Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 16/6 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Hoàng Công Lương xin hưởng án treo, được đóng góp cho xã hội bằng khám chữa bệnh

Hôm qua 15/6, sau bốn ngày xử phúc thẩm vụ án 9 bệnh nhân tử vong khi chạy thận, TAND tỉnh Hoà Bình cho các bị cáo nói lời sau cùng trước khi phán quyết phúc thẩm vào sáng 19/6.

Theo báo VnExpress, là người đầu tiên được gọi lên bục khai báo, Hoàng Công Lương nói,  phiên toà phúc thẩm lần này giúp anh hiểu rõ hơn các quy định của pháp luật và nhiều điều trong cuộc sống. Bị cáo cho rằng hành vi của mình phần lớn do yếu tố khách quan. Các tình tiết giảm nhẹ đã được luật sư đưa ra nên anh mong được giảm án và không bị cách ly ra khỏi xã hội để sớm trở lại với công việc khám chữa bệnh. (Xem chi tiết)

Hoãn, huỷ nhiều chuyến bay, Vietjet Air nói gì?

Sáng 15/6, tại sân bay Đà Nẵng, nhiều hành khách của hãng hàng không VietJet Air đã tập trung trước quầy tiếp nhận thông tin của hãng này để giải quyết việc đổi, hủy chuyến liên hoàn. Một số người tỏ ra bức xúc, to tiếng vì bị đổi giờ bay từ sáng đến đêm.

Cụ thể trên báo Người Lao Động, một số hành khách cho biết, họ mua vé của Vietjet trên chuyến bay VJ 506 chặng Đà Nẵng – Hà Nội vào lúc 7 giờ 55 sáng 15/6. Tuy nhiên trong sáng cùng ngày, khi đến sân bay Đà Nẵng làm thủ tục thì hành khách mới nhận được thông tin chuyến bay này bị hoãn đến 23 giờ cùng ngày.

Hành khách Trần Văn Thắng phản ứng về việc chuyến bay chiều nay bị đổi giờ sang sáng 16/6. (Ảnh: Nguyễn Đông/VnExpress)

Giải thích tình trạng trên, đại diện Vietjet Air cho hay, việc điều chỉnh lịch bay là do “máy bay giao chậm từ nhà sản xuất máy bay và nguyên nhân khai thác”. (Xem chi tiết)

Giá xăng có thể tiếp tục giảm vào đầu tuần

Theo dữ liệu của Bộ Công Thương, giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore ở chu kỳ này với RON 92 là 64,3 USD một thùng, RON 95 là 66 USD một thùng, giảm 7,2-7,4% so với kỳ trước. Cùng với đó, giá dầu lao dốc, nên kỳ điều chỉnh vào 17/6 tới giá xăng, dầu có thể tiếp tục giảm mạnh.

Lãnh đạo doanh nghiệp đầu mối xăng dầu ở TP. HCM cho biết, nhiều doanh nghiệp đang âm quỹ bình ổn nên kỳ điều hành này, giá xăng sẽ được điều chỉnh giảm 600-800 đồng một lít.

“Ngoài điều chỉnh giá giảm, có thể cơ quan quản lý sẽ trích thêm quỹ vì quỹ này đang âm. Với trường hợp cơ quan quản lý vừa trích quỹ vừa chi thêm quỹ bình ổn, giá xăng có thể giảm 300-400 đồng một lít”, lãnh đạo doanh nghiệp ở TP. HCM chia sẻ thêm.

Thời tiết ngày 16/6: Hà Nội nắng nóng 37 độ C, Sài Gòn mưa rào

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết, ngày hôm nay (16/6), do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên khu vực Nam Sơn La, Hòa Bình, đồng bằng và trung du Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; khu vực Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-17 giờ. Nắng nóng ở Trung Bộ có khả năng kéo dài trong 5-7 ngày tới.

Khu vực Hà Nội: Ngày hôm nay (16/6), trời nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Hà Nội nắng nóng 37 độ C. (Ảnh minh hoạ)

Cảnh báo mưa: Mưa lớn ở vùng núi Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 17-18/6; thời gian mưa lớn tập trung vào đêm và sáng sớm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi phía Bắc (đặc biệt là các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Cạn, Yên Bái, Lào Cai), ngập lụt vùng trũng ở khu vực trên. (Xem tiếp)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News