Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG thứ Hai ngày 12/3 xin gửi đến quý độc giả những bản tin đáng chú ý sau:

Nam sinh không có đối thủ về điểm số tại Đường lên đỉnh Olympia

Dẫn đầu ở cả 4 vòng thi và luôn giữ thái độ bình tĩnh, chơi hết mình, Trần Nguyễn Nhất Tín chiến thắng thuyết phục tại cuộc thi tuần Olympia với 300 điểm.

Đường lên đỉnh Olympia tiếp tục với 4 thí sinh của tuần 2, tháng một, quý III là: Nguyễn Thị Bích Ngọc (THPT Nguyễn Công Trứ, Ninh Bình), Trịnh Thị Mỹ Linh (THPT Ngọc Hồi, Hà Nội), Trần Hồng Quân (THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành, Trà Vinh) và Trần Nguyễn Nhất Tín (THPT Đức Linh, Bình Thuận).

Vòng nguyệt quế lần này được đội lên đầu của chàng trai từng kiên nhẫn gửi hơn 100 bản đăng ký tới chương trình – Nhất Tín.

Nhất Tín thể hiện giọng ca hết sức ngọt ngào. (Ảnh: Dân Trí)

Ở vòng thi Khởi động, 10X được thầy giáo khen có trí nhớ rất tốt thể hiện sự xuất sắc với 8/12 câu trả lời đúng, Nhất Tín tạm dẫn đầu “đoàn leo núi” khi có 80 điểm. Lúc này, Mỹ Linh và Hồng Quân cùng có 40 điểm, Bích Ngọc 20 điểm.

Ở vòng thi Vượt chướng ngại vật, Nhất Tín với số điểm 120 giúp củng cố vị trí dẫn đầu của nam sinh, tạo khoảng cách 70 điểm với Mỹ Linh cùng Hồng Quân và 90 điểm với Bích Ngọc.

Ở vòng thi Tăng Tốc, Nhất Tín tiếp tục tỏ ra mình không có đối thủ về điểm số khi bỏ xa 3 bạn chơi. Cụ thể, trải qua 4 câu hỏi, 10X Bình Thuận có 230 điểm, trong khi Mỹ Linh sở hữu 140 điểm, Hồng Quân 90 điểm và Bích Ngọc 80 điểm.

Ở vòng thi Về đích, Nhất Tín liên tục lấy điểm ở gói câu hỏi của bạn chơi khác và sở hữu 300 điểm trước khi bước vào phần thi của mình. Nắm chắc phần thắng trong tay nhưng Tín muốn chơi hết mình nên quyết định chọn gói 80 điểm. Cậu ghi được 30 điểm ở câu hỏi Toán học, nhưng lại để mất số điểm tương tự ở câu tiếng Anh cuối cùng.

Chung cuộc, Nhất Tín giành vòng nguyệt quế với 300 điểm, xếp sau là Mỹ Linh 150 điểm, Hồng Quân 110 điểm và Bích Ngọc 40 điểm.

Đồng Nai ứng thêm 1,4 tỷ đồng giúp công nhân bị nợ lương

Ngày 11/3, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai cho biết, đã kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai tạm ứng gần 1,4 tỷ đồng để đóng bổ sung bảo hiểm giúp công nhân Công ty Texwell Vina.

Việc này đã được UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận nên người lao động có cơ hội hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp, thai sản khi chấm dứt hợp đồng lao động với Texwell Vina.

Công nhân tập trung trước cổng công ty để chờ giải quyết thủ tục việc làm. (Ảnh: Ngọc An)

Theo ông Đoàn Văn Đây, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động Đồng Nai, hiện 1.700 sổ bảo hiểm xã hội đã được trả cho công nhân của Công ty Texwell Vina. Có sổ bảo hiểm, người lao động sẽ thuận lợi trong việc đăng ký tuyển dụng vào các công ty, doanh nghiệp khác trên địa bàn.

Nữ công nhân Trần Thị Nhung nói rằng, chị mang thai tháng thứ 8 và rất vui mừng khi có chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm bổ sung để chị được hưởng đầy đủ chế độ thai sản.

Công nhân tên Kiều ở huyện Trảng Bom (Đồng Nai) cho biết, chị đã lấy sổ bảo hiểm và xin được việc làm mới ở một công ty gần nhà với mức lương trên 5 triệu đồng mỗi tháng.

Công ty Texwell Vina có vốn đầu tư Hàn Quốc, đóng tại khu công nghiệp Bàu Xéo (huyện Trảng Bom, Đồng Nai). Doanh nghiệp này kinh doanh trong lĩnh vực may mặc.

Trước đó, ngày 8/2, sát Tết Nguyên đán, lãnh đạo của công ty cùng những người có chức vụ của doanh nghiệp đã rời khỏi Việt Nam trong khi còn nợ lương tháng 1 của 1.900 công nhân, với số tiền gần 13,7 tỷ đồng. Công ty cũng nợ bảo hiểm xã hội từ tháng 8/2017 đến nay với tổng số tiền 17,5 tỷ đồng.

Tạm dừng chấm dứt hợp đồng đối với hàng trăm giáo viên

Chiều 11/3, ông Bùi Hồng Quý, Chánh văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo huyện Krông Pắk tạm dừng việc chấm dứt hợp đồng đối với các giáo viên để tìm hướng giải quyết hợp lý theo quy định.

Theo ông Quý, sáng cùng ngày, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức đoàn công tác về họp khẩn với Thường trực Huyện ủy và huyện Krông Pắk xung quanh việc huyện này vừa thông báo chấm dứt hợp đồng lao động đối với hàng trăm giáo viên diện hợp đồng do huyện tuyển dụng dư.

Kết thúc buổi làm việc sáng 11/3, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã yêu cầu huyện Krông Pắk tạm dừng việc chấm dứt hợp đồng lao động với số giáo viên trên, chờ ý kiến chỉ đạo của tỉnh.

Cùng ngày, một lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết, cơ quan này đang tiến hành kiểm tra, làm rõ các sai phạm của ông Y Suôn Byă, Chủ tịch huyện Krông Pắk do liên quan việc ký hợp đồng tuyển dư giáo viên.

Trước đó, chiều 9/3, huyện Krông Pắk thông báo quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đối với 200 giáo viên đang hợp đồng giảng dạy các môn học không thuộc diện phân bổ chỉ tiêu tuyển dụng trong số hơn 600 giáo viên do huyện hợp đồng dôi dư trong các năm 2011-2015.

Cũng theo thông báo, trong số 400 giáo viên còn lại, huyện sẽ tổ chức thi tuyển lấy 83 chỉ tiêu, các giáo viên không trúng tuyển huyện sẽ tiếp tục làm thủ tục để chấm dứt hợp đồng.

Ngay sau khi nhận thông báo trên, nhiều giáo viên đã tỏ ra hoang mang, bức xúc, kiến nghị các ngành chức năng giải quyết quyền lợi một cách thỏa đáng.

Từ năm 2011-2015, huyện Krông Pắk đã ồ ạt ký hợp đồng lao động mà không xem xét đến nhu cầu thực tế và chỉ tiêu biên chế, dẫn đến dư thừa hơn 600 giáo viên hợp đồng ở các cấp THCS, tiểu học và mầm non.

Liên quan đến vụ việc, Thanh tra Chính phủ đã ra thông báo kết luận thanh tra số 65/TB-TTCP ngày 12/1/2018 về công tác quản lý Nhà nước về giáo dục tại tỉnh Đắk Lắk.

Theo đó, yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm đối với cá nhân liên quan, gồm: Giám đốc Sở Nội vụ Đắk Lắk do không phát hiện sai phạm về hợp đồng lao động tại huyện Krông Pắk và Chủ tịch huyện Krông Pắk do ký hợp đồng với giáo viên; đồng thời yêu cầu Chủ tịch huyện Krông Pắk khẩn trương khắc phục tình trạng thừa giáo viên.

CSGT Hà Nội trả lại tiền và giấy tờ cho người đánh rơi

Ngày 10/3 Đội CSGT số 6 (Công an TP. Hà Nội) đã trao lại chiếc ví bên trong có hơn 5 triệu đồng tiền mặt và nhiều giấy tờ quan trọng cho người đánh rơi.

CSGT trả lại tiền và giấy tờ cho người đánh rơi. (Ảnh: Dân Sinh)

Thông tin từ Đội CSGT số 6 (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, vào khoảng 18h chiều ngày 9/3, tổ CSGT thuộc đội CSGT số 6 trong lúc làm nhiệm vụ tại Ngã tư Trần Quốc Hoàn – Nguyễn Phong Sắc thì phát hiện một chiếc ví da nằm trên đường.

Qua kiểm tra bên trong chiếc ví, Tổ tuần tra phát hiện 1 chứng minh thư nhân dân mang tên Đinh Thị Huệ (sinh năm 1993, quê ở Sơn La) cùng các giấy tờ quan trọng khác như thẻ ngân hàng, đăng ký xe máy… bên trong chiếc ví còn có hơn 5 triệu đồng tiền mặt.

Ngay sau đó, Đội CSGT số 6 tìm cách liên hệ với người đánh rơi chiếc ví.

Ngày 10/3, tại trụ sở Đội CSGT số 6, chị Đinh Thị Huệ – chủ nhân của chiếc ví vui mừng, xúc động trước việc làm của các CSGT đội 6 nói chung và cá nhân tổ công tác nói riêng.

Kết thúc chuyên mục, kính chúc quý độc giả ngày đầu tuần vui vẻ và làm việc hiệu quả!

———–

Bản tin “CHÀO BUỔI SÁNG” được Đại Kỷ Nguyên phát hành vào buổi sáng hàng ngày. Quý độc giả có thể tải ứng dụng DKN.TV trên điện thoại di động tại Google Play hoặc App Store để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News