Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 13/11 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Lần đầu tiên Việt Nam có thí sinh giành HCV cuộc thi IOAA

4 trên 5 học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic về Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ 12 tại Bắc Kinh (Trung Quốc) đã đạt huy chương, trong đó có một giải vàng, một bạc và hai đồng. 

Đoàn học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế 2018 tại Trung Quốc. (Ảnh: TTXVN)

Theo VnExpress, học sinh giành giải vàng là Trần Xuân Tùng (lớp 12 Vật lý 1, trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam). Thí sinh được giải bạc là Hồ Phi Dũng (lớp 11 Vật lý 1). Hai giải đồng thuộc về Lê Trần Đạo và Nguyễn Tô Vĩnh Huy (lớp 12 Vật lý 1), tất cả đều học trường Amsterdam. Với kết quả trên, đoàn học sinh Việt Nam đứng vị trí thứ 10 trong số 39 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự.

“Lần đầu tiên sau 3 năm tham dự, chúng ta giành được huy chương vàng. Hai năm trước, thành tích cao nhất chỉ là huy chương bạc”, ông Lê Ngọc Quang, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội nói. (Xem thêm)

Bộ Giao thông bàn giao 5 tổng công ty về siêu uỷ ban

Chiều 12/11, Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước đã Ký biên bản chuyển giao quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại 5 tổng công ty từ Bộ Giao thông về Ủy ban, theo báo VnExpress.

Lễ bàn giao giữa Bộ Giao thông và Siêu uỷ ban diễn ra vào chiều 12/11. (Ảnh: Bộ Giao thông)

5 đơn vị được bàn giao gồm:

  1. Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam;
  2. Tổng công ty Hàng không Việt Nam;
  3. Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam;
  4. Tổng công ty Hàng hải Việt Nam;
  5. Tổng Công ty phát triển đường cao tốc Việt Nam.

Tổng vốn điều lệ của 5 đơn vị kể trên khoảng 49.000 tỷ đồng, vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp hơn 46.300 tỷ đồng.

Các nội dung bàn giao gồm các tài liệu pháp lý của doanh nghiệp như quyết định thành lập doanh nghiệp; điều lệ tổ chức và hoạt động; quyết định phê duyệt Kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm và kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của doanh nghiệp; quyết định phê duyệt Quy chế tài chính, vốn điều lệ; quyết định bổ nhiệm các chức danh; báo cáo tài chính hợp nhất…

Phát hiện nhiều mộ cổ 2.000 năm cư dân Sa Huỳnh ở đảo Lý Sơn

Trao đổi với Zing.vn chiều 12/11, tiến sĩ Đoàn Ngọc Khôi, Phó giám đốc Bảo tàng Tổng hợp Quảng Ngãi cho biết, nhóm chuyên gia mới thăm dò phát hiện 6 mộ cổ của cư dân văn hóa Sa Huỳnh 2.000 năm trước ở huyện đảo Lý Sơn. 

“Thăm dò diện tích 10 m2 ở di tích Suối Chình, chúng tôi phát hiện mộ cổ dày đặc với 6 mộ vò, mộ nồi và mộ đất có niên đại thế kỷ I, II sau công nguyên (SCN), tương đương 2.000 năm. Các mộ cổ này đều có di cốt của cư dân văn hóa Sa Huỳnh thuở xưa”, tiến sĩ Khôi nhận định.

Dụng cụ bàn mài của cư dân văn hóa Sa Huỳnh được phát hiện ở di tích Suối Chình. (Ảnh: Ngọc Khôi)

Trước đó, khu vực khảo cổ Suối Chình ở xã An Hải (huyện đảo Lý Sơn) từng có hai cuộc khai quật vào năm 2000 và 2005 do Viện Khảo cổ phối hợp với Sở Văn hoá và Thông tin Quảng Ngãi thực hiện. Năm 2018, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tiếp tục cấp phép cho Quảng Ngãi thăm dò, khai quật và bảo tồn địa điểm khảo cổ Suối Chình gắn Công viên địa chất toàn cầu Lý Sơn – Sa Huỳnh.

Thua kiện, bà Lê Hoàng Diệp Thảo phải trả con dấu cho Trung Nguyên

Báo Tiền Phong đưa tin, chiều 12/11, TAND cấp cao tại TP. HCM xử phúc thẩm vụ kiện giữa nguyên đơn là Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Nguyên (Công ty TNH) do ông Đặng Lê Nguyên Vũ là Chủ tịch Hội đồng quản trị và bị đơn là bà Lê Hoàng Diệp Thảo (vợ ông Vũ). 

Phiên tòa phúc thẩm chiều ngày 12/11. (Ảnh: Tân Châu)

Trước đó ngày 21/3, TAND TPHCM xử sơ thẩm tuyên ông Vũ – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Nguyên (Công ty TNH) thắng kiện. Không chấp nhận án sơ thẩm, bị đơn kháng cáo yêu cầu cấp phúc thẩm tuyên hủy bản án sơ thẩm của TAND TP. HCM.

Tại bản án sơ thẩm, phía nguyên đơn kiện yêu cầu bà Thảo chấm dứt hành vi chiếm giữ trái phép các con dấu và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty TNH cùng các công ty con thuộc Tập đoàn Trung Nguyên; Yêu cầu bà Thảo chấm dứt hành vi đóng dấu lên chữ ký vì bà Thảo không có thẩm quyền; Chấm dứt hành vi nhân danh Công ty TNH và yêu cầu bà Thảo trả cho Công ty TNH con dấu và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà bà Thảo đã chiếm đoạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm chiều 12/11, bản án cho rằng phía bị đơn kháng cáo nhưng những nội dung trình bày chưa đủ cơ sở để HĐXX đưa ra phán quyết hủy án sơ thẩm. Từ đó án phúc thẩm bác kháng cáo, giữ nguyên án sơ thẩm.

Điều này đồng nghĩa việc toà tuyên chấp nhận với phía nguyên đơn khi yêu cầu bà Diệp Thảo phải trả lại con dấu đã chiếm giữ và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Nguyên (Công ty TNH) do ông Đặng Lê Nguyên Vũ là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Tòa cũng chấp nhận nội dung kiện yêu cầu bà Thảo chấm dứt hành vi đóng dấu lên các chữ ký của bà.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News