Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 1/8 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Khởi tố PGĐ Sở GD&ĐT Sơn La liên quan vụ gian lận điểm thi tốt nghiệp

Ngày 31/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố 5 người liên quan đến vụ án sửa điểm hàng loạt bài thi tốt nghiệp THPT của thí sinh trên địa bàn, theo VnExpress.

Các bị can đều là cán bộ Hội đồng thi Sơn La gồm: 

  1. Trần Xuân Yến (Phó giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La, Phó chủ tịch Hội đồng thi, Phó trưởng ban thường trực Ban chấm thi, Tổ trưởng Tổ chấm thi trắc nghiệm);
  2. Nguyễn Thị Hồng Nga (chuyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng Sở GD&ĐT Sơn La, Thư ký Ban chỉ đạo, Ủy viên Tổ chấm thi trắc nghiệm);
  3. Cầm Thị Bun Sọn (Phó trưởng phòng Chính trị Tư tưởng, ủy viên Tổ chấm thi trắc nghiệm);
  4. Đặng Hữu Thủy (Phó hiệu trưởng trường THPT Tô Hiệu, ủy viên Tổ chấm trắc nghiệm);
  5. Lò Văn Huynh (Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý Chất lượng Sở GD&ĐT Sơn La, ủy viên Ban chỉ đạo, ủy viên Hội đồng thi, Trưởng ban Thư ký).

5 người trên cùng bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ (quy định tại Điều 356 Bộ luật hình sự) để điều tra về việc nhiều bài thi tốt nghiệp THPT ở Sơn La có dấu hiệu bị sửa điểm.

Cơ quan An ninh điều tra cho biết, trong số 5 người có 3 bị can bị bắt tạm giam gồm: Nguyễn Thị Hồng Nga, Lò Văn Huynh và Đặng Hữu Thuỷ. Hai bị can còn lại là Trần Xuân Yến và Cầm Thị Bun Sọn bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Đại diện Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đọc lệnhh khởi tố bị can Trần Xuân Yến. (Ảnh: Zing)

Sau tiêu cực thi tốt nghiệp THPT ở Hà Giang, dư luận cũng chỉ ra những điểm bất thường trong điểm thi của thí sinh ở Sơn La. Vào cuộc xác minh, ngày 23/7, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Tổ trưởng tổ công tác của Bộ GD&ĐT tại Sơn La, đã công bố về những sai phạm trong kỳ thi THPT quốc gia ở tỉnh này.

Theo ông Trinh, tổ công tác của Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ Công an đã phát hiện những dấu hiệu vi phạm khâu chấm thi, sửa chữa bài thi trắc nghiệm của một số thí sinh. Cụ thể:

1. Sao dữ liệu ảnh bài thi trắc nghiệm đã quét ra đĩa CD không đúng thẩm quyền và tự ý đem ra khỏi khu vực bảo quản bài thi, chưa biết đem đi đâu và ai cho phép.

2. Tổ chức quản lý khu vực chấm thi trắc nghiệm lỏng lẻo, không đúng quy định: Phòng lưu giữ bài thi, tài liệu thi không có niêm phong; khóa phòng lưu giữ bài thi, tài liệu thi không đúng quy định; các thùng đựng Phiếu trả lời trắc nghiệm niêm phong không đúng quy định.

3. Quy trình nghiệp vụ chấm thi trắc nghiệm không đúng quy định.

4. Máy tính dùng chấm thi không được niêm phong; tại thời điểm kiểm tra, máy tính này đang được sử dụng bình thường tại phòng làm việc của chuyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở GD&ĐT Sơn La.

5. Một số phiếu trả lời trắc nghiệm của thí sinh có dấu hiệu bị sửa chữa.

6. Việc bàn giao bài thi giữa các Điểm thi với Hội đồng thi Sở GD&ĐT, việc bảo quản bài thi trắc nghiệm tại Hội đồng thi, việc bàn giao bài thi giữa Ban thư ký với Ban làm phách không đảm bảo quy định.

Phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La Trần Xuân Yến và 4 cán bộ thuộc Hội đồng thi tỉnh này được xác định là những người liên quan đến sai phạm trên.

