Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 2/6 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Khánh thành bệnh viện nhi 4.500 tỷ đồng có bãi trực thăng tại TP.HCM

Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố nằm kế bên đường cao tốc TP.HCM – Trung Lương, được trang bị nhiều thiết bị hiện đại và có cả bãi đáp trực thăng.

Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố có diện tích sàn xây dựng hơn 93 ngàn mét vuông, với 1.000 giường bệnh. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Sáng 1/6, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố chính thức khai trương sau gần hai năm xây dựng với tổng kinh phí khoảng 4.500 tỉ đồng, tại số 15 Võ Trần Chí, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh.

TS.BS Trương Quang Định, giám đốc bệnh viện cho biết Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố đã đi vào hoạt động từ ngày 1-1-2017 và tiếp tục được xây dựng hoàn thiện.

Hiện mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận 1.200-1.300 bệnh nhân đến khám và 350-400 bệnh nhi điều trị nội trú mỗi ngày, đã cứu sống nhiều ca bệnh khó.

Đây là bệnh viện nhi đầu tiên trong TP có loại máy này. Đây cũng là bệnh viện nhi đầu tiên trong TP có y học hạt nhân và khoa xạ trị dành riêng cho trẻ em.

Bình Dương: Va chạm với container thai nhi văng ra khỏi bụng mẹ

Tối 1/6, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết, vẫn đang điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một em bé chết tại chỗ, người mẹ mang thai sinh con ngay tại hiện trường, theo VTC.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm. (Ảnh: Facebook)

Thông tin ban đầu, khoảng 16h15 ngày 1/6 trên đường ĐT743 thuộc phường An Phú (thị xã Thuận An), xe container mang BKS 61C – 31468 chạy trên đường, hướng từ Dĩ An về Tân Uyên.

Khi chạy đến một ngã ba, container tông vào xe máy mang BKS 92LD – 0014 do một người phụ nữ đang mang thai cầm lái, phía sau chở theo bé gái khoảng 3 tuổi.

Sau va chạm, xe máy và 2 mẹ con bị kéo lê trên đường rồi bị bánh xe container cán qua người, khiến em bé 3 tuổi chết tại chỗ, người mẹ sinh con ngay tại hiện trường.

Em bé sinh non cùng mẹ nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Vụ tai nạn khiến giao thông ùn tắc nghiêm trọng.

Đổi thu phí thành ‘thu giá’, tiền đổ rác ở Quảng Ngãi lên gấp đôi

Chuyển từ cách gọi thu phí vệ sinh môi trường sang giá dịch vụ thu gom vận chuyển rác thải sinh và và chất thải rắn sinh hoạt, người dân bỗng bị tăng tiền vệ sinh môi trường thu gom rác thải sinh hoạt.

Căn cứ vào các Luật giá, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành bảng giá thu gom rác thải tăng hơn thu phí trước đây. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Thu phí: 12.000 – 160.000 đồng, còn thu giá: 20.000 – 225.000 đồng.

Nhiều hộ dân sống ở TP Quảng Ngãi rất bức xúc trước quyết định “Ban hành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh” với mức thu tăng gần gấp đôi khi chuyển cách gọi thu phí sang thu giá.

Trường ban bồi thường ở TP HCM lĩnh án tử hình

Bằng nhiều thủ đoạn “phù phép”, Danh cùng đám con cháu, dâu rể chiếm đoạt hơn 54 tỉ đồng dùng để bồi thường giải phóng mặt bằng cho dân.

Bị cáo Thi Danh. (Ảnh: Vietnamnet)

Sau hai ngày xét xử, chiều ngày 1/6, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Thi Danh (61 tuổi, nguyên Trưởng Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận Tân Phú) mức án tử hình, Nguyễn Duy Linh (37 tuổi, nguyên kế toán trưởng Ban BTGPMB quận Tân Phú) 15 năm tù.

4 bị cáo khác gồm dâu, rể và người quen của bị can Thi Danh cũng bị tuyên phạt từ 2 năm đến 5 năm tù, cùng về tội “Tham ô tài sản”.

Ngoài ra, TAND TP.HCM còn kiến nghị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM điều tra, làm rõ những người đã nhận tiền của ông Danh bao gồm người thân, chủ nợ.

Hà Nội: Khoảng 1,8 triệu học sinh chịu tác động của học phí mới

Sở GD&ĐT và Sở Tài chính Hà Nội mới đây đã có tờ trình báo cáo lãnh đạo thành phố về phương án tăng học phí phổ thông năm học 2018 – 2019. Theo đó, khoảng 1,8 triệu học sinh sẽ chịu tác động của mức học phí mới này.

Cụ thể, theo lộ trình, học phí năm học 2018-2018 đối với học sinh ở địa bàn thành thị là 155.000 đồng/học sinh/tháng (tăng 45.000 đồng với với năm học trước), học sinh nông thôn 75.000 đồng/học sinh/tháng (tăng 20.000 đồng) và học sinh miền núi 19.000 đồng/học sinh/tháng (tăng 5.000 đồng).

Vụ Nguyễn Khắc Thủy dâm ô: Hủy án phúc thẩm, y án 3 năm tù giam!

Chiều 1/6, Ủy ban Thẩm phán TAND Cấp cao tại TP HCM xử giám đốc thẩm vụ án Nguyễn Khắc Thủy (SN 1941, ngụ TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) về tội “Dâm ô với trẻ em”.

Bị cáo Nguyễn Khắc Thủy. (Ảnh: Người Lao Động)

HĐXX nhận định khi xét xử phúc thẩm, TAND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đánh giá vụ án chưa đúng tính chất, mức độ và hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Khắc Thủy. Nhận định bị cáo chỉ dâm ô với một bé gái là thiếu khách quan, không đúng; từ đó tuyên hủy án phúc thẩm, y án 3 năm tù giam đối với bị cáo Thủy.

Vụ án này được dư luận đặc biệt quan tâm thời gian qua. 

Hứa Thị Phấn lĩnh 30 năm tù, bồi thường hơn 16.000 tỷ đồng

Sau hơn 20 ngày xét xử, HĐXX đã tuyên bị cáo Hứa Thị Phấn 30 năm tù. Bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho CB hơn 16.000 tỷ đồng.

Bà Hứa Thị Phấn. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Ngày 31/5, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã tuyên án đối với Hứa Thị Phấn và 27 đồng phạm trong vụ án Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Hứa Thị Phấn lợi dụng việc nắm giữ hơn 84% vốn điều lệ và là cố vấn cấp cao của HĐQT TrustBank để thông qua Lâm Kim Dũng, Bùi Thị Kim Loan, Ngô Kim Huệ chỉ đạo Công ty TrustAsset thẩm định giá, nâng khống giá trị căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch lên 1.268 tỷ đồng.

Sau đó, bà Phấn còn chỉ đạo Lâm Kim Dũng mua bán lòng vòng lấy tiền sử dụng, hạch toán thu chi khống để hợp thức việc mua bán trước đó để chiếm đoạt hơn 1.105 tỷ đồng.

Ngoài ra, bà Phấn còn lợi dụng ảnh hưởng của mình chỉ đạo lập chứng từ thu khống cho nhóm Phú Mỹ rồi hạch toán khống trên hệ thống, vay hơn 5.256 tỷ đồng rồi đẩy dư nợ cho Công ty Phương Trang.

Kết thúc chuyên mục, kính chúc quý độc giả một ngày may mắn và làm việc hiệu quả!

———–—

Đại Kỷ Nguyên News