Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 19/4 xin gửi đến quý độc giả những bản tin đáng chú ý sau:

Bộ Giáo dục yêu cầu 14 tỉnh thành dừng hợp tác với trường ‘ma’ GWIS

Ngày 18/4, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục ra văn bản yêu cầu các địa phương có trường liên kết đào tạo với George Washington International School (GWIS) dừng hợp tác với đơn vị này.

Dừng hợp tác với trường ‘ma’ GWIS trên 14 tỉnh thành
Trường ‘ma’ GWIS có liên kết đào tạo song bằng với các trường ở 14 tỉnh thành. (Ảnh: VnExpress)

Theo VnExpress, Bộ Giáo dục đề nghị các Sở có trường hợp tác với GWIS xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, thành phố để dừng hợp tác và có giải pháp đảm bảo quyền lợi cho học sinh.

Một số địa phương được nêu tên là Tp.HCM, Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Định, Đăk Lăk, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Tháp, Vĩnh Long. Thời hạn để các Sở gửi báo cáo về Bộ là trước ngày 24/4.

Văn bản của Bộ nêu rõ, GWIS không phải là trường phổ thông có giáo viên, học sinh và được kiểm định chất lượng tại Mỹ.

Dừng hợp tác với trường ‘ma’ GWIS trên 14 tỉnh thành
Website của GWIS không cung cấp thông tin về năm thành lập, tên hiệu trưởng, hình ảnh bất kỳ thầy cô hay nhân viên nào của trường.

Trước đó, khi xác minh thông tin về trường GWIS, Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội khẳng định, không thể tìm thấy đơn vị này trên bất kỳ danh sách nào của Cục An ninh nội địa Mỹ, của bang Florida hay California, hai bang đơn vị này khai đặt trụ sở.

Ngoài ra, một người là thành viên trang Kết nối Việt đã trực tiếp đến địa chỉ trường ‘ma’ tại số 11255 Central Ave, Ontario, California (Mỹ) để kiểm chứng. Tuy nhiên, ngôi nhà duy nhất tại đây của Trung tâm biểu diễn nghệ thuật và giáo dục California.

Dừng hợp tác với trường ‘ma’ GWIS trên 14 tỉnh thành
Trung tâm biểu diễn nghệ thuật và giáo dục California (CEPAC) – nơi đơn vị GWIS kê khai trụ sở. (Ảnh: Thanh Niên)

Những người ở đây cho biết, trung tâm chỉ cho các đơn vị thuê lại để làm chương trình chứ không phải là một trường học nào cả. Tất cả hình ảnh trường GWIS quảng bá trên webiste là hình ảnh tại các phòng hoạt động của trung tâm.

Việc liên kết đào tạo của GWIS với các trường Việt Nam được thực hiện từ năm 2012. Trường Newton (Hà Nội) là đơn vị hợp tác đầu tiên, sau đó phát triển và liên kết với các trường ở 14 tỉnh thành trên cả nước.

Vụ đâm giáo viên Quảng Bình: Học sinh ôm thầy giáo xin tha thứ sau 10 ngày bỏ trốn

Sau hơn 10 ngày rời khỏi địa phương kể từ khi đâm xuyên bụng thầy giáo, ngày 18/4, học sinh Ngô Văn Công (lớp 12A6, Trường THPT Trần Hưng Đạo, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) đã đến cơ quan Công an huyện Lệ Thủy trình diện và vào viện thăm, xin lỗi thầy giáo của mình, theo Dân Trí.

Sáng cùng ngày, tại bệnh viện Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới, bên giường người thầy chủ nhiệm Nguyễn Văn Tiến là cậu học sinh nhỏ đến cúi đầu xin lỗi, bày tỏ sự hối hận về hành vi nông nổi đã gây ra cho thầy và gia đình, bè bạn.

Trước sự chứng kiến của bố mẹ cũng như người thân của thầy Tiến, Công thừa nhận rằng mình đã sai. Em mong muốn thầy giáo cùng gia đình, nhà trường và các cơ quan chức năng tạo điều kiện để được trở lại trường.

Sau đó, thầy giáo Nguyễn Văn Tiến cho biết đã bỏ qua lỗi lầm này. Ôm em vào lòng, thầy dặn dò rằng đây là bài học đắt giá cho một lần lầm lỡ, em phải cố gắng học tập, rèn luyện trở thành người có ích cho xã hội.

Vụ đâm thầy giáo ở Quảng Bình: Sau lời nhận lỗi, trò ôm thầy xin tha thứ
Thầy giáo Nguyễn Văn Tiến tha thứ lỗi lầm cho học trò ngay tại giường bệnh. (Ảnh: Đại Đoàn Kết)

Trước đó, vào ngày 5/4/2018, thầy giáo Nguyễn Văn Tiến, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A6, trường THPT Trần Hưng Đạo (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) bị học sinh Ngô Văn Công dùng dao đâm vùng bụng dẫn đến bị thương ngay tại cổng trường sau khi yêu cầu em này xóa hình xăm trên người. Rất may, thầy được đồng nghiệp và học sinh kịp thời đưa vào bệnh viện để cấp cứu, đến nay đã bình phục hoàn toàn.

Còn về phía em Ngô Văn Công, do quá hoảng sợ trước hành động của mình nên em lập tức bỏ trốn khỏi địa phương. Được sự vận động của gia đình và bạn bè, sau đó Công đã tự nguyện về trình diện Cơ quan Công an huyện Lệ Thủy vào tối 17/4/2018, tức 10 ngày kể từ khi sự việc đáng tiếc trên xảy ra.

