Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG hôm nay xin điểm lại những tin tức đáng chú ý sau: Đại sứ Mỹ tại Việt Nam gói bánh chưng đón Tết, thanh niên tìm lại được 18 triệu đánh rơi, hoa hậu H’Hen Niê tặng quà cho người nghèo, GrabBike thu thêm phụ phí, xuất hiện đàn thiên nga trăm triệu tại Hồ Gươm.

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam gói bánh chưng đón Tết

Chiều 5/2, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink đã tự tay mình gói bánh chưng tại nhà riêng trong không khí náo nức đón Tết Nguyên đán sắp tới.

Đại sứ Mỹ gói bánh chưng dưới sự hướng dẫn của một nghệ nhân ẩm thực tại Thủ đô Hà Nội. (Ảnh: VOV)

Ông nhanh chóng học được các bước để có một chiếc bánh chưng theo đúng truyền thống Việt Nam.

Đại sứ thích thú khi học gói bánh chưng. (Ảnh: VOV)

Dù là lần đầu tiên tham gia gói bánh chưng nhưng Đại sứ Mỹ Daniel J. Kritenbrink rất nhanh biết việc.

Sau khi thưởng thức món bánh chưng, Đại sứ Daniel J. Kritenbrink chia sẻ:Tôi thật vinh dự khi ở đây đón Tết cùng những người bạn Việt Nam và nghĩ về một năm mới với những điều tốt đẹp hơn”.

Thanh niên mất 18 triệu dành dụm đã tìm lại được toàn bộ tiền và giấy tờ 

Sáng ngày 5/2, mạng xã hội chia sẻ thông tin của một nam thanh niên mất ví cùng toàn bộ giấy tờ và tiền tiết kiệm trong ngày chuẩn bị về quê ăn Tết. Được biết, số tiền bị mất là gần 18 triệu đồng, bao gồm tiền anh dành dụm được cộng thêm cả tiền thưởng tết sau cả 1 năm làm lụng vất vả.

Cậu thanh niên này tên Phạm Đình Sang, quê quán Hà Trung, Thanh Hóa. 17,5 triệu là toàn bộ số tiền cậu dành dụm suốt cả năm làm lụng vất vả, trên đường về quê ăn tết không may đánh mất.

(Ảnh được chụp từ Page Hóng)

Nhờ sức mạnh của cộng đồng mạng, ngay trong buổi chiều cùng ngày, gia đình nhặt được được chiếc ví đã liên hệ với chủ nhân của nó. Sau khi kiểm tra cậu thanh niên này đúng là chủ nhân của chiếc ví, gia đình tốt bụng này đã trao tận tay cho cậu không thiếu một đồng nào.

Thông tin tìm lại được chiếc ví khi chia sẻ lên mạng xã hội, cư dân mạng lại một lần nữa ‘dậy sóng’ vì chuyện cổ tích giữa đời thường.

Sang đã được trả lại toàn bộ tiền và giấy tờ. (Ảnh: Trí thức trẻ)

Thành viên Ngọc Mai Mai chia sẻ: ”Cần lắm những Fanpage và người tốt như thế này, chúc anh có một cái tết đầm ấm bên gia đình”.

Thành viên Hồng Đăng chia sẻ: ”Thật vui khi đọc được thông tin này, chúc gia đình cô một năm mới hạnh phúc bên gia đình và người thân”.

Hoa hậu H’Hen Niê tặng quà cho người nghèo Gia Lai

Ngày 5/2, Hoa hậu H’Hen Niê đến thăm, tặng quà ở trại tâm thần Hàm Rồng, xã Chư H’Drông, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Đây là nơi nuôi dưỡng, chăm sóc cho hơn 100 người tâm thần ở nhiều tỉnh thành trong cả nước do vợ chồng anh Hà Tư Phước tự nguyện cưu mang.

Trong chuyến thăm, Hoa hậu đã tặng 1 tấn gạo, nhiều nhu yếu phẩm để những người tâm thần nơi đây có cái Tết thêm đầy đủ, ấm cúng.

Hoa hậu H’Hen Niê tặng quà ở trại tâm thần Hàm Rồng. (Ảnh: Trần Hiếu)

Cùng ngày, Hoa hậu H’Hen Niê giao lưu với Hội Doanh nhân trẻ Gia Lai. Tại đây, cô đã tặng 50 suất quà Tết cho hộ nghèo ở hai phường Đống Đa và Yên Thế, TP. Pleiku.

Xuất hiện đàn thiên nga trăm triệu tại Hồ Gươm

Sáng 5/2, du khách và người dân Hà Nội bất ngờ khi thấy 12 con thiên nga đen và trắng được quây lưới nhốt phía sau đền Ngọc Sơn (Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội). Không ít người tò mò đã tới quay phim, chụp ảnh về đàn thiên nga.

Đàn thiên nga gồm 12 con bao gồm cả thiên nga trắng lẫn thiên nga đen. Đàn thiên nga này được Thành phố chủ trương thả thử nghiệm ở góc hồ và quây lưới nhằm tạo cảnh quan, điểm nhấn để du khách và người dân tham quan, chiêm ngưỡng.

Đàn thiên nga gồm 12 con cả trắng lẫn đen. (Ảnh: Võ Hải)

Theo các chuyên gia, đây là những con thiên nga có nguồn gốc từ Bỉ nhưng đã được thuần hóa, có thể nuôi để đẻ và ấp trứng được.

Đồng thời, việc thả thử nghiệm thiên nga ở Hồ Gươm cũng được Thành phố ghi nhận mọi ý kiến đóng góp của người dân và du khách. Nếu thử nghiệm thành công, có thể số lượng thiên nga sẽ được tăng lên từ 50-60 con.

GrabBike thu thêm phụ phí 10.000-20.000 đồng dịp Tết

Mới đây, Grab đã gửi tới khách hàng bảng giá phụ phí ngày tết áp dụng với dịch vụ GrabBike và GrabBike Premium. Theo đó, mức thu phụ phí sẽ được chia làm 2 thời điểm với 2 mức giá khác nhau, cụ thể:

  • Từ các ngày 30, mùng 1, mùng 2 Tết, mỗi chuyến GrabBike sẽ bị thu thêm phụ phí là 20.000 đồng.
  • Các ngày còn lại từ 26 tháng Chạp đến 29 tháng Chạp, từ mùng 3 Tết đến mùng 6 Tết, mức phụ phí thu cho mỗi chuyến là 10.000 đồng.
GrabBike thu thêm phụ phí 10.000-20.000 đồng dịp Tết. (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, hãng này thông báo vẫn áp dụng biểu giá linh động cho GrabBike khi nhu cầu tăng cao, dựa theo khu vực, thời điểm trong ngày.

Trước đó, cũng trong thông báo, bắt đầu từ ngày 1/2/2018, GrabBike đã tiến hành thay đổi giá cước tối thiểu cho 2km đầu trên mỗi chuyến đi. Theo đó, 2km đầu tiên sẽ có giá là 12.000 đồng – mức giá trước kia là 11.000 đồng, giữ nguyên mức giá 3.800 đồng/km cho km thứ 3 trở đi.

Sau cùng, Đại Kỷ Nguyên chúc quý độc giả một ngày mới vui vẻ!

Thanh Thanh