Cung điện công chúa” tại đội 5, Yên Bài, Ba Vì, Hà Nội sắp bị chính quyền cưỡng chế do xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp.

Theo VTCnews, đây là công trình tâm linh của ông Lê Viết Long được xây dựng vào khoảng tháng 10/2017. Hiện tại, công trình bị các cơ quan chức năng và chính quyền đình chỉ thi công do xây dựng trái phép 116m2 trên tổng diện tích 9.000m2 thuộc đất của Nông trường Việt Mông.

Chính quyền địa phương cho biết, nếu sau ngày 4/5, ông Lê Viết Long không tự động tháo dỡ công trình, cơ quan chức năng sẽ buộc phải cưỡng chế.

Theo người trông coi công trình, đây là cổng tam quan, một kiểu kiến trúc độc nhất vô nhị được thiết kế theo kiểu kiến trúc Maya cổ đại. Công trình đang bị chính quyền tạm dừng thi công và có nguy cơ bị cưỡng chế do xây dựng trái phép trên đất của Nông trường Việt Mông.

Một số hình ảnh về “cung điện” trước ngày bị tháo dỡ:

Anh: Can canh
Khuôn viên của “cung điện” rất rộng rãi.
Anh: Can canh
Một số cây ăn quả, cây cảnh và cây cho bóng mát được trồng trong khuôn viên.
Anh: Can canh
Bức tường cách điệu được xây bằng gạch đá ong.
Anh: Can canh
Hình tượng năm viên đá quay ra năm hướng tượng trưng cho năm châu lục của trái đất được bố trí ở nhiều vị trí của “cung điện”.
Anh: Can canh
Những viên ngói âm dương vẫn nằm một chỗ.
Anh: Can canh
Công trình này được thiết kế khá độc đáo.
Anh: Can canh
Nhiều trụ cột bao quanh.
Anh: Can canh
Theo người trông coi công trình, những trụ cột này được ví như xương sống của rồng, chống đỡ, bảo vệ “cung điện”.
Anh: Can canh
Phần móng nhà chạy lụt được xây dựng kiên cố.
Anh: Can canh
Anh: Can canh
Bậc thềm lên trên được ốp đá hoàn toàn.
Anh: Can canh
Dàn cột, kèo cũng như cửa gỗ của công trình được chạm trổ khá cầu kỳ.
Anh: Can canh
Bên trong “cung điện” vẫn chưa hoàn thiện xong.   

Theo người trông coi, ước tính số tiền xây dựng công trình này đã lên đến vài chục tỷ đồng.

(Ảnh: VTC News)

Thanh Thanh