Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 15/4 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Biển Vũng Tàu chật kín du khách ngày giỗ tổ Hùng Vương

Báo Tuổi Trẻ thông tin, ngày 14/4, một lượng du khách khá lớn đã đổ về bãi biển Vũng Tàu để “hưởng” không khí mát mẻ của gió biển.

Theo quan sát, các khách sạn, nhà nghỉ ở Vũng Tàu khá đông du khách, công suất phòng đạt từ 80 đến 85%. Giá các phòng của nhà nghỉ, khách sạn bình dân cũng được đẩy lên khá cao với từ khoảng 1,8 đến 2,6 triệu/phòng.

Du khách đông kín ở Bãi Sau, Vũng Tàu chiều 14/4. (Ảnh: Đông Hà)

Ông Đinh Hồng Hà, giám đốc Công ty cổ phần phát triển đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, cho biết trong ngày này có hơn 40.000 lượt xe qua trạm thu phí trên QL 51, trong khi ngày thường lượt xe qua trạm chỉ khoảng 30.000.

Ông Phạm Khắc Tộ, giám đốc Ban quản lý các khu du lịch Vũng Tàu, cho biết ước tính trong ngày 14/4 có khoảng 83.000 lượt du khách đến thành phố này tắm biển, nghỉ ngơi. Càng về cuối ngày, lượng du khách càng ùn ùn xuống Bãi Sau.

videoinfo__video3.dkn.tv||20ee74b17__

Cảnh đông nghịt người trốn nóng ở biển Vũng Tàu dịp 30/4/2018. (Nguồn: Zing)

Thùng container nhập từ Trung Quốc bỗng dưng phát nổ ở cảng Cát Lái

Báo Thanh Niên thông tin, khoảng 5 giờ 10 ngày 14/4, một container trong khuôn viên cảng Cát Lái bỗng nổ lớn, khói bốc ra. Phát hiện sự việc, lực lượng PCCC của cảng Cát Lái đã phun nước chữa cháy. Lãnh đạo cảng Cát Lái có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc.

Hiện trường vụ container phát nổ ở cảng Cát Lái. (Ảnh: CTV)

Thùng container bị biến dạng và hư hỏng nặng sau tiếng nổ. Ngoài ra, một thùng container khác nằm gần đó cũng bị ảnh hưởng, móp méo.

Cả thùng container phát nổ và thùng bị ảnh hưởng đều nhập từ Trung Quốc, bên trong là mặt hàng phụ gia thực phẩm. Hiện 2 thùng container nói trên đã được di dời ra xa để tránh những rủi ro khác. Hiện nguyên nhân vụ thùng container phát nổ vẫn đang được làm rõ.

Rẽ phải khi có đèn đỏ có thể bị phạt đến… 2 triệu đồng

Căn cứ Điểm a, Khoản 5, Điều 5 và Điểm c, Khoản 4, Điều 6, Nghị định 46/2016/NĐ-CP, người điều khiển xe rẽ phải khi không có hiệu lệnh có thể bị phạt 1,2-2 triệu đồng đối với ôtô; 300.000-400.000 đồng đối với xe máy.

Theo quy định, khi đèn giao thông chuyển sang màu đỏ thì mọi phương tiện đều phải dừng lại (trừ các trường hợp ưu tiên). Người điều khiển phương tiện chỉ được phép rẽ phải khi có các dấu hiệu sau:

  • Hiệu lệnh từ người điều khiển giao thông;
  • Hiệu lệnh của đèn tín hiệu;
  • Hiệu lệnh của biển báo hiệu;
  • Hiệu lệnh của vạch kẻ đường và các dấu hiệu khác trên mặt đường;
  • Có đèn tín hiệu phụ hình mũi tên.

Báo Người Lao Động thông tin, khi cột đèn giao thông có hình phụ là mũi tên đèn xanh (đỏ) hoặc hình chiếc xe máy thì người lái xe được phép rẽ phải theo hướng mũi tên; khi mũi tên chuyển sang màu đỏ thì người điều khiển phương tiện phải cho xe dừng lại.

Xe máy được phép rẽ phải khi đèn đỏ nếu thấy biển báo giao thông cho phép rẽ phải. Lúc này, phương tiện phải bật đèn tín hiệu xin đường (xi-nhan) và nhường đường cho người đi bộ.

Trường hợp có vạch kẻ đường chỉ hướng rẽ phải thì khi có đèn đỏ, người lái xe được phép rẽ phải theo chỉ dẫn của vạch kẻ đường và phải xin đường khi rẽ.

Thời tiết ngày 15/4: Nhiều nơi ở miền Bắc có mưa rất to, Nam Bộ nắng nóng 37 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (15/4), do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén có trục qua Bắc Bộ nên ở khu vực Việt Bắc và Đông Bắc đã có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Lượng mưa đo được tại một số nơi (tính từ 19h tối ngày 14 đến 01h ngày 15/4) như: Bắc Quang (Hà Giang) 27 mm, Chiêm Hóa (Tuyên Quang) 31 mm, Định Hóa (Thái Nguyên) 43 mm, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 30 mm,…

Dự báo: Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén có trục đi qua Bắc Bộ nên trong ngày hôm nay (15/4) ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông (lượng mưa phổ biến 30-70 mm/24 giờ, có nơi 80-120 mm/24 giờ).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Khu vực Hà Nội: Trong ngày hôm nay (15/4) có mưa vừa, mưa to và dông.

Qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh radar thời tiết và số liệu định vị sét cho thấy những vùng mây đối lưu từ phía Bắc có xu hướng di chuyển về phía khu vực nội thành Hà Nội.

Cảnh báo: Trong khoảng 1 đến 2 giờ tới, vùng mây đối lưu này có khả năng di chuyển tới và gây mưa dông cho các quận huyện như Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh; sau đó có thể sẽ lan sang các quận nội thành khác. Trong cơn dông cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. (Xem chi tiết)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News