Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 9/2 xin gửi đến quý độc giả những bản tin đáng chú ý sau: 

Hàng trăm người nắm dây thừng giải cứu nạn nhân kẹt dưới cống

Sáng 7/2, hơn 100 người ở xã Định Môn, huyện Thới Lai (TP. Cần Thơ) đã chạy đến cống Vàm Nhon để cùng nắm dây thừng kéo nắp cống thủy lợi đang nghiền nát chân một người đàn ông.

Trước đó, cống Vàm Nhon được đóng từ ngày 6/2 để phục vụ mùa gặt và đang trong tình trạng khép hờ. Đơn vị vận hành cống cảnh báo người dân không được qua lại cách miệng cống 20m nhưng ông Võ Quốc Trung (ngụ xã Thới Tân) vẫn chèo xuồng vượt qua khe hẹp giữa hai nắp cống, theo Zing.

Hậu quả là xuồng của ông Trung va mạnh vào nắp cống khiến người này ngã xuống nước. Một chân của nạn nhân sau đó mắc kẹt giữa hai nắp cống đang bị nước siết đẩy mạnh vào nhau.

Hơn trăm người kéo hai nắp cống để cứu nạn nhân. (Ảnh: Nhật Tân)

Phát hiện sự việc, người dân hô hoán và trình báo đến lực lượng chức năng để cứu hộ. Hàng trăm người dân cùng lực lượng cứu hộ đã cùng nhau buộc dây, dùng xà beng để tách nắp miệng cống cứu ông Trung, theo Dân Việt.

Hơn một giờ sau, việc cứu hộ mới thành công và chân phải của ông Trung gần như bị nắp cống nghiền nát. Ngay sau đó, lực lượng y tế đã có mặt tại hiện trường để sơ cứu và chuyển đi cấp cứu. Rất may, mũi xuồng bị kẹt lại cùng ông Trung nên nạn nhân thoát chết.

Hiện, cống Vàm Nhon đã được đóng lại để nước không tràn vào nội đồng, phục vụ cho mùa gặt.

Xuân về bản làng, Thầy cùng trò gói bánh chưng tặng học sinh nghèo

Chiều 7/2, tại Trường THCS Thượng Ninh, xã Thượng Ninh, huyện miền núi Như Xuân (Thanh Hóa), các thầy cô giáo cùng học sinh nhà trường đã góp tiền mua thực phẩm và tự tay gói bánh chưng tặng các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, theo GD&TĐ.

Thầy trò cùng gói bánh chưng đón Tết. (Ảnh: Giáo Dục Thời Đại)

Thầy giáo Đỗ Văn Thắng – Hiệu trưởng Trường THCS Thượng Ninh cho biết, việc gói bánh chưng tặng học sinh nghèo được nhà trường phát động từ tết năm 2016.

Năm nay, nhà trường đã mua 60kg gạo nếp, 15kg thịt lợn và 15kg đậu xanh để gói khoảng 130 chiếc bánh chưng tặng các em học sinh kèm quà tết.

Cũng theo thầy Thắng, việc gói bánh chưng tặng các bạn học sinh nghèo do chính các thầy cô cùng học sinh nhà trường tự tay gói. Học sinh được tham gia học và gói bánh cùng các thầy cô. Việc này, khiến cho học sinh nhà trường rất hào hứng, phấn khởi.

Dịp tết Nguyên Đán này, Trường THCS Thượng Ninh sẽ trao 35 suất quà cho học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngoài ra, nhà trường còn tổ chức “chia khó với vùng cao” 15 suất quà cho học sinh nghèo Trường THCS Thanh Xuân, xã Thanh Xuân (huyện Như Xuân).

Nhân dịp này, Tổ chức tầm nhìn thế giới cũng tặng cho 11 học sinh đặc biệt khó khăn của Trường THCS Thượng Ninh 11 chiếc xe đạp mới nhằm tiếp bước các em tới trường.

Lái xe taxi trả lại 1,2 tỷ đồng khách để quên

Ngày 7/2, công ty taxi đã khen thưởng tài xế Hồ Đình Quyết vì hành động trung thực. Giám đốc chi nhánh hãng xe cho biết, anh Quyết là người làm việc chăm chỉ, từng nhiều lần trả lại tài sản cho khách hàng để quên trên xe.

Tài xế Quyết trả lại số tiền 1,2 tỷ đồng cho hành khách để quên. (Ảnh: Mai Linh cung cấp)

Trước đó, ngày 5/2, anh Hồ Đình Quyết (28 tuổi, quê Nghệ An) lái xe cho hãng taxi có chi nhánh ở Bình Dương đón một khách nữ là giám đốc một công ty trên địa bàn từ tỉnh lộ 745 thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đi đến phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP. HCM, theo Zing.

Sau khi trả khách, anh Quyết phát hiện người phụ nữ bỏ quên một thùng đồ ở ghế sau. Nam tài xế đã báo lại tổng đài, liên hệ với vị khách trên.

Đến ngày 6/2, tại văn phòng công ty taxi ở Bình Dương, vị khách nữ cho biết rất cảm kích với sự trung thực của người tài xế đã trả lại thùng đồ bên trong có chứa 1,2 tỷ đồng. Đồng thời, vị khách nữ đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới công ty và cá nhân anh Hồ Đình Quyết.

TP. HCM đổi địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Mậu Tuất 2018

Trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, TP. HCM sẽ bắn pháo hoa tại 7 điểm, gồm 1 điểm tầm cao và 6 điểm tầm thấp. So với thông tin công bố trước đó, số điểm và vị trí bắn pháo hoa đều có thay đổi.

Điểm tầm cao được bắn tại đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn (quận 2), 6 điểm tầm thấp là Sân bóng đá huyện Cần Giờ (huyện Cần Giờ), Khu công nghiệp Hiệp Phước (Nhà Bè), Khu giải trí phức hợp Kenton Node (Nhà Bè), Công viên Văn hoá Đầm Sen (quận 11), Khu Tưởng niệm Liệt sĩ Ngã ba Giồng (huyện Hóc Môn) và Khu Đền Tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi).

Theo VnExpress, so với kế hoạch trước đó, số điểm bắn đã có sự thay đổi. Cụ thể là tăng thêm 1 điểm tại Khu giải trí phức hợp Kenton Node (Nhà Bè).

Địa điểm bắn cũng vậy. Nếu kế hoạch trước đó tổ chức bắn pháo hoa tại địa đạo Củ Chi (huyện Củ Chi) thì nay chuyển đến Khu Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi). Bắn pháo hoa tại quảng trường Rừng Sác (huyện Cần Giờ) cũng được đổi lại là Sân bóng đá huyện Cần Giờ (huyện Cần Giờ).

Thời gian bắn pháo hoa kéo dài 15 phút, từ 0h đến 0h15 ngày 16/2 (mùng 1 Tết). Kinh phí lấy từ nguồn xã hội hoá.

Để phục vụ việc bắn pháo hoa, công an sẽ không cho các phương tiện đậu, dừng cách vị trí bắn pháo hoa trong bán kính 500m. Công an cũng giải tỏa việc neo đậu và tạm dừng mọi hoạt động của các phương tiện giao thông thủy tại khu vực xung quanh hướng lên đường hầm sông Sài Gòn từ 23h30 ngày 15/2 đến 0h30 ngày 16/2.


Bản tin “CHÀO BUỔI SÁNG” được Đại Kỷ Nguyên phát hành vào buổi sáng hàng ngày. Quý độc giả có thể tải ứng dụng DKN.TV trên điện thoại di động tại Google Play hoặc App Store để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Thanh Thanh