Đánh cá cách cảng Cửa Hội trên 50 hải lý, hai tàu của Nghệ An và Nam Định gặp sự cố, được tàu cảnh sát biển ứng cứu.

Ngày 11/3, tàu Cảnh sát Biển 1014, Hải đội 102 – BTL Vùng Cảnh sát biển 1 đã cứu hộ thành công hai tàu cá gặp nạn trên vùng biển Nghệ An, theo TTXVN.

Trước đó, lúc 18h50 ngày 10/3, nhận được lệnh của BTL Cảnh sát biển, Vùng Cảnh sát biển 1 đã điều động tàu CSB 1014 đang trực tại khu vực Hòn La (Quảng Bình) cấp tốc hành trình đến khu vực biển cách Đông – Đông Bắc Cửa Hội 54 hải lý để tìm kiếm, cứu hộ tàu cá Nam Định 92116 TS đang bị trôi dạt do hỏng bánh lái. 

Đến 1h30 ngày 11/3, tàu CSB1014 tiếp cận được tàu cá, trên tàu có 6 thuyền viên do ông Vũ Văn Trinh (40 tuổi, quê Nam Định) làm thuyền trưởng, theo VnExpress.

Hai tàu cá gặp nạn được Vùng cảnh sát biển 1 ứng cứu. (Ảnh: Hải Long)

Cũng thời điểm này, tàu CSB1014 tiếp tục nhận được điện chỉ đạo của sở chỉ huy nhanh chóng tìm kiếm cứu nạn tàu cá Nghệ An gồm 16 thuyền viên do ông Phạm Văn Công (43 tuổi, quê Nghệ An) làm thuyền trưởng bị mất bánh lái tại khu vực cách Cửa Hội 80 hải lý.

Tàu CSB 1014 đã động viên và cắt cử người hỗ trợ tàu Nam Định neo tại chỗ để tiếp tục đi cứu hộ tàu cá Nghệ An.

Đến 10h30 ngày 11/3 tàu CSB 1014 đã tiếp cận được tàu cá Nghệ An 97768 TS và lai kéo về vị trí tàu Nam Định 92116 TS đang chờ.

Sau đó kiểm tra, chăm sóc y tế, cung cấp nhu yếu phẩm cho các thuyền viên trên hai tàu. Hiện sức khỏe, tinh thần thuyền viên đã ổn định.

Dự kiến ngày 12/3, tàu CSB1014 sẽ lai dắt hai tàu bị nạn về cửa Lạch Quèn để bàn giao cho Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận (Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Nghệ An).

Thanh Thanh (tổng hợp)