Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 6/7 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau: 

Facebook xin lỗi vì xác định sai chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa

Chiều 5/7, đại diện Facebook tại Việt Nam phát thông cáo báo chí xin lỗi người dùng Việt Nam, VnExpress đưa tin.

Bản thông cáo của Facebook nêu: “Cuối tuần qua, chúng tôi đã nhận được phản hồi từ người dùng ở Việt Nam về một số điểm không chính xác trong bản đồ vị trí được sử dụng trong Trình quản lý quảng cáo của Facebook. Sau khi điều tra và phát hiện đây là lỗi kỹ thuật, chúng tôi đã sửa lỗi và đang triển khai bản cập nhật trên toàn cầu. Chúng tôi xin lỗi vì gây ra sự nhầm lẫn này cho người dùng”.

Đại diện mạng xã hội này cho hay nhận biết được lỗi trên từ người dùng ở Việt Nam. Đại diện Chính phủ Việt Nam sau đó cũng phản ánh vấn đề và Facebook đã giải thích, sửa lỗi kỹ thuật.

Bản đồ trong mục chạy quảng cáo của Facebook đã sửa lại thông tin sai lệch trước đó. (Ảnh: VnExpress)

Trước đó, nhiều người dùng mạng xã hội ở Việt Nam bức xúc vì Facebook xác định sai chủ quyền quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Sau khi Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam phản ánh, chiều 2/7, Facebook đã sửa các lỗi sai trên. Cụ thể, khi truy cập bản đồ trong mục chạy quảng cáo của Facebook, hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa không còn thuộc Trung Quốc.

Đến ngày 3/7, Facebook phát thông báo về lỗi hiển thị bản đồ quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Mạng xã hội này cho biết trình quản lý quảng cáo đã được sửa, hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa sẽ không hiển thị thuộc lãnh thổ Trung Quốc nữa.

Miền Bắc sắp mưa lớn, chấm dứt nắng nóng gay gắt 40-41 độ C

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng xoáy thấp có xu hướng hoạt động mạnh dần lên, trong chiều tối và đêm 6/7, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, riêng các tỉnh vùng núi phía Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to, trong cơn dông có khả năng rất cao xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Từ ngày 7 đến 9/7, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông diện rộng, khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to; riêng các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang và Yên Bái có mưa rất to và dông (thời gian có mưa to tập trung vào đêm và sáng sớm).

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo đợt mưa lớn ở các tỉnh Bắc Bộ tập trung cao điểm trong các ngày 7 đến 9/7, sau đó mưa còn có thể kéo dài nhiều ngày.

Dự báo, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ngày 6/7, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ C. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-19 giờ.

Từ ngày 7/7, nắng nóng chấm dứt ở vùng núi Bắc Bộ và suy giảm dần ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ.

658 hộ dân ở Lai Châu nơm nớp lo nguy cơ sạt lở đất

Sáng 5/7, UBND tỉnh Lai Châu cho biết, tính đến nay thiệt hại do mưa lũ đã lên tới 414 tỷ đồng và vẫn còn 658 hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất.

Trong đó, có 51 hộ dân ở xã Nậm Cha (huyện Sìn Hồ) người dân sống nằm trong diện nguy cơ sạt lở cao, cần sớm được di dời tới nơi an toàn. Sạt lở đất cũng gây tắc đường khiến xã này bị cô lập hơn 1 tuần qua, báo Lai Châu đưa tin.

Lực lượng chức năng thông đường đến các bản bị cô lập ở Lai Châu. (Ảnh: Dân Việt)

Thông tin từ Ban chỉ huy phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu, 10 ngày sau mưa lũ, UBND tỉnh đã huy động 4.500 người tham gia khắc phục hậu quả, tìm kiếm người mất tích; hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng cho các hộ gia đình bị thiệt hại; sơ tán khẩn cấp 306 hộ ở những vị trí có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn, theo báo Giao Thông.

Các tuyến đường sạt lở do mưa lũ đã được thông xe để người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa. Hiện, còn 11 tuyến đường đến trung tâm xã, 190 đường đến bản chỉ xe máy lưu thông được. Sở GTVT vẫn đang khắc phục để ô tô đi lại được sớm. 

Hà Nội tiếp tục tăng học phí, dự kiến thu về hơn 900 tỷ đồng

Chiều 5/7, tại Kỳ họp thứ 6, HĐND TP Hà Nội khóa 15 đã thông qua Nghị quyết về Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông (THCS, THPT) công lập của TP Hà Nội.

Theo đó, mức thu học phí từ năm học 2018-2019 đối với cấp học mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành thị (các phường, thị trấn) là 155 nghìn đồng/tháng (tăng 45 nghìn đồng/tháng so với mức hiện hành là 110 nghìn đồng/tháng);

Với học sinh theo học tai các cơ sở giáo dục trên địa bàn nông thôn (các xã trừ các xã miền núi) mức tăng từ 55 nghìn đồng/tháng lên 75 nghìn đồng/tháng;

Học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục trên đia bàn các xã miền núi tăng từ 14 nghìn lên 19 nghìn đồng/tháng.

Kết thúc chuyên mục, kính chúc quý độc giả một ngày may mắn và làm việc hiệu quả!

———–—

Đại Kỷ Nguyên News