Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 4/3 xin gửi đến quý độc giả những bản tin đáng chú ý sau:

Chủ máy xay xát ở Bình Định đã tìm thấy người quên vàng trong bao lúa

Sáng 3/3, ông Lê Quang Thắng (51 tuổi, chủ nhà máy xay xát lúa ở xóm 6, thôn Quảng Nghiệp, xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, Bình Định) cho biết, đã có người dân đến nhận số vàng bỏ “quên” trong bao lúa được gia đình ông Thắng phát hiện vào khoảng tháng 1/2018.

Theo đó, chủ nhân số vàng trên là bà Hiền (ở thôn Mỹ Chánh, xã Phước Hưng). “Bà Hiền đã nói đúng đặc điểm của số vàng bị mất nhưng gia đình chưa bàn giao”, ông Thắng khẳng định.

Tuy vậy, hiện phía gia đình ông Thắng vẫn chưa bàn giao số vàng trên vì phải làm đầy đủ thủ tục theo đúng quy định trước đã.

“Gia đình sẽ nhờ chính quyền địa phương và công an xã để tiến hành làm các thủ tục cần thiết, trước khi trao trả lại vàng cho bà Hiền”, ông Thắng cho biết.

Như đã thông tin, trước đó, trong khi thu mua lúa về để xay xát, gia đình ông Thắng phát hiện trong 1 bao lúa có số lượng vàng khoảng 3 cây.

Sau đó, bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết (vợ ông Thắng) đã nhiều lần đến các cơ quan báo chí, đài địa phương, chính quyền… để nhờ thông tin, tìm chủ nhân số vàng trên.

Đà Nẵng chuẩn bị đón tàu sân bay và hơn 6.000 thuỷ thủ Mỹ

Trong bốn ngày từ 5-9/3, Đoàn tàu Hải quân Mỹ gồm tàu sân bay USS Carl Vinson, tàu tuần dương USS Lake Champlain và tàu khu trục USS USS Wayne E. Meyer sẽ thăm Việt Nam.

Được biết, từ khoảng một năm trước đã có thông tin tàu sân bay của Hải quân Mỹ đến Đà Nẵng; sau đó nhiều cuộc điện thoại, email được các bên thực hiện liên tục để chuẩn bị cho chuyến thăm.

Trong 5 ngày lưu lại Đà Nẵng, 6.500 thủy thủ đoàn sẽ có nhiều hoạt động giao lưu với hải quân Việt Nam, các trung tâm nuôi trẻ mồ côi, trung tâm bảo trợ nạn nhân chất độc da cam,…

Tàu sân bay cũng sẽ đón các đoàn quân sự, báo giới và công chức Đà Nẵng lên tham quan. Cùng với đó, ban nhạc Hải quân Mỹ biểu diễn ca nhạc ở cầu Rồng vào tối ngày 5/3, công viên Biển Đông tối ngày 7/3 để giao lưu với người dân địa phương, du khách.

“Ngoài biểu diễn những bài hát theo xu hướng trẻ trung của Mỹ, đoàn cũng sẽ hát bằng tiếng Việt một số ca khúc của Việt Nam. Những lần trước, rất đông người dân đến thưởng lãm và tạo cảm hứng cho ban nhạc.

Năm nay, các ban nhạc ở Đà Nẵng cũng sẽ giao lưu cùng”, bà Lê Thị Thu Hạnh – Phó giám đốc Sở Ngoại vụ Đà Nẵng cho biết.

Ban nhạc của Hải quân Mỹ biểu diễn trong chuyến thăm Đà Nẵng hồi tháng 4/2012. (Ảnh: Nguyễn Đông)

Ngoài ra, sẽ có một số cuộc giao lưu giữa các đơn vị phòng cháy chữa cháy, cấp điện, cấp nước ở trên tàu để hai bên chia sẻ cách xử lý tình huống, vận hành “một thành phố nổi” như thế nào.

Đoàn tàu hải quân Mỹ sẽ thăm chính thức Đà Nẵng từ ngày 5 đến 9/3 gồm:

  1. Tàu sân bay USS Carl Vinson (có chiều dài 332,8 m, chiều rộng 76,8m, tốc độ 30 hải lý);
  2. Tàu tuần dương USS Lake Champlain (chiều dài 173m, chiều rộng 16,8m, tốc độ 32,5 hải lý/ giờ)
  3. Tàu khu trục USS Wayne E.Meyer (chiều dài 155,3 m, chiều rộng 20 m).

Hàn Quốc viện trợ cho Việt Nam 10.000 tấn gạo

Chiều ngày hôm qua (3/3/3018), tại cảng biển Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai đã tiến hành các thủ tục tiếp nhận 5.300 tấn gạo của chính phủ Hàn Quốc viện trợ cho người dân các tỉnh miền Trung Việt Nam bị thiệt hại nặng do thiên tai trong năm 2017.

Số gạo nói trên do tàu vận tải biển Rich Ocean 9 vận chuyển sang Việt Nam, sau đó phân bổ cho người dân thuộc 6 tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Gia Lai, Kon Tum và Đắk Lắk.

Năm 2017, thiên tai xảy ra khốc liệt trên hầu hết các vùng miền trong cả nước, gây thiệt hại về kinh tế ước tính lên đến khoảng 60.000 tỷ đồng, làm hơn 380 người chết và mất tích.

Chia sẻ với Việt Nam, Chính phủ Hàn Quốc thông qua Quỹ dự trữ gạo khẩn cấp ASEAN+3 (APTERR), viện trợ cho Việt Nam 10.000 tấn gạo.

Đây là chuyến viện trợ ban đầu. Đợt 2 tàu của Hàn Quốc sẽ chở 4.700 tấn gạo về Cảng Đà Nẵng vào ngày 17/3 tới, để phân bổ cho người dân các tỉnh Thừa Thiên​-Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Quảng Trị.

Quên và không có giấy tờ xe có mức xử phạt khác nhau

Theo khoản 2 Điều 58 Luật Giao thông đường bộ năm 2008, người lái xe khi điều khiển phương tiện giao thông bắt buộc phải mang theo các giấy tờ sau: Đăng ký xe; Giấy phép lái xe; Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Đối với Giấy chứng nhận bảo hiểm xe thì hành vi “quên mang” và “không có” xử lý mức phạt như nhau.

Đối với Giấy phép lái xe và giấy đăng ký xe thì mức phạt đối với 2 hành vi này khác nhau. (Chi tiết)

Kết thúc chuyên mục, kính chúc quý độc giả 1 ngày cuối tuần vui vẻ, an lành!

———–

Bản tin “CHÀO BUỔI SÁNG” được Đại Kỷ Nguyên phát hành vào buổi sáng hàng ngày. Quý độc giả có thể tải ứng dụng DKN.TV trên điện thoại di động tại Google Play hoặc App Store để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News