Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 29/3 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Ngư dân ở Hà Tĩnh bắt được rùa vàng quý hiếm nặng 80kg

Chiều 28/3, ông Bùi Tuấn Sơn, Giám đốc Ban Quản lý các cảng cá Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa Sót (thuộc Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh), Hạt Kiểm lâm huyện Lộc Hà và người dân tổ chức thả một cá thể rùa biển nặng 80kg về với vùng biển thuộc xã Thạch Kim (huyện Lộc Hà).

Cá thể rùa màu vàng óng, nặng 80kg. (Ảnh: Saostar)

Trước đó, vào tối 27/3, cá thể rùa này bị mắc vào lưới đánh cá của tàu TH 90387 do ngư dân Nguyễn Văn Trường (trú tại thôn Trung Nghĩa, xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà) làm chủ, khi đang đánh bắt ở vùng biển thuộc xã Thạch Kim, cách bờ khoảng 20 hải lý.

Nhiều người dân đến xem và chụp lại ảnh cá thể rùa biển quý hiếm. (Ảnh: Người Đưa Tin)

Theo quan sát, cá thể rùa biển có màu vàng óng rất đẹp, nặng 80kg, dài 95cm, rộng 65cm.

Ông Bùi Tuấn Sơn, Trưởng Ban quản lý các cảng cá Hà Tĩnh cho biết, đây là cá thể rùa biển rất quý hiếm.

Đến chiều 28/3, ngư dân Trường đã đồng ý giao nộp con rùa cho lực lượng chức năng thả về biển.

Bà cụ 86 tuổi quyết ly hôn ông chồng ‘cả đời không một lần rửa bát’

Không chấp nhận được tình cảnh phải một mình gánh vác việc nhà, bà cụ đã quyết ly hôn chồng khi đã ở tuổi 86.

Bà Dung quyết định li hôn chồng ở tuổi 86 vì cả đời chẳng giúp vợ việc nhà. (Ảnh: VnExpress)

Bà Dung 86 tuổi đã quyết định ly hôn chồng mình vì không thể kham nổi tình cảnh phải làm việc nhà suốt đời.

Theo như những gì bà Dung chia sẻ, tuổi đôi mươi bà kết hôn với một người đồng nghiệp (đã qua một đời vợ) công tác cùng một cơ quan nhà nước tại thành phố Thái Bình.

>>Một quốc gia cấm vợ chồng ly hôn, bí mật đằng sau thực sự cảm động

Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian chung sống, bà Dung từng nhiều lần muốn ly hôn vào các năm 1985, 1992 vì không được chồng chia sẻ việc nhà. Thời điểm đó, gia đình can ngăn nên bà đành tiếp tục chấp nhận cuộc hôn nhân “vô trách nhiệm” này.

Nhưng cho đến khi đã bạc hai mái đầu, bà Dung vẫn chưa một ngày được cảm nhận niềm vui giản dị được chồng giúp việc nhà cửa như bao người phụ nữ khác. Lúc khỏe mạnh cũng như khi ốm đau, ngày thường cũng như ngày lễ, hơn 60 năm nên nghĩa vợ chồng, bà Dung luôn phải tự mình gánh vác mọi việc trong nhà.

Với mức lương hưu 4 triệu đồng/tháng cùng sự hỗ trợ của các cháu, bà Dung đã chuyển vào một viện dưỡng lão ở Hà Nội sống. (Ảnh: VnExpress)

Tháng 9/2014, bà Dung một lần nữa quyết định đệ đơn ly hôn ra tòa. Sau gần hai năm giải quyết nhiều thủ tục pháp lý, bà đã được giải thoát khỏi cuộc hôn nhân không sóng gió nhưng đầy bế tắc.

Hiện, cụ bà đang sống trong một viện dưỡng lão ở Hà Đông (Hà Nội) gần 2 năm. Ở tuổi 88, bà Dung khỏe mạnh, minh mẫn và là trường hợp hiếm hoi ở đây tự chăm sóc được cho bản thân.

Chốt phương án mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất về phía nam

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chọn phương án mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất về phía nam của Công ty tư vấn độc lập của Pháp ADPI. Đất sân golf ở phía bắc sẽ được sử dụng từ sau năm 2025.

Bộ Giao thông được yêu cầu báo cáo phương án mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất lên Chính phủ vào cuối tháng 3. (Ảnh minh họa)

Quyết định cuối cùng về phương án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đưa ra tại cuộc họp Thường trực Chính phủ, ngày 28/3.

Theo báo cáo của Bộ Giao thông vận tải (GTVT) tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về kết quả nghiên cứu, mở rộng Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất do Công ty tư vấn ADP-I (Pháp) thực hiện.

Theo phương án này, một nhà ga hành khách sẽ được xây dựng thêm ở phía nam (tức phía nhà ga hiện hữu) với diện tích sàn 200.000 m2. Nhà ga có thể phục vụ 20 triệu hành khách mỗi năm, tổng vốn khái toán khoảng 18.000 tỷ đồng.

Diện tích đất phía bắc, trong đó có sân golf và 16 ha đất do Bộ Quốc phòng quản lý, sẽ được sử dụng để xây dựng công trình phụ trợ, như nhà ga hàng hóa, sửa chữa máy bay, logistic và chế biến suất ăn từ năm 2025 trở đi.

Hiện tại, Sân bay Tân Sơn Nhất đang phải phục vụ quá công suất, với lượng khách khoảng 35 triệu hành khách/năm.

Kết thúc chuyên mục, kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

———–

Bản tin “CHÀO BUỔI SÁNG” được Đại Kỷ Nguyên phát hành vào buổi sáng hàng ngày. Quý độc giả có thể tải ứng dụng DKN.TV trên điện thoại di động tại Google Play hoặc App Store để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News