Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 1/4 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

HLV của Đặng Văn Lâm từ chức sau khởi đầu tệ hại ở Thai League

Muangthong United đã có khởi đầu tệ hại ở Thai League mùa này cho dù đầu tư mạnh mẽ trên thị trường chuyển nhượng. Trước khi mùa giải bắt đầu, Muangthong đã chiêu mộ thành công thủ môn số một của tuyển Việt Nam là Đặng Văn Lâm. Ngoài ra, họ cũng gọi lại tiền đạo hàng đầu Thái Lan là Teerasil Dangda, theo Tiền Phong.

Sau 2 trận đầu tiên đều thua với tỉ số 0-1, Muangthong phần nào hồi phục khi thắng liên tiếp Chiangmai và Chiangrai United ở vòng 3, 4 Thai League. Tuy nhiên đến vòng 5, Muangthong rơi trở lại khủng hoảng khi thua 0-2 trên sân Ratchaburi vì các sai lầm cá nhân đáng tiếc.

Chỉ giành được 6 điểm sau 5 vòng đấu, Muangthong rơi xuống vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng Thai League, kém đội đầu bảng Buriram 5 điểm. Không những vậy, màn trình diễn bạc nhược của Muangthong cũng là lý do khiến người hâm mộ đội bóng này nổi giận, đòi sa thải HLV Pairoj Borwonwatanadilok.

HLV Pairoj Borwonwatanadilok và Đặng Văn Lâm. (Ảnh: Tiền Phong)

Đứng trước sức ép đó, ông Pairoj Borwonwatanadilok đã chủ động xin từ chức. Trang chủ Muangthong đã xác nhận thông tin này. Ông Pairoj cho biết: “Tôi từng nói rằng tôi sẽ xem xét lại vị trí của mình sau 5 trận đầu tiên ở Thai League 2019. Đây chính là thời điểm phù hợp để tôi từ chức HLV Muangthong”.

“Xin cảm ơn ban lãnh đạo đã cho tôi cơ hội dẫn dắt Muangthong. Cảm ơn tất cả các cầu thủ, các trợ lý và người hâm mộ đã sát cánh với tôi trong thời gian qua. Tôi rất xin lỗi khi không thể giúp Muangthong bay cao như kỳ vọng ban đầu. Tôi hy vọng Muangthong sẽ sớm tìm lại được mạch chiến thắng”.

HLV Pairoj Borwonwatanadilok năm nay 51 tuổi. Ông mới được Muangthong bổ nhiệm vào cuối năm ngoái để chuẩn bị cho mùa giải 2019. Với sự đầu tư lực lượng mạnh mẽ, Muangthong kỳ vọng có thể cạnh tranh danh hiệu vô địch Thai League 2019. Chính vì thế, việc thua 3 trong 5 trận đầu tiên là kết quả không thể chấp nhận với họ.

Có bổ sung thêm 1 ngày nghỉ lễ cho người lao động trong năm?

videoinfo__video3.dkn.tv||4a8987108__

(Video: VTC News)

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến về việc bổ sung thêm ngày nghỉ lễ Tri ân người có công 27/7 dương lịch. Nếu đề xuất này được thông qua, người lao động sẽ có 7 ngày nghỉ lễ trong năm.

Nếu được thông qua, người lao động sẽ có thêm một ngày nghỉ lễ dịp 27/7. (Ảnh: ANTĐ)

Theo báo ANTĐ, tại Quyết định 260/QĐ-LĐTBXH về việc triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp năm 2019”.

Đặc biệt, nội dung có nêu bổ sung 1 ngày nghỉ lễ: Tri ân người có công 27/7 dương lịch. (Xem chi tiết)

Thí sinh vượt hàng trăm cây số vào TP. HCM thi đánh giá năng lực

Sáng 31/3, hơn 34.000 thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2019 do ĐH Quốc gia TP. HCM tổ chức. Tại cụm thi ở TP. HCM, có nhiều thí sinh ở những tỉnh xa như Khánh Hoà, Tây Ninh… vượt hàng trăm cây số để có mặt dự thi sớm, theo Dân Trí.

Ghi nhận tại điểm thi trường ĐH Khoa học tự nhiên (quận 5) lúc 7h sáng đã có hàng nghìn thí sinh, phụ huynh có mặt sớm dù 7h30 mới bắt đầu làm thủ tục vào phòng thi. Đa phần thí sinh đều cho biết cảm thấy hơi hồi hộp nhưng không quá áp lực, căng thẳng.

Cũng có mặt tại điểm thi này có những thí sinh ở khá xa, vượt hàng trăm cây số để phải có mặt tại TP. HCM từ trước đó một ngày.

Thí sinh dự thi trong vòng 150 phút, kết thúc lúc 11g trưa. (Ảnh: Dân Trí)

Thí sinh Võ Thị Tuyết Hoa, học Trường THPT Lý Tự Trọng, tỉnh Khánh Hòa chia sẻ đã di chuyển từ Khánh Hòa vào TP. HCM hôm qua. Hoa cùng bạn bè thuê khách sạn gần điểm thi để thuận tiện cho việc đi lại.

Bên cạnh đó, có nhiều thí sinh ở TP. HCM nên có phần thuận lợi hơn. Đa số các em này cho rằng đây là cơ hội rèn trước cho kỳ thi THPT Quốc gia sẽ diễn ra vào tháng 6 tới.

Được biết, ĐH Quốc gia TP. HCM tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1. Tham dự đợt thi này có hơn 34.000 thí sinh cả nước về dự thi tại TP. HCM và Bến Tre.

Trong đó, tại TP. HCM có 14 điểm thi và Bến Tre 5 điểm thi. Riêng điểm thi tại trường ĐH Khoa học tự nhiên có hơn 1.300 thí sinh dự thi. Kỳ thi chỉ diễn ra trong buổi sáng nay, thời gian làm bài chính thức từ 8h30 đến 11h.

Kết quả thi đợt 1 này sẽ được công bố vào ngày 10/4, thí sinh sử dụng kết quả này đăng ký xét tuyển vào các đơn vị thành viên ĐH Quốc gia TP. HCM từ ngày 15/4.

Thời tiết ngày 1/4: Không khí lạnh tràn về, miền Bắc đề phòng mưa đá, Miền Trung mưa to

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết, sáng sớm nay (1/4), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía bắc.     

Dự báo: Ngày và đêm nay(1/4), bộ phận không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía tây Bắc Bộ.  

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày và đêm hôm nay (1/4) ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông nhiều nơi, riêng khu vực Việt Bắc, Đồng Bằng Bắc Bộ và các tỉnh Hòa Bình, Sơn La có khả năng mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 50-100 mm/24 giờ, có nơi trên 100 mm). Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ trời chuyển lạnh, vùng núi chuyển rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Ở phía Bắc Vịnh Bắc Bộ và ở Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động.

Thời tiết Hà Nội: Trong ngày hôm nay có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Từ sáng sớm ngày mai trời chuyển lạnh.

Ngoài ra, trong chiều và tối nay, ở vùng núi các tỉnh từ Quảng Bình đến Quãng Ngãi và khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá ở các khu vực trên: Cấp 1. (Xem chi tiết)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News