Kẻ trộm đã chặt cây sưa đỏ có đường kính khoảng 30 cm trước cửa ngôi nhà số 44 đường Phan Kế Bính (quận Ba Đình, Hà Nội).

Theo Dân Trí, sáng nay (19/7), người dân phát hiện 1 cây sưa trước cửa nhà số 44, đường Phan Kế Bính (Hà Nội) bị chặt trộm.

Cây sưa đỏ bị chặt trộm cao khoảng 3 m; đường kính rộng 30 cm. Tại hiện trường, kẻ gian đã chặt sát gốc cây, lấy đi phần thân, bỏ lại ngọn và cành.

Cây sưa đỏ hơn 20 năm tuổi ở Phan Kế Bính - Hà Nội bị đốn hạ trong đêm mưa
Hiện trường vụ cây sưa đỏ bị cưa trộm trên phố Phan Kế Bính. (Ảnh: Sức Khỏe Cộng Đồng)

Lãnh đạo Công ty cây xanh Hà Nội cho biết, cây sưa đỏ bị kẻ trộm cưa có tuổi đời khoảng hơn 20 năm tuổi. Trước đó, một cây sưa đỏ nằm giữa sân nhà B2 và B3 thuộc tổ 17, phường Giảng Võ cũng bị kẻ gian cưa trộm vào ban đêm, theo Dân Việt.

Cây sưa đỏ hơn 20 năm tuổi ở Phan Kế Bính - Hà Nội bị đốn hạ trong đêm mưa
Kẻ gian trộm phần thân cây sưa đỏ trên phố Phan Kế Bính trong đêm 18/7. (Ảnh: Dân Việt)

Tháng 11/2015, cây sưa đỏ trước cửa nhà số 75 Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo (Hoàn Kiếm), có giá trị hàng tỷ đồng bị cưa trộm.

Thống kê từ năm 2014 đến nay, thành phố xảy ra hàng chục vụ cưa trộm cây gỗ sưa đỏ. Một số vụ nhằm vào cây sưa đỏ trồng ở vỉa hè, còn đâu chủ yếu xảy ra tại công viên vào ban đêm, theo VnExpress.

Công an Tp. Hà Nội đã bắt giữ nhiều ổ nhóm gồm hàng chục người liên quan đến việc trộm cắp và tiêu thụ cây gỗ sưa đỏ.

Sưa đỏ còn được gọi là cây Huỳnh Đàn, cây Huê (tên khoa học là Dalbergia tonkinensis Prain, thuộc họ đậu), là loài cây quý hiếm, xếp vào nhóm 1A.

Gỗ cây sưa đỏ được các chủ buôn gỗ mua với giá rất cao. Với loại cây sưa cổ thụ tuổi đời vài trăm năm thường có giá hàng chục, thậm chí cả trăm tỷ đồng. Đối với loại sưa có tuổi đời khoảng 10-20 năm thì giá trị thấp hơn.

An An