Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 11/5 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

FPT thành lập trường THPT nội trú đầu tiên tại miền Tây

Trường nội trú FPT áp dụng phương pháp đào tạo như các trường THPT hàng đầu ở Mỹ và nhiều quốc gia có nền giáo dục tiên tiến.

Ngày 10/5, ông Nguyễn Xuân Phong, Hiệu trưởng Đại học FPT Cần Thơ cho biết, vừa được UBND TP Cần Thơ cấp phép thành lập trường THPT FPT đầu tiên tại miền Tây, theo VnExpress.

Đây là cơ sở thứ 3 của hệ thống THPT FPT trong cả nước sau Hà Nội và Đà Nẵng. Năm 2019, cùng với sự phát triển và thành công của hệ thống giáo dục FPT tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Dự án THPT FPT Cần Thơ (trực thuộc ĐH FPT Cần Thơ) bắt đầu đi vào hoạt động, mong muốn mang đến một nền giáo dục mới cho học sinh phổ thông tại khu vực.

Cũng theo ông Phong, Trường THPT FPT Cần Thơ vừa tổ chức thi sơ tuyển đợt một và đã tuyển được khoảng 60% học sinh vào lớp 10. Năm học 2019-2020, trường tuyển 150 học sinh lớp 10, chia làm ba đợt thi sơ tuyển. Ông Phong cho biết, nếu sơ tuyển đợt hai (ngày 19-5) tuyển đủ số lượng còn lại thì khả năng sẽ không tổ chức sơ tuyển đợt ba.

Một góc thư viện dành cho học sinh và sinh viên FPT tại Cần Thơ. (Ảnh: NN)

Trước đó, trong cuộc làm việc với lãnh đạo UBND TP Cần Thơ hồi tháng 4, đại diện phân hiệu Trường ĐH FPT Cần Thơ đã kiến nghị TP sớm bàn giao 2,5 ha đất để xây dựng các công trình nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu của học sinh và sinh viên trong năm học tới, theo báo Pháp Luật TP. HCM.

Cơ sở nằm trong Tổ hợp Phân hiệu Đại học FPT Cần Thơ, đặt tại quận Ninh Kiều. Trường sẽ tuyển sinh từ năm học 2019 – 2020 với quy mô ban đầu khoảng 150 học sinh. Học sinh đạt loại giỏi (hệ THCS) sẽ được tuyển thẳng, học sinh loại khá sẽ áp dụng thi tuyển đầu vào.

(xem thêm)

Bộ Y tế kiến nghị xem xét lại tội danh với bị cáo Hoàng Công Lương

Ngày 10/5, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến đã ký công văn gửi Toàn án nhân dân tỉnh Hòa Bình, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình đề nghị xét xử phúc thẩm khách quan, công tâm, khoa học trong vụ án chạy thận nhân tạo khiến 8 bệnh nhân tử vong tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình, theo Báo Pháp Luật.

Công văn nêu, ngày 30/1 Hội đồng xét xử sơ thẩm đã tuyên bị cáo Hoàng Công Lương – nguyên bác sĩ khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, 42 tháng tù với tội danh Vô ý làm chết người. Nhiều ý kiến cho rằng “mức án này khiên cưỡng, chưa đúng tội danh và thậm chí oan sai”, công văn nêu.

Bộ Y tế chỉ ra rằng cơ quan điều tra đã 3 lần thay đổi tội danh chứng tỏ lúng túng trong việc xác định tội danh do không đủ cơ sở để buộc tội.

Bác sĩ Hoàng Công Lương. (Ảnh: Báo Pháp Luật)

“Xử phạt bác sĩ Lương về tội ‘vô ý làm chết người’ chưa phù hợp, không đủ yếu tố cấu thành tội phạm”, Bộ Y tế nêu rõ.

Trong trường hợp tòa phúc thẩm vẫn xác định tội danh này với bác sĩ Lương, sẽ là “tiền lệ vô cùng nguy hiểm”, “rất xấu”, tạo ra tâm lý bất an cho toàn thể thầy thuốc, nhân viên y tế trong cả nước, công văn của Bộ Y tế viết.