Sơn La chỉ đứng sau Hà Giang về số bài thi đạt từ 27 điểm trở lên ở 5 khối xét tuyển đại học. (Đồ họa: Nguyễn Sương)

Phát hiện 7 sai phạm của Công ty Con Cưng

Ngày 31/7, ông Nguyễn Trọng Tín, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường- QLTT (Bộ Công Thương) khẳng định, đã phát hiện ra sai phạm của Công ty Con Cưng, theo Báo Tin tức.

Tại buổi làm việc với Đoàn kiểm tra của Bộ Công Thương chiều 30/7, ông Nguyễn Quốc Minh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Con Cưng lại cho rằng: Tất cả các sản phẩm bán tại hệ thống cửa hàng Con Cưng đều là hàng chính hãng của thương hiệu Con Cưng.

Tuy nhiên, trong 100% sản phẩm bán ra thị trường thì có 70% sản phẩm được sản xuất trong nước và 30% được sản xuất tại Thái Lan vì có những sản phẩm ở đòi hỏi kỹ thuật cao ở Việt Nam không sản xuất được nên doanh nghiệp phải đặt hàng gia công từ đối tác Thái Lan. Lý do Con Cưng lựa chọn đối tác Thái Lan vì có khoảng cách gần, chất lượng tốt và giá cả phù hợp với người Việt Nam.

Một trong 350 cửa hàng thuộc chuỗi siêu thị đồ trẻ em Con Cưng trên toàn quốc. (Ảnh: Vietnam+/TTXVN)

Ông Minh cho hay: Con Cưng hiện có 10.000 sản phẩm nên nếu đưa ra bằng chứng chứng minh nguồn gốc của tất cả các sản phẩm thì sẽ rất mất thời gian và cần nhiều thủ tục, do vậy câu trả lời sẽ có từ kết luận của các cơ quan chức năng trong thời gian tới.

“Tất cả các giấy tờ liên quan đến hàng hóa đang kinh doanh đều đã được xác nhận qua một đối tác của công ty là một Công ty kiểm toán quốc tế”, đại diện Con Cưng nói.

Sáng 31/7, tại cuộc họp báo thông tin kết quả chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 6 tháng đầu năm và những tháng cuối năm 2018, ông Nguyễn Trọng Tín, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (QLTT- Bộ Công Thương) cho rằng: “Doanh nghiệp này có 7 sai phạm được ghi nhận vào ngày 21/7. Khi có thông tin nghi vấn sản phẩm của Con Cưng bị cắt mác, Cục quản lý thị trường đã có văn bản chỉ đạo các chi cục tỉnh, thành phố rà soát lại chuỗi siêu thị Con Cưng trên toàn quốc.

Thời điểm kiểm tra vào ngày 21/7, Chi cục Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh đưa Tổ công tác kiểm tra một số cửa hàng của doanh nghiệp này ở quận 1; quận 3… và đã có kết quả”, ông Tín cho biết.

Theo đó, chuỗi siêu thị Con Cưng có các hành vi vi phạm như:

  • Kinh doanh hàng hóa nhập khẩu nhưng tại thời điểm kiểm tra chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ;
  • Kinh doanh hàng hóa có nhãn ghi sản xuất trong nước “Made in Việt Nam” nhưng ngôn ngữ trình bày về xuất xứ hàng hóa không bày bằng tiếng Việt;
  • Kinh doanh hàng hóa có giấy dán mang nội dung đè lên nhãn gốc;
  • Kinh doanh hàng hóa là túi nilon sử dụng công nghệ Đức nhưng không ghi xuất xứ hàng hóa;
  • Kinh doanh hàng hóa là mỹ phẩm ghi trên nhãn không thể hiện số công bố lưu hành; kinh doanh nhiều loại hàng hóa mang nhãn không ghi đầy đủ thông tin theo quy định;
  • Thực hiện nhiều chương trình khuyến mại nhưng không xuất trình được giấy tờ tại thời điểm kiểm tra.

