CHÀO BUỔI SÁNG! Hôm nay Đại Kỷ Nguyên có một số tin thú vị sau: Sapa tuyết phủ trắng đầy thơ mộng, Sài Gòn sắp có giao lưu người hâm mộ và đội U23, Hà Tĩnh có tỷ lệ đỗ học sinh giỏi quốc gia cao nhất nước, làm sao để có hơi thở thơm tho.

1. Sapa tuyết rơi trắng xóa, du khách đổ xô lên ngắm

Từ 8h30 sáng 31/1, tuyết bắt đầu rơi từ khu vực đỉnh đèo Ô Quí Hồ, thác Bạc sau đó tràn xuống thị trấn Sa Pa. Khách du lịch leo lên đỉnh Fansipan cao 3.143m bất ngờ chứng kiến tuyết rơi.

Tuyết rơi liên tục, đến 10h sáng cùng ngày đã phủ một lớp dày 2-3cm xuống mặt đất, mái nhà và có dấu hiệu lan rộng xuống thị trấn Sa Pa (cao 1.600m). Rất nhiều du khách từ thị trấn đang đổ lên các điểm cao hơn để quan sát tuyết.

Khu vực thác Bạc và đèo Ô Quí Hồ tuyết đã phủ trắng (Ảnh: Báo Lào Cai).

2. Hà Tĩnh đứng đầu cả nước về tỷ lệ học sinh giỏi đoạt giải quốc gia 2018

Với 85/96 em đạt giải, chiếm tỷ lệ 88,5%, Hà Tĩnh vượt qua hàng chục tỉnh thành để đứng đầu cả nước về tỷ lệ học sinh giỏi quốc gia năm 2018. Trong khi đó, Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước về số học sinh đoạt giải với 132 em.

Với thành tích xuất sắc nói trên, Hà Tĩnh có 8 học sinh ở các đội tuyển Toán (4 học sinh), Vật Lý (2 học sinh), Tin học (1 học sinh), Sinh học (1 học sinh) được gọi vào đội dự tuyển thi Quốc tế.

3. Những nguyên nhân gây hôi miệng buổi sáng

  • Miệng quá khô;
  • Thức ăn dính ở răng;
  • Nhai kẹo cao su trước khi ngủ.

Vậy làm gì để “đánh bật” hơi thở “rau mùi” này?

  • Nhai rau mùi tây vào buổi sáng
  • Ăn cần tây hay táo. Các thực phẩm khác có tác dụng tương tự là cherry, rau diếp và dưa chuột. Nước lọc và sữa chua cũng là lựa chọn tuyệt vời. Các thực phẩm làm tình trạng khô miệng thêm trầm trọng là cà phê, soda, các loại hạt mặn và bắp rang.
  • Đánh răng với baking soda: Baking soda sẽ tiêu diệt các vi khuẩn có hại, giúp giảm thiểu hơi thở “rau mùi” vào mỗi sáng.

4. 25.000 vé miễn phí cho người dân TP. HCM giao lưu với đội tuyển U23 Việt Nam

TP. HCM vừa có công văn khẩn gửi các sở ban ngành về việc phối hợp tổ chức chương trình giao lưu Đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam tại TP. HCM.

Theo đó, chương trình sẽ được tổ chức tại Sân vận động Thống Nhất vào 17h ngày 4/2 này. Cũng theo công văn, Công ty Cổ phần Bóng đá TP. HCM sẽ là đơn vị trực tiếp thực hiện và chịu trách nhiệm toàn bộ chi phí cho chương trình.

Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp từ 17h đến 18h30 trên đồng thời 4 kênh HTV1, HTV4, HTV9 và HTV Thể thao.

Được biết, toàn bộ 25.000 vé tham dự chương trình đều là vé mời miễn phí (không bán). BTC sẽ thông tin về các kênh phân phối vé mời trong thời gian sớm nhất.

Kết thúc chuyên mục, Đại Kỷ Nguyên kính chúc quý độc giả có những ngày giáp Tết bình an, đầy ý nghĩa!

Thanh Long