Với hành vi phạm lỗi của học sinh Công, thầy giáo Đỗ Văn Hải, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Hưng Đạo cho biết trên Đại Đoàn Kết, Hội đồng kỷ luật nhà trường sẽ họp và có quyết định kỷ luật trên cơ sở kết luận điều tra của cơ quan Công an. Tuy nhiên, nhà trường sẽ cố gắng tạo điều kiện cho em sửa chữa lỗi lầm, tiếp nhận em trở lại học tập sau khi thi hành kỷ luật.

Cũng theo thầy Hải, sự việc chính là bài học đắt giá cho học sinh Ngô Văn Công và học sinh toàn trường về những hành động nông nổi, đồng thời cũng là kinh nghiệm cho giáo viên trong việc giáo dục, dạy dỗ các em trong lứa tuổi mới lớn.

Mở barie tháo phí BOT khi xảy ra ùn tắc dịp 30/4

Tổng cục Đường bộ vừa có công điện yêu cầu các đơn vị trực thuộc, các nhà đầu tư BOT chuẩn bị phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân, bảo đảm trật tự ATGT dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Theo đó, chủ đầu tư các tuyến BOT phải tăng cường lực lượng, đảm bảo an ninh, trật tự, phân làn, phân luồng và có các giải pháp phù hợp đảm bảo các trạm thu giá hoạt động liên tục, không xảy ra ùn tắc giao thông tại khu vực trạm thu giá.

Với các trạm thu giá có nguy cơ ùn tắc, nhất là khu vực cửa ngõ Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh, chủ đầu tư cần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho chủ phương tiện trong việc mua vé và phải mở barie giải tỏa phương tiện trong trường hợp xảy ra tắc đường trước khi vào trạm.

Theo VOV, Tổng cục ĐBVN cũng đề nghị các nhà đầu tư, doanh nghiệp tăng cường kiểm tra công tác tổ chức thu giá sử dụng dịch vụ đường bộ, đảm bảo thu đúng quy định.

Các đơn vị này cần vệ sinh môi trường, sơn sửa hệ thống biển báo, giải phân cách để trạm khang trang, sạch sẽ; Đồng thời, các cục quản lý đường bộ, cao tốc được yêu cầu cử lực lượng thanh tra phối hợp với nhà đầu tư, doanh nghiệp có biện pháp đảm bảo an toàn để các trạm hoạt động liên tục, giao thông an toàn và thông suốt.

Năm nay, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, viên chức, người lao động được nghỉ 4 ngày liên tiếp từ 28/4 đến hết 1/5. Theo Zing, do thời gian nghỉ kéo dài nên nhiều người dự đoán lượng phương tiện từ Hà Nội, Tp. HCM đổ về các tỉnh và ngược lại rất lớn, nguy cơ xảy ra ùn tắc, mất an toàn giao thông.

Cứu 4 thuyền viên trôi dạt trên biển suốt 24 giờ 

Sau nhiều giờ trôi dạt vô định trên biển, sức khỏe của 4 thuyền viên suy giảm do nỗ lực cứu tàu và chống chọi với gió rét, không có lương thực. Khi đang tuyệt vọng thì 4 người may mắn được tàu ĐNa 90279 TS phát hiện cứu vớt. 

4 thuyền viên gặp nạn của tàu ĐNa 90765 TS được tàu SAR 412 đưa về đến cầu cảng Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải II (đóng tại Đà Nẵng) vào lúc 20h15 ngày 17/4.

Theo Dân Trí, các thuyền sau đó đã được bàn giao cho cơ quan chức năng và thân nhân để chuyển đến bệnh viên tiếp tục điều trị.

Lực lượng chức năng tiếp cận 4 thuyền viên gặp nạn. (Ảnh: Dân Trí)

Trước đó, vào lúc 8h ngày 17/4, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được thông tin báo nạn từ ông Lê Văn Hiền (thường phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) là chủ tàu ĐNa 90765 TS cho biết, khi tàu đang đánh bắt thì bất ngờ bị chìm tại vị trí 16024’N – 109032’E lúc 20h ngày 16/4.

Khi tàu bị chìm, 4 thuyền viên đã nhảy xuống thuyền thúng, trôi dạt vô định trên biển nhiều giờ. Trong vòng 24 giờ lênh đênh trên biển, 4 thuyền viên suy giảm sức khỏe do chống chọi với gió rét, không có lương thực, nước uống.

Trong lúc tuyệt vọng, 4 thuyền viên may mắn được tàu ĐNa 90279 TS phát hiện cứu vớt.

Các thuyền viên được chuyển lên tàu SAR 412 để bác sỹ chăm sóc y tế. (Ảnh: Daubao)

Khi được đưa lên thuyền, sức khỏe 4 thuyền viên gặp nạn đang có diễn biến xấu do bị nhiễm lạnh và kiệt sức, tinh thần không ổn định.

Thuyền trưởng tàu ĐNa 90279 TS đã yêu cầu Trung tâm khẩn trương đưa 4 thuyền viên bị nạn về đất liền để kịp thời điều trị.

Kết thúc chuyên mục, kính chúc quý độc giả một ngày may mắn, vui khỏe và làm việc hiệu quả!

———–—

Đại Kỷ Nguyên News