“Nhân viên y tế nào dám trực tiếp tham gia công tác cứu chữa người bệnh khi các sự cố y khoa có thể xảy ra bất cứ lúc nào và không trừ ai. Từ đây, các thầy thuốc, nhân viên y tế để thủ thân, an toàn cho mình sẽ bám vào các thủ tục hành chính, mất thời gian cho các công việc ngoài chuyên môn thay vì tận tâm chữa bệnh, cứu người.

“Hậu quả cuối cùng, chịu thiệt thòi nhất là người bệnh vì họ sẽ chết, chết rất đúng thủ tục, đúng quy trình và các cơ quan bảo vệ pháp luật sẽ không bắt bẻ vào đâu được”, Bộ Y tế nhấn mạnh.

Bộ Y tế kiến nghị, vụ tai biến Hòa Bình là sự cố y khoa đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất phức tạp, nên việc xác định nguyên nhân tử vong, bản chất vụ án phải thận trọng, kỹ lưỡng.

Thời tiết 11/5: Cuối tuần miền Trung, miền Nam đề phòng giông lốc

Cuối tuần, thời tiết miền Bắc giảm mưa và nhiệt độ tăng dần, miền Trung, miền Nam đề phòng giông lốc.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hiện nay (11/5), rãnh áp thấp có trục ở khoảng 15-18 độ Vĩ Bắc. Gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh dần lên.

Dự báo, do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam đang có xu hướng mạnh dần nên trong 2-3 ngày tới ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông (lượng mưa phổ biến 20-60mm/24 giờ, có nơi trên 80mm/24 giờ).

(Ảnh minh họa)

Miền Trung trong 2 – 3 ngày tới do rãnh áp thấp có trục nằm theo hướng tây bắc – đông nam đi ngang qua, vùng núi có nơi mưa vừa mưa to, đề phòng mưa giông và lốc xoáy. Từ giữa đến cuối tuần sau, áp thấp nóng phía tây mạnh trở lại và lấn sang, nên sẽ bắt đầu đợt nắng nóng mới từ thứ ba đến cuối tuần, đặc biệt là vùng núi phía tây các tỉnh miền Trung nhiệt độ cao nhất có thể lặp lại từ 35 – 38oC, có nơi trên 39oC.

Thời tiết thay đổi nhanh, độ bất ổn định tăng mạnh nên cần đề phòng giông lốc, mưa đá và gió giật có thể xảy ra bất thường trong những ngày trời nắng nóng oi bức.

Gió mùa tây nam hoạt động với cường độ khá mạnh nên các tỉnh nam Trung bộ, Tây nguyên và Nam bộ tiếp tục có thời tiết xấu. Sáng có lúc trời giảm mây hửng nắng nhẹ, không còn tình trạng nóng bức. Mưa tập trung từ sau trưa đến chiều tối, có lúc mưa to trên diện rộng gây ngập úng, dòng chảy mạnh do mưa lớn vào giờ cao điểm có thể nguy hiểm nhất là vùng trũng thấp.

Thời kỳ đầu mùa mưa miền Nam cần đề phòng giông mạnh kèm theo sấm sét, gió giật và lốc xoáy có thể gây tai nạn do cây bị gãy, đổ, nhà bị tốc mái…

(xem thêm)

Lương cơ sở tăng 100.000 đồng mỗi tháng từ 1/7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngày 9/5 ký ban hành Nghị định 38 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, theo VnExpress.

Theo đó, từ ngày 1/7, mức lương cơ sở của những người hưởng lương từ ngân sách nhà nước sẽ là 1,49 triệu đồng mỗi tháng (tăng thêm 100.000 đồng, tương đương gần 7,2%).

(Ảnh minh họa)

Với mức lương cơ sở mới, công chức trình độ đại học mới đi làm (hưởng lương bậc 1 với hệ số 2,34) sẽ được tăng từ mức hiện tại là 3.252.600 đồng lên 3.486.600 đồng (tăng 234.000 đồng).

Mức lương cơ sở này sẽ được dùng để làm căn cứ cho việc tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác; đồng thời dùng để tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí; các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News

Xem thêm: