Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 14/12 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Vé ‘chợ đen’ trận lượt về chung kết AFF Cup 2018 lên đến 15 triệu đồng/cặp

videoinfo__video2.dkn.tv||a27e59930__

Video cảnh mua bán vé trận chung kết AFF Cup 2018 trên vỉa hè gần trụ sở VFF. (Nguồn: VnExpress)

Ngày 13/12, hàng trăm người hâm mộ đã đến trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) để nhận vé đã đăng ký mua online thành công trước đó. Đây cũng là thời điểm các nhóm phe vé bắt đầu hoạt động ráo riết, báo VnExpress thông tin.

Trên vỉa hè đường Lê Quang Đạo đoạn trước trụ sở VFF, khoảng hơn 20 người thường trực để chờ mua – bán các cặp vé hưởng tiền chênh lệch. Họ luôn miệng hỏi những người vừa nhận vé từ trụ sở VFF đi ra là “có bán lại không?”.

Người hâm mộ chờ nhận vé mua online trước cửa trụ sở VFF sáng 13/12. (Ảnh: Ngọc Thành)

Theo Dân Trí, hiện tại, loại vé khán đài C-D có mệnh giá 200 nghìn đồng/cặp được “hét” tới 6 triệu đồng/cặp. Vé mệnh giá 350 nghìn đồng/cặp được rao bán từ khoảng 7 đến 8 triệu đồng/cặp. Hai loại vé khán đài A-B có mệnh giá cao nhất là 500 nghìn đồng/cặp và 600 nghìn đồng/cặp được dân “phe” hét với giá “cắt cổ”, từ 12 đến 15 triệu đồng/cặp. Thậm chí, với những loại vé có vị trí VIP ở khán đài A còn được chào mời với mức giá 18 triệu đồng/cặp. (Xem chi tiết)

Công an tìm thủ phạm ‘chôm’ trống 3 trường sau các trận bóng đá

Ngày 13/12, phó trưởng công an thị trấn An Thới (Phú Quốc) cho biết trên báo Tuổi Trẻ, sẽ tìm thủ phạm trộm trống của các trường trên địa bàn thời điểm sau các trận tuyển Việt Nam thi đấu.

Theo đó, tổng cộng có 3 trường mất trống sau các trận đấu, 2 trường ở thị trấn An Thới và 1 trường ở xã Dương Tơ. 

Trong đó, Trường tiểu học An Thới 3 mất trống sau trận bán kết lượt về giữa tuyển Việt Nam và Philippines, còn Trường tiểu học và THCS An Thới 2 mất trống sau trận chung kết lượt đi giữa Việt Nam và Malaysia.

Trường tiểu học và THCS An Thới 2 bị mất trống sau trận Việt Nam gặp Malaysia. (Ảnh: Duy Khánh)

Thầy Võ Văn Phương – tổng phụ trách đội Trường tiểu học và THCS An Thới 2 – cho biết sau trận hòa giữa tuyển Việt Nam – Malaysia, bảo vệ trường tranh thủ về nhà gần đó để dặn con không được ra đường “đi bão”. Khoảng 10 phút sau quay lại trường thì thấy cửa phòng bảo vệ bị cạy và trống trường bị lấy mất.

CĐV Việt Nam coi bóng đá qua hàng rào đòi Malaysia bồi thường

n yêu cầu nhà chức trách Malaysia trả lời và có phương án bồi thường liên quan đến việc này.

Rất nhiều CĐV Việt Nam phải đứng bên ngoài để theo dõi trận chung kết đêm 11/12 vừa qua. (Ảnh: N.B.D)

Trao đổi với báo Tuổi Trẻ, đại diện TransViet cho biết, theo công bố của ban tổ chức các cổ động viên Việt Nam sẽ có một khu vực khoảng 5.000 chỗ ngồi. Tuy nhiên, ước tính chỉ có hơn 3.000 cổ động Việt vào được sân Bukit Jalil trong đó nhiều người không có chỗ, thậm chí một số còn không thể lên được khán đài, đứng xem trận đấu với tầm nhìn hạn chế.

Tờ New Straits Times kết luận có hơn 3.000 vé được ban tổ chức trao tận tay CĐV Việt Nam. Dẫu vậy, hơn 500 CĐV không được vào sân theo dõi. Họ đã mất cả công sức lẫn tiền bạc và chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng. (Xem chi tiết)

Thời tiết ngày 14/12: Hà Nội vẫn rét đậm dù nhiệt độ nhích dần, Nam Bộ mưa giông

So với hôm qua, nhiệt độ tại Hà Nội ngày 14/12 đã nhích lên từ 1 đến 2 độ và ngớt mưa song trời vẫn rét đậm. Cùng ngày, tại TP. HCM và các tỉnh Nam Bộ có mưa giông vào chiều và tối.

Nhiệt độ thấp nhất ở Hà Nội sáng sớm và đêm nay khoảng 12 độ C, trong ngày nhiệt độ cao nhất lên 18 độ. Dự báo nền nhiệt ở Hà Nội tiếp tục nhích lên ở các ngày tiếp theo.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa, phía Bắc (Đà Nẵng đến Khánh Hòa) có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Nhiệt độ cao nhất lên đến 31 độ, về đêm giảm, thấp nhất còn 21 độ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to (lượng mưa tính từ 7h ngày 13/12 đến 1h ngày 14/12) tại Vĩnh Thạch (Quảng Trị) 90 mm, Phong Điền (Thừa Thiên Huế) 52.2 mm, Bắc Trà My (Quảng Nam) 61.2 mm, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 70.4 mm,…

Từ nay đến khoảng ngày 16/12, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 100-150 mm/đợt, riêng các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định 200-300 mm/đợt, có nơi trên 350 mm.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

———–

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News