Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 12/12 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Dẫn Malaysia 2-0, Việt Nam suýt giành chiến thắng trên sân Bukit Jalil

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Malaysia vs Việt Nam (2-2): Đánh rơi chiến thắng đầy tiếc nuối. (Nguồn video: VTV)

Trong trận chung kết lượt đi trên sân Bukit Jalil tối qua (11/12), sức ép của 8 vạn khán giả trên sân khiến tuyển Việt Nam có chút lúng túng trong nửa đầu hiệp 1, dù nhập cuộc không đến nỗi tệ. Ở phút thứ 22, Huy Hùng kết thúc pha phản công xuất sắc của đội khách để ghi bàn mở tỉ số.

Không để đối phương kịp lấy lại tinh thần, đội tuyển Việt Nam tung ra “nhát kiếm” thứ hai với một siêu phẩm. Cú sút xa trong tư thế bị trượt chân của Đức Huy trở thành một pha dứt điểm vừa căng vừa hiểm hóc, khiến thủ môn Malaysia không thể cản phá, theo VTC News.

Việt Nam suýt chút nữa giành chiến thắng trên sân Bukit Jalil. (Ảnh: VTC News)

Việt Nam đã khiến sân Bukit Jalil với hơn 80.000 khán giả phải chết lặng trong 45 phút đầu tiên với tỉ số 2-0. Tuy nhiên, chủ nhà vẫn đưa trận chung kết lượt đi trở về thế cân bằng bằng 2 pha lập công của Shahrul Saad (tận dụng khoảnh khắc không kèm người trong tình huống cố định của đội tuyển Việt Nam để đánh đầu cận thành tung lưới Đặng Văn Lâm) và Safawi Rasid (từ một pha đá phạt hiểm hóc).

Công chức, viên chức phải công khai tên và ảnh thật trên mạng xã hội?

Trong bản tin chiều qua (11/12) báo Tiền Phong đưa tin, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội thảo góp ý kiến “Xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội vì một môi trường mạng lành mạnh tại Việt Nam”.

Hội thảo. (Ảnh: Tiền Phong)

Tại Hội thảo, Đề án xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội tại Việt Nam được trình bày, trong Bộ quy tắc ứng xử có nhiều nội dung liên quan đến nhóm đối tượng là công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan Nhà nước.

Cụ thể, Bộ quy tắc đề xuất công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan Nhà nước phải công khai sự xuất hiện trên mạng xã hội bằng cách sử dụng họ tên và hình ảnh thật của cá nhân, công khai cơ quan đang công tác.

Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo cho biết, sau hội thảo ở Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục tổ chức hội thảo ở TP. HCM nhằm lấy ý kiến rộng rãi trong các tầng lớp của xã hội để xây dựng một Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội của Việt Nam khoa học.

Giá rau, củ tại Đà Nẵng tăng mạnh sau mưa lớn

Bản tin sáng nay (12/12) báo Môi trường và Cuộc sống cho biết, tại chợ Hòa Khánh (quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng), giá rau xanh các loại có sự tăng giá 50-100%.

Cụ thể: Rau khoai (lang), rau muống, mùng tơi dao động 15.000-18.000 đồng/bó; cải xanh (cải mỡ), tần ô 18.000-20.000 đồng/bó, xà lách 50.000-60.000 đồng/kg…

Không chỉ rau củ quả, các loại thực phẩm khác như thịt, cá đều có sự điều chỉnh tăng giá 10-20%. Khảo sát tại các chợ bán lẻ khác trên địa bàn như chợ Hàn, chợ Đống Đa, chợ Cẩm Lệ… cũng ghi nhận sự tăng giá tương tự.

Giá rau xanh tại các chợ trên địa bàn TP. Đà Nẵng ghi nhận sự tăng giá mạnh. (Ảnh: Môi trường và Cuộc sống)

Theo thông tin trên báo Công thương, ông Nguyễn Hà Bắc – Phó Giám đốc Sở Công Thương Đà Nẵng cho biết, trước diễn biến thời tiết mưa lớn, ngày 10/12, mặt hàng rau xanh các loại chủ yếu nhập về từ tỉnh Quảng Nam và sản xuất tại chỗ (tại TP. Đà Nẵng), mưa lớn khiến các vườn rau bị ngập nặng và hư hại nên giá cả loại rau xanh này có tăng.

Ông Bắc cũng thừa nhận, tại các chợ bán lẻ, giá các mặt hàng rau củ quả có tăng nhưng chỉ tăng nhẹ. Còn các mặt hàng rau xanh giá tăng mạnh là do điều chỉnh của thị trường và mức giá tăng này chỉ mang tính tạm thời trong một vài ngày, sau đó sẽ trở lại bình thường.

Thời tiết ngày 12/12: Bắc Bộ rét đậm xuống mức 8 độ, miền Trung mưa lớn đến cuối tuần

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, ngày 12/12, phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 đến 13 độ, vùng núi 8 đến 10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ. Nhiệt độ cao nhất là 16 độ.

Hà Nội có mưa rào. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 13 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 13 đến 15 độ.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có nơi mưa rất to và giông. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 20 độ, phía Nam 22-24 độ

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc (từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi) có nơi mưa rất to và giông; phía Nam có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ, phía Nam 28-31 độ

Trong hôm nay, các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có lượng mưa phổ biến 100-150mm, có nơi trên 200mm. Mưa lớn diện rộng ở các tỉnh từ Nghệ An đến Khánh Hòa có thể kéo dài đến ngày 16/12. Tổng lượng mưa ở các tỉnh từ Nghệ An đến Khánh Hòa phổ biến 100-250 mm/đợt, riêng các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên 300-500 mm/đợt, có nơi trên 600 mm

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

———–

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News