“Các hành vi của Con Cưng đang được ghi nhận và tiếp tục điều tra làm rõ. Bộ Công Thương sẽ phối hợp với cơ quan Bộ Khoa học và Công nghệ để làm rõ các hành vi khác liên quan. Đồng thời tiếp tục làm triệt để hơn, ngoài Hà Nội và TP Hồ Chí Minh tới đây sẽ mở rộng kiểm tra nhiều địa phương khác”, ông Nguyễn Trọng Tín cho biết.

Phía Cục QLTT đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xem xét, nếu có đầy đủ căn cứ xử lý hình sự thì sẽ chuyển sang cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Mưa lớn giờ tan tầm, Hà Nội ngập sâu, tắc đường nhiều giờ

Theo Tiền Phong, khoảng 17h ngày 31/7, cơn mưa lớn bất ngờ trút xuống các quận Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy (Hà Nội)…. khiến nhiều tuyến phố Thủ đô ngập sâu.

Đáng nói, cơn mưa lớn xảy ra đúng giờ tan tầm khiến giao thông nhiều tuyến phố trung tâm Thủ đô hỗn loạn, các phương tiện di chuyển gặp nhiều khó khăn.

Nhiều tuyến phố chìm trong biển nước, gây ách tắc giao thông. (Ảnh: Việt Linh/Zing)
Một số điểm đen như phố Vũ Trọng Phụng, Vương Thừa Vũ… nước ngập lút bánh xe. Hàng loạt xe chết máy khiến người dân phải dắt bộ. (Ảnh: Việt Linh/Zing)
Mưa ngập kéo theo tắc đường ở đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân), tuyến đường vành đai 3 trên cao… (Ảnh: Việt Linh/Zing)
Hơn 20h, đường Nguyễn Trãi vẫn kẹt cứng. (Ảnh: Việt Linh/Zing)
Cảnh tắc đường kéo dài trên đường Nguyễn Trãi, hướng từ nội thành ra. Theo các tài xế, họ đã phải chôn chân dưới mưa cả hơn một giờ đồng hồ. (Ảnh: Thanh Bình)
Các phương tiện nối đuôi nhau di chuyển ở ngã tư đại lộ Thăng Long – vành đai 3 lúc 20h. (Ảnh: Ngọc Tân/Zing)
Tình trạng tắc nghẽn giao thông tại ngã tư Đại lộ Thăng Long giao với vành đai 3 bắt đầu từ 19h. Đến 20h30, dòng xe cộ mới bắt đầu di chuyển được. (Ảnh: Ngọc Tân/Zing)

TP. HCM: Ca tử vong đầu tiên do sốt xuất huyết

Muỗi là trung gian truyền bệnh sốt xuất huyết. (Ảnh minh họa)

Theo VOV, bệnh nhân là bé gái 7 tuổi, ngụ ở phường Hiệp Thành, Quận 12 bị sốt xuất huyết, được gia đình cho đi bệnh viện theo dõi. Mặc dù, các bác sĩ tích cực điều trị, kê đơn thuốc theo phác đồ điều trị, nhưng bé đã tử vong ở ngày thứ 6 của quá trình bệnh.

Theo các bác sĩ, bệnh nhi tử vong, có thể do nguyên nhân miễn dịch kém do béo phì, hơn nữa trước đó bé đã có tiền sử sốt xuất huyết. Đây là ca sốt xuất huyết tử vong đầu tiên của năm nay. Trước đó, năm 2017, TP. HCM có hơn 20.000 ca nhập viện do sốt xuất huyết và có 6 trường hợp tử vong.

Theo bác sỹ Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng TP. HCM, dù số ca sốt xuất huyết thời điểm này thấp hơn so với cùng kỳ năm 2017 nhưng số ca mắc bệnh này lại đang có xu hướng gia tăng trong mùa mưa, đỉnh của dịch bệnh có thể sẽ rơi vào tháng 10 hoặc tháng 11.

Kết thúc chuyên mục, kính chúc quý độc giả một ngày may mắn và làm việc hiệu quả!
———–—

Đại Kỷ Nguyên News