Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 24/6 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Kết quả bóng đá World Cup 2018 ngày 24/6

Đêm qua, rạng sáng nay đã diễn ra các trận đấu thuộc bảng F, G, World Cup 2018. Tại bảng F, Đức đối đầu Thụy Điển với mục tiêu buộc phải thắng. Tuy nhiên, mục tiêu này đã bị dội 1 gáo nước lạnh khi Thụy Điển có bàn dẫn ở phút 32 nhờ công của Toivonen.

Niềm vui chiến thắng của các tuyển thủ Đức. (Ảnh: Getty)

Thủng lưới trước, Đức điên cuồng tấn công nhằm tìm bàn gỡ. Nhưng cũng phải đến đầu hiệp 2, Reus mới giúp Die Mannschaft quân bình cách biệt. Tỉ số 1-1 được duy trì tới những phút bù giờ trước khi Kroos đá phạt đẳng cấp giúp Đức giành thắng lợi nghẹt thở 2-1.

Cũng tại bảng F, Mexico đánh bại Hàn Quốc 2-1, qua đó chễm trệ ở ngôi đầu bảng. Ở trận đấu tại bảng G giữa Bỉ và Tunisia, đại diện châu Âu giành thắng lợi tưng bừng 5-2.

Thứ hạng các đội bảng F sau lượt trận thứ 2.

Kết quả bóng đá World Cup 2018 ngày 24/6:

Bắt đầu từ 29/6, Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10 THPT

Theo dự kiến, bắt đầu ngày 29/6 tới, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Hà Nội sẽ công bố điểm chuẩn vào các trường Trung học phổ thông.

Từ 29/6, sẽ có danh sách các học sinh thi đỗ vào lớp 10 ở Hà Nội. (Ảnh minh họa)

Theo kế hoạch ngày 30/6, Sở GD-ĐT sẽ công bố điểm chuẩn vào các trường Trung học phổ thông (THPT) công lập trên địa bàn. Trước đó, ngày 29/6 sẽ công bố điểm chuẩn vào các trường THPT chuyên hoặc có lớp chuyên.

Theo đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội, do năm nay thời gian công bố điểm thi vào lớp 10 THPT gần với kỳ thi THPT Quốc gia 2018, nên thời gian công bố điểm chuẩn cũng bị kéo dài hơn nhiều so với mọi năm.

Căn cứ chỉ tiêu được giao và điểm xét tuyển của học sinh đăng ký dự tuyển, các trường THPT công lập sẽ đề xuất điểm chuẩn và Sở GD-ĐT duyệt từng trường. Điểm xét tuyển do Sở GD-ĐT công bố là căn cứ duy nhất để xác định điểm chuẩn, các trường không được đưa ra bất cứ một loại điểm và điều kiện nào khác để xét tuyển.

Gã chồng ở Nha Trang cố thủ nhiều giờ sau khi sát hại vợ

Kẻ ngáo đá từng khống chế nam sinh 2 năm trước tiếp tục dùng ma tuý, đâm chết vợ rạng sáng nay rồi cố thủ nhiều giờ.

Căn nhà xảy ra án mạng. (Ảnh: Vnexpress)

Sáng 23/6, người dân nghe tiếng kêu thét từ căn nhà cấp bốn trên đường Đặng Tất, TP Nha Trang (Khánh Hòa). Khi họ đến nơi thấy chị Nguyễn Thị Ngọc Tươi (18 tuổi) tử vong trên vũng máu, gã chồng Nguyễn Minh Tiến (33 tuổi) mặc áo thun đen, lăm lăm con dao dài, liên tục la hét, theo Vnexpress.

“Cửa nhà bị khóa, anh ta trông rất hung hãn nên không ai dám vào. Khi cảnh sát đến, gã đóng chặt cửa, cố thủ bên trong”, nhân chứng cho biết.

Sau nhiều giờ thương thuyết bất thành, lợi dụng lúc Tiến lơ là, cảnh sát phá cửa xông vào tước dao, khống chế.

Tiến tại cơ quan điều tra.

Tại trụ sở công an, Tiến vẫn trong trạng thái lơ mơ, nói nhảm. Cảnh sát xác định lúc ra tay sát hại vợ hắn bị ảo giác do dùng ma tuý.

Trước đó, hồi cuối tháng 12/2016 Tiến cũng ngáo đá, xông vào dãy trọ phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang, kẹp cổ một nam sinh khống chế. Nạn nhân bị hắn đâm nhiều nhát, mất nhiều máu, được cảnh sát giải cứu sau đó.

Dự báo thời tiết 24/6: Miền Bắc tạm hạ nhiệt

Nắng nóng tại Bắc Bộ sẽ tạm hạ nhiệt trong khoảng 3 ngày, sau đó sẽ tăng nhiệt rất nhanh trở lại.

Hôm qua, nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra ở phía Đông Bắc Bộ, tỉnh Hòa Bình và khu vực ven biển Trung Bộ với nền nhiệt 35-37 độ, có nơi trên 37 độ như: Nam Đông (Thừa Thiên-Huế) 37,2 độ, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 37,3 độ.

Do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên hôm nay, nắng nóng tiếp tục xuất hiện diện rộng ở các tỉnh ven biển Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất 35-38 độ. Thời gian trên 35 độ từ 11-16h.

Nốt hôm nay, Hà Nội còn nắng nóng 35 độ, trong 3 ngày đầu tuần, trời sẽ tạm hạ nhiệt

Thủ đô Hà Nội hôm nay sẽ hạ nhiệt nhẹ, ban ngày còn 35 độ, đêm vẫn oi nóng 28 độ. Trong 3 ngày thi THPT quốc gia đầu tuần, nền nhiệt tại Hà Nội sẽ phổ biến ở mức 34-35 độ C.

Sau đó từ thứ 5 (28/6), miền Bắc nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng sẽ có nắng nóng trở lại, nền nhiệt tăng từ 35 độ lên mức 37 độ vào thứ 6 và có thể đạt 38-39 độ vào cuối tuần.

So với nhiều năm, đợt nắng nóng tại Bắc Bộ và Trung Bộ đang kéo khá dài.

Tại các tỉnh vùng núi phía Bắc, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao nên từ đêm qua đã có mưa rào và dông trên diện rộng, khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông mạnh.

Thời gian mưa vừa, mưa to và dông mạnh thường tập trung vào đêm và sáng sớm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 24-26/6, trên thượng lưu sông Đà và sông Thao sẽ xuất hiện 1 đợt lũ nhỏ với biên độ lũ lên từ 1-3m. Đỉnh lũ trên các sông đều ở mức dưới BĐ 1.

Ngoài ra cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh như: Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang

Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết ít biến động so với hôm qua, chủ đạo ban ngày trời nắng, trong đó Tây Nguyên không quá 33 độ, Nam Bộ không quá 34 độ. Đến chiều tối và đêm trời chuyển mưa và dông một số nơi.

Kết thúc chuyên mục, kính chúc quý độc giả một ngày may mắn và làm việc hiệu quả!

———–—

Đại Kỷ Nguyên News