Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 26/6 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Kết quả bóng đá World Cup 2018 ngày 26/6

Đêm 25/6, rạng sáng 26/6 diễn ra 4 trận tại lượt đấu cuối bảng A, B World Cup 2018. Tại bảng A, Uruguay giành thắng lợi thuyết phục 3-0 trước chủ nhà Nga nhờ các bàn thắng của Suarez, Cheryshev (phản lưới nhà) và Cavani.

Trong khi đó, Ả Rập Xê Út xuất sắc ngược dòng hạ Ai Cập 2-1. Mohamed Salah đưa Ai Cập vươn lên dẫn trước ở phút 22 nhưng lần lượt Salman Al Faraj và Salem Al Dawsari giúp đại diện châu Á gúp đại diện châu Á giành thắng lợi.

Những bàn thắng của các cầu thủ kỳ cựu là Ronaldo và Quaresma đã đưa Bồ Đào Nha vào vòng loại trực tiếp.

Tại bảng B, khá bất ngờ khi cả Bồ Đào Nha lẫn Tây Ban Nha đều bị hai đội chiếu dưới là Iran và Ma Rốc cầm hòa. Tuy vậy, kết quả này không ảnh hưởng nhiều tới cục diện bảng đấu.

Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha vẫn giành vé vào vòng 1/8.

Kết quả bóng đá World Cup 2018 ngày 26/6:

Gần 350.000 thí sinh dự thi bài khoa học tự nhiên

Sáng nay 26/6, các thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia 2018 sẽ thi bài thi khoa học tự nhiên (lý – hóa – sinh) với thời gian làm bài 150 phút.

Thí sinh dự thi tại điểm thi trường THPT Nguyễn Chí Thanh quận Tân Bình TP.HCM. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Thống kê của Bộ GD-ĐT cho thấy kỳ thi năm nay có gần 350.000 thí sinh đăng ký bài thi khoa học tự nhiên.

Ngoài ra, còn có một tỉ lệ nhất định thí sinh dự thi các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp (số này là thí sinh tự do thi để xét tuyển ĐH, CĐ hoặc thí sinh tự do thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT có bảo lưu các môn thành phần của bài thi tổ hợp của năm 2017).

Theo ông Mai Văn Trinh – cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Bộ GD-ĐT, một điểm mới của kỳthi THPT Quốc gia 2018 là thời gian chuẩn bị giữa hai môn thi thành phần của bài thi tổ hợp rút ngắn xuống còn 10 phút, gồm: thu đề thi, giấy nháp thi… của môn thi trước trong 5 phút và phát đề của môn thi sau trong 5 phút.

Lũ quét ở miền núi phía Bắc: 14 người chết, thiệt hại trên 110 tỷ đồng

Đến 17h ngày 25/6, đợt mưa lũ đầu mùa ở các tỉnh miền núi phía Bắc làm ít nhất 14 người thiệt mạng, 11 người vẫn mất tích.

Mưa lũ, sạt lở đất khiến nhiều tuyến đường ách tắc giao thông, thậm chí tê liệt. (Ảnh: Zing)

Lũ quét, sạt lở đất khiến 67 ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn, 54 ngôi nhà bị thiệt hại rất nặng cùng 769 căn bị chìm trong nước.

Tính đến 17h ngày 25/6, theo báo cáo mới nhất của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, ít nhất 14 người thiệt mạng (Lai Châu 11, Hà Giang 3), 11 người mất tích và 7 người bị thương do ảnh hưởng của mưa lũ tại một số tỉnh miền núi phía Bắc.

9 tuyến đường quốc lộ, liên tỉnh bị vùi lấp, gây ách tắc giao thông. Các tuyến đường quốc lộ 4D, 279 từ Lào Cai đi Lai Châu bị sạt lở, giao thông chia cắt.

Một số tuyến đường tỉnh lộ thuộc Lai Châu bị vùi lấp, gây tắc nghẽn giao thông như: tỉnh lộ 128 đoạn Chăn Nưa – Sìn Hồ qua xã làng Mô, đường làng Mô – Tủa Sín Chải, đường Mường Mô – Mường Tè.

Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai ước tính thiệt hại ban đầu trên 110 tỷ đồng.

Dự báo thời tiết ngày 26/6: Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông diện rộng

Hôm nay, Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông diện rộng, riêng khu vực vùng núi và trung du có mưa to, có nơi mưa rất to và dông mạnh (thời gian mưa to tập trung vào đêm và sáng). Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Không gây mưa nhiều như các tỉnh miền Bắc tuy nhiên, rãnh thấp có trục Tây Bắc – Đông Nam cũng khiến cho nắng nóng tại Trung Bộ suy giảm hoàn toàn. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay tại các tỉnh Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế là 32 – 34 độ C; Trong khi đó, khu vực Đà Nẵng – Bình Thuận là 33 – 35 độC.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, hôm nay trời có nắng, nhiệt độ về trưa và chiều ít thay đổi, ở Tây Nguyên là 29 – 32 độ C, tại Nam Bộ 32-34 độ. Về chiều tối và tối, mưa rào và dông xuất hiện ở mức rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh.

Kết thúc chuyên mục, kính chúc quý độc giả một ngày may mắn và làm việc hiệu quả!

———–—

Đại Kỷ Nguyên News