Một cán bộ đang công tác tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) chi nhánh Minh Hoá (Quảng Bình) bỗng dưng ‘mất tích’ chưa rõ nguyên do.

Ngày 18/5, ông Hồ Thanh Dương, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, xác nhận ông Phạm Hữu Thắng – cán bộ thuộc ngân hàng này – bỗng nhiên “mất tích” không rõ lý do, theo Người Lao Động.

Ngân hàng Agribank chi nhánh Minh Hoá – nơi ông Thắng công tác. (Ảnh: VTC)

Ông Hồ Thanh Dương – giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Minh Hóa (Quảng Bình), xác nhận một cán bộ ngân hàng này bỗng nhiên “mất tích” không rõ lý do.

Theo đó, cán bộ này tên Phạm Hữu Thắng, phụ trách mảng tín dụng tại ngân hàng. Ông Dương cho biết đã một tuần qua ông Thắng không đến nhiệm sở làm việc. Đơn vị và gia đình cũng không thể liên lạc được.

Hiện đơn vị này đang nhờ gia đình tìm cách liên lạc với ông Thắng để tìm hiểu xem nguyên nhân vì sao.

“Trước hết chúng tôi sẽ xử lý nội bộ nên chưa báo bên công an vào cuộc điều tra”, ông Dương nói.

Theo dư luận tại địa phương, ông Thắng “mất tích” có liên quan đến nợ nần.

Tùng Anh