Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 20/3 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Kỳ tích chuyển tim từ Hà Nội vào ghép cho bệnh nhân tại TP. HCM

Sáng 19/3, Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy (TP. HCM) đã họp báo thông tin kết quả ca ghép tim và ghép thận từ người chết não được vận chuyển từ BV Quân y 108 (Hà Nội) vào ghép cho bệnh nhân tại BV Chợ Rẫy.

Trước đó, Một người đàn ông 45 tuổi bị tai nạn chết não tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) ngày 25/2, gia đình có nguyện vọng hiến tạng của ông. Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người đã khởi động tìm kiếm bệnh nhân nhận tạng trong danh sách chờ cả nước.

Lúc này ở BV Chợ Rẫy (TP. HCM) có 2 người bệnh cần tim, thận. Đó là nam bệnh nhân 29 tuổi ở Tiền Giang bị cơ tim giãn nở và nữ sinh viên 25 tuổi quê Ninh Thuận với chẩn đoán suy thận mạn giai đoạn cuối.

Theo PGS TS BS Phạm Thị Ngọc Thảo – Phó GĐ BV Chợ Rẫy, ghép tạng nhất là ghép tim, thời gian tốt nhất là từ 4h6 giờ, nếu quá số giờ trên, khi ghép tỷ lệ rủi ro cao hơn.

Để kịp mang món quà vô giá vượt khoảng cách hơn 1.700 km (HN vào TP. HCM), hàng trăm y bác sỹ hai miền Nam Bắc đã vào cuộc chạy đua, phối hợp tính toán từng giờ từng phút.

Quả tim được hiến tặng đến phòng mổ để ghép cho người nhận. (Ảnh: Thanh Niên)

Vừa rời khỏi lồng ngực người hiến ở miền Bắc, quả tim được cấp tốc chuyển vào Nam và 6 giờ sau đã được ghép vào lồng ngực của bệnh nhân nam 29 tuổi, bị suy tim nhiều năm.

Ca mổ tim bắt đầu lúc 14h30 đến 19h15, tim đã đập trong lồng ngực người nhận. Ca mổ hoàn tất lúc 21h30 ngày 26/2/2018.

Ca mổ ghép tim diễn ra thành công và bệnh nhân được ghép tim khỏe mạnh đang đi dạo ở hàng lang bệnh viện ngày 19/3. (Ảnh: L.P)

Quả thận được vận chuyển vào sau vài giờ và được ghép cho một bệnh nữ, 25 tuổi. Ca mổ bắt đầu lúc 20h30 ngày 26/2/2018 đến 1h sáng 27/2/2018. Hiện, sức khỏe của hai bệnh nhân được ghép tạng đều tốt và có thể xuất viện.

Hiện nay, riêng tại BV Chợ Rẫy TP. HCM có trên 20 trường hợp chờ ghép tim và 70 bệnh nhân chờ ghép thận. Nhiều trường hợp đã chờ gần 10 năm nhưng không có nguồn tạng hiến tặng để ghép.

Người dân Thủ đô ùn ùn đánh ô tô, đi SH… ‘giải cứu’ củ cải

Sáng 19/3, tại khu vực trước cổng Công viên Thống Nhất (trên đường Lê Duẩn), một nhóm bạn trẻ đã vận chuyển hơn 4 tấn củ cải từ xã Tráng Việt về đây để tiêu thụ, kêu gọi sự giúp đỡ cho người dân.

“Hoạt động này rất ý nghĩa, mọi người nên chia sẻ, đẩy mạnh hoạt động để giúp đỡ nông dân trong giai đoạn này…”. (Ảnh: Dân Việt)

Được biết, lượng củ cải của Tráng Việt vẫn đang tiếp tục được nhiều đơn vị siêu thị, trung tâm thương mại, điểm bán hàng nhỏ lẻ tích cực tiêu thụ ủng hộ nông dân. (Xem chi tiết)

10x sáng chế máy đo nồng độ cồn biết… gọi điện cho người thân

Xuất phát từ tấm lòng lương thiện và hiếu thảo, thương người cha có thói quen hay uống rượu, tối ngày say sưa, đi xe trong lúc say rượu hay bị tai nạn, chàng thanh trẻ Nguyễn Văn Sỹ (học sinh lớp 11/2 Trường THPT Phan Châu Trinh, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) sáng chế ra máy đo nồng độ cồn biết… gọi điện cho người thân.

Nam thanh niên trẻ Nguyễn Văn Sỹ cùng sáng chế của mình. (Ảnh: Vietnamnet)

Thiết bị nhỏ gọn được gắn trên đầu xe, vừa giúp người lái xe đo được nồng độ cồn trong máu, cũng là bước bắt buộc để mở khóa xe. Nhưng nếu độ cồn vượt quá mức cho phép (trên 0,2mg/l khí thở), thiết bị sẽ tự động khóa xe và gọi điện cảnh báo cho người thân đến đưa về.

Sỹ cho biết, thiết bị được cấu tạo đơn giản, với thiết bị chính gồm: Máy đo nồng độ cồn, bộ xử lý khóa xe máy, máy định vị, điện thoại gọi người thân.

Thiết bị đo nồng độ cồn với thiết kế đơn giản, nhỏ gọn, với giá chỉ khoảng 1 triệu đồng. (Ảnh: Vietnamnet)

Thầy Phạm Hữu Thức, Hiệu trưởng Trường THPT Phan Châu Trinh cho biết, Sỹ là một học sinh rất ngoan, học giỏi, đặc biệt rất đam mê sáng tạo, với nhiều ý tưởng đang được ấp ủ. Nhà trường sẽ tạo điều kiện để em phát huy được thế mạnh trong lĩnh vực sáng tạo khoa học cũng như các hoạt động khác.

Với đề tài “Thiết bị kiểm soát thông minh và nâng cao an toàn cho lái xe khi sử dụng rượu bia”, Sỹ đã đoạt giải Nhì cuộc thi Khoa học kỹ thuật tỉnh Quảng Nam dành cho học sinh trung học năm học 2017-2018.

Kết thúc chuyên mục, kính chúc quý độc giả một ngày vui vẻ và làm việc hiệu quả!

———–

Bản tin “CHÀO BUỔI SÁNG” được Đại Kỷ Nguyên phát hành vào buổi sáng hàng ngày. Quý độc giả có thể tải ứng dụng DKN.TV trên điện thoại di động tại Google Play hoặc App Store để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News