lập dự án trình cơ quan chuyên môn thẩm định.

Hiện, Bộ Giáo dục đã đề nghị rà soát, ban hành các quy chuẩn kỹ thuật và có hướng dẫn về việc xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo phòng học, các phòng chức năng…

Xây cầu vượt suối Nậm Chim, học sinh bản Huổi Hạ – Điện Biên thoát cảnh chui túi nilon tới trường

VOV đưa tin, ngày 6/9/2018, Bộ GTVT đã đề nghị tỉnh Điện Biên và Tổng cục Đường bộ Việt Nam cân đối nguồn vốn để xây dựng cầu dân sinh vượt suối Nậm Chim.

Trước đó, ngày 5/9, học sinh tại bản Huổi Hạ phải chui túi nilon để vượt suối lũ Nậm Chim tới trường do chưa được đầu tư hạ tầng giao thông. Thông tin này làm nóng dư luận, khiến các cơ quan chức năng phải vào cuộc.

Biết là nguy hiểm nhưng người dân nơi đây đành đánh cược mạng sống để con em của họ biết mặt chữ. (Ảnh: VOV)

Ông Mùa A Sơn, Chủ tịch tỉnh Điện Biên cho biết, tỉnh khó khăn không có khả năng bố trí kinh phí để sớm đầu tư các công trình hạ tầng giao thông. Vì thế, Điện Biên đề xuất bổ sung danh mục cầu vượt suối Nậm Chim vào dự án LRAMP.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường giao thông từ bản Nậm Pó đi bản Huổi Hạ thuộc huyện Mường Chà, đảm bảo khả năng vận chuyển vật liệu, thiết bị khi thi công cây cầu này.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc nhiều may mắn và hiệu quả!

———–

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News