Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 16/2 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Bé trai sinh non bị bỏ rơi trong bệnh viện sau một ngày chào đời

Một ngày sau khi sinh, sản phụ Kim P. (ngụ TP. Nha Trang) đã rời khỏi bệnh viện, để lại con nhỏ. Đến nay Bệnh viện đã không còn liên lạc được với mẹ bé.

Ngày 15/2, Bệnh viện Quận Thủ Đức (TP. HCM) cho biết, một ngày cận Tết Nguyên đán, một bé trai nặng 1.8 kg sinh lúc 18h5 ngày 14/01/2019 đã chào đời tại Khoa sản Bệnh viện trong tình trạng suy hô hấp sơ sinh, thiếu cân, theo dõi màng trong và mẹ đã bỏ rơi bé 1 ngày sau đó, theo báo Dân Trí.

Theo hồ sơ bệnh án, ngày 14/1, sản phụ Phan Thị Kim P. sinh năm 1995, địa chỉ thường trú tại Phú Thạnh, Vĩnh Thạnh, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa nhập viện vì đau bụng. Khi đến bệnh viện, chị P. chỉ mang theo CMND nhưng không có tiền. Sau khi được chuẩn đoán, bác sĩ đã phẫu thuật để chị được sinh mổ khi thai chỉ mới 32 tuần tuổi.

Sau sinh, cháu bé được chuyển lên khoa Hồi sức Nhi chăm sóc, theo dõi, sản phụ Kim P. được chuyển tới khoa Sản nhưng 1 ngày sau chị P. đã rời khỏi bệnh viện, đến nay bé trai đã được 1 tháng tuổi.

Bé trai nặng 1.8 kg bị bỏ rơi tại BV Thủ Đức. (Ảnh: Zing)

Theo báo Zing, xót xa trước hoàn cảnh, các bác sĩ, điều dưỡng tại bệnh viện thay phiên nhau chăm sóc, góp tiền đi mua sữa, quần áo cho bé. Hiện tại bé được 2.2 kg, nằm một mình trong phòng chăm sóc của Đơn vị hồi sức nhi và ngủ ngoan dù thiếu vắng vòng tay mẹ.

Sau nhiều lần thất hứa việc đón bé và giờ đã không còn liên lạc được mẹ bé, Bệnh viện đang chuẩn bị các thủ tục theo qui trình nuôi giữ trẻ bị bỏ rơi, báo về công an địa phương.

Phía công an sẽ phát thông tin trên truyền hình, nếu không có người thân đến nhận, bé sẽ được chuyển sang trại mồ côi.

“Chúng tôi vẫn hy vọng chị P. và gia đình đọc được lời nhắn nhủ này mà suy nghĩ lại và đến bệnh viện đón bé về vì được làm mẹ là thiên chức thiêng liêng và vẻ vang, không phải ai muốn cũng được. Nếu chị có khó khăn, bệnh viện sẵn sàng chia sẻ cùng chị”, BV Thủ Đức nhắn nhủ tới người mẹ.

Xác cá ông 10 tấn trôi dạt vào ven biển Bạc Liêu ngày đầu xuân

Trong lúc người dân Bạc Liêu đang đi đánh bắt hải sản thì phát hiện xác cá voi (còn gọi là cá Ông) khoảng 10 tấn trôi dạt vào bờ biển.

Chiều 15/2, UBND xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu cho biết, sáng cùng ngày, một số người dân trong lúc đánh bắt hải sản thì phát hiện một xác cá voi trôi dạt cách cửa biển Kênh 30/4 khoảng 700m, theo báo VTC News.

Ngay sau khi nhận được thông tin, cơ quan chức năng và người dân địa phương dùng phương tiện đường thuỷ, kéo xác cá Ông vào kênh 30/4, khu vực miếu thờ cá Ông, thuộc ấp 14, xã Vĩnh Hậu (huyện Hòa Bình).

Người dân tập trung cúng cá Ông. (Ảnh: Tiền Phong)

Theo báo Tiền Phong, một trong những người tham gia vớt xác cá Ông là ông Nguyễn Minh Công, ở ấp 14, xã Vĩnh Hậu, cho biết, xác cá Ông không còn phần đầu, mò tìm nhưng không gặp.

Theo những người dân, cá Ông khá lớn, ước hơn 10 tấn, dài khoảng 12m. Khi đưa xác cá Ông vào bờ, người dân thắp hương cúng, chờ cơ quan chức năng xử lý.

Theo ông Huỳnh Thanh Tân, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hậu (huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu), đây là lần thứ 4 xác cá ông chết trôi dạt vào bờ biển trên địa bàn xã Vĩnh Hậu.

Đối với những người dân sống bằng nghề rất kính trọng cá ông. Vì vậy, mỗi khi phát hiện cá ông chết trôi dạt vào bờ thì tiến hành chôn cất hoặc lập miếu thờ.

Miền Bắc sắp có mưa to, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá

Theo cảnh báo của Trung tâm Dự báo khí tượng – thủy văn quốc gia, khu vực Bắc Trung Bộ sắp có một đợt mưa dông trên diện rộng do không khí lạnh dồn xuống kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao.

Do ảnh hưởng kết hợp của rãnh áp thấp này với hoạt động của một dải hội tụ gió trên cao có xu hướng di chuyển từ Tây sang Đông nên từ chiều tối và đêm 16/2, ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc của Bắc bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác.

Miền Bắc có mưa to, đề phòng khả năng xảy ra lốc. (Ảnh minh họa)

Sang ngày 17/2 mưa dông sẽ mở rộng ra toàn bộ các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ, riêng vùng núi Việt Bắc và Đông Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 30-70mm/24 giờ, riêng ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Quảng Ninh có nơi 50-100mm/24 giờ). Tại Hà Nội sẽ có mưa rào vào ngày 17/2.

Thời gian mưa dông vào 2 ngày 17 – 18/2. Trong đợt mưa này đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Tìm kiếm 1 thuyền viên mất tích trên biển Cà Mau

Ngày 15/2, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) Cà Mau cho biết, vừa có văn bản gửi các ngành liên quan hỗ trợ tìm kiếm một thuyền viên mất tích trên biển, theo báo CAND.

Theo đó, lúc 8h cùng ngày, phương tiện Hải Bình 16 (quốc tịch Việt Nam, XVKS ID (MMSI) 57438900, loại tàu hàng) đang trên đường hành trình từ Thái Lan đi Malaysia. Lúc này, trên tàu có 14 thuyền viên.

Vào thời điểm tàu đang ở tọa độ 09001’N- 10400,1’E, cách Cà Mau khoảng 47 hải lý về phía Tây thì phát hiện một thuyền viên không có trên tàu.

Nhận được thông tin cần hỗ trợ của tàu hàng, trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực 3 đề nghị hỗ trợ thông báo cho các tàu thuyền khai thác hải sản trong khu vực trên hỗ trợ tìm kiếm thuyền viên mất tích, theo báo Người Đưa Tin.

Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đài Thông tin Duyên hải và Chi cục Thủy sản thông qua hệ thống thông tin liên lạc của đơn vị mình thông báo đến các phương tiện đang hoạt động gần khu vực thuyền viên mất tích để hỗ trợ tìm kiếm.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc vui vẻ!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News