Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 11/6 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Hàn Quốc dừng cấp visa 5 năm cho người Việt không có sổ hộ khẩu ở 3 thành phố lớn

Báo VnExpress cho biết, theo thông cáo của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, từ ngày 10/6, các cơ quan đại diện của Hàn Quốc tại Việt Nam chỉ tiếp nhận hồ sơ xin visa 5 năm của những người có hộ khẩu thường trú tại 3 thành phố lớn là Hà Nội, TP. HCM và Đà Nẵng.

Đây là thay đổi mới nhất trong hồ sơ xin visa 5 năm của Hàn Quốc áp dụng với công dân Việt Nam. Từ đầu tháng 12/2018, Hàn Quốc áp dụng chính sách mới cấp visa nhiều lần cho người Việt Nam có hộ khẩu hoặc sổ tạm trú tại 3 thành phố này trong 5 năm.

Tình trạng quá tải xin visa tại phòng lãnh sự Hàn Quốc ở Hà Nội hồi tháng 4/2019. (Ảnh: Giang Huy/VnExpress)

Giải thích quyết định ngừng cấp thị thực 5 năm cho các trường hợp này, Đại sứ quán Hàn Quốc cho biết: “Theo các số liệu thống kê, đối với những trường hợp nộp visa 5 năm theo dạng sổ tạm trú thì tỉ lệ làm giả sổ tạm trú và tỉ lệ người sinh sống bất hợp pháp tại Hàn Quốc theo dạng visa 5 năm tăng mạnh”, theo báo Tuổi Trẻ. (Xem tiếp)

Tỉnh nào ở ĐBSCL may mắn chưa bị dịch tả heo châu Phi?

Ngày 10/6, ông Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, đã đồng ý công bố dịch tả heo châu Phi trên toàn tỉnh

Đây là quyết định được đưa ra sau khi nghe lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh và các địa phương báo cáo diễn biến tình hình bệnh dịch tả heo Châu Phi tại buổi họp trực tuyến diễn ra vào sáng cùng ngày.

Văn bản của Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu. (Ảnh: Người Lao Động)

Như vậy theo báo Người Lao Động, tính đến nay, trong 13 tỉnh, thành ở ĐBSCL chỉ còn 2 tỉnh là Bến Tre và Long An là chưa bị dịch tả heo châu Phi.

Cục CSGT đề xuất người dân đăng ký xe phải có tài khoản ngân hàng

Ngày 10/6, Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng, Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đơn vị đang nghiên cứu để đề xuất hoàn thiện quy định xử lý nghiêm các trường hợp mua bán xe, sang tên đổi chủ không nộp lại đăng ký.

Theo báo VnExpress, Cục đề xuất sửa đổi bốn điểm khi đăng ký xe gồm: Phải có tài khoản ngân hàng; quy định thời hạn giấy chứng nhận đăng ký xe của các cơ quan tổ chức, cá nhân (hiện nay chưa xác định thời hạn); bổ sung quy định xe đã đăng ký, cấp biển số, nay có quyết định điều chuyển, bán, cho thì trước khi bàn giao xe cho tổ chức, cá nhân mua hoặc được điều chuyển, tặng, cho, chủ xe phải thu hồi, nộp lại đăng ký, biển số cho cơ quan đăng ký xe; đăng ký xe đã mua bán qua nhiều chủ nhưng không có chứng từ chuyển nhượng thì được giải quyết đăng ký sang tên.

Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng, Cục trưởng Cục CSGT. (Ảnh: Người Lao Động)

Trung tướng cho hay: “Khi mua bán xe, chậm nhất trong 7 ngày, người bán phải trả lại giấy đăng ký, người mua bắt buộc phải làm lại theo đúng tên của mình; còn trường hợp không nộp lại sẽ bị cảnh sát xử phạt hành vi không đăng ký xe theo quy định”, theo báo Người Lao Động. (Xem chi tiết)

Thời tiết ngày 11/6: Bắc và Trung Bộ nắng nóng gay gắt 40 độ, Nam Bộ mưa rào

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết, hôm nay (11/6), do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23-25 độ Vĩ Bắc tiếp tục bị áp cao lục địa nén và đẩy dịch xuống phía Nam nên ở khu vực vùng núi phía Bắc đã có mưa dông nhiều nơi.

Dự báo: Trong sáng sớm và đêm nay (11/6), do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua khu vực vùng núi phía Bắc nên ở khu vực này có mưa rào và dông rải rác (lượng mưa phổ biến 20-30 mm/12 giờ), riêng các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn có khả năng mưa to, có nơi mưa rất to và dông nhiều nơi (lượng mưa 30-50 mm/12 giờ, có nơi trên 70 mm/12 giờ). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Người dân đổ xô xuống biển Quy Nhơn. (Ảnh: Lê Hồ Bắc/Người Lao Động)

Cảnh báo: Từ ngày 13/6, mưa dông diện rộng có khả năng xuất hiện ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; riêng vùng núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông nhiều nơi. (Xem tiếp)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News