Một con cá hố rồng chết trôi dạt vào bờ biển ở Hà Tĩnh được người dân phát hiện và chôn cất theo phong tục.

Sáng 28/6, cá hố rồng bị sóng đánh dạt vào bờ biển xã Xuân Đan (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) và đã chết khi người dân phát hiện, theo Báo Dân Sinh.

Thân cá dài gần 3 m, rộng ở phần bụng khoảng 30 cm. Cá có 4 râu màu đỏ dài 40 cm, 1 râu màu trắng dài gần 60 cm. Đặc biệt, bộ vi trên lưng cá màu đỏ rực như bờm ngựa, theo Dân Trí.

Cá hố rồng 3m lại chết dạt vào bờ biển miền Trung
Con cá đang phân hủy. (Ảnh: Dân Sinh)

Theo VnExpress, người dân đã đào hố, cuốn vải quanh con cá và chôn cất theo phong tục địa phương.

Cá hố rồng 3m lại chết dạt vào bờ biển miền Trung
Cá hố rồng còn được gọi với các tên khác như: cá thần, cá mái chèo… thường sống ở những vùng nước sâu, hiếm khi xuất hiện ở bờ biển. (Ảnh: Báo Dân Sinh)

Từ đầu tháng 6 đến nay, đây là xác con cá hố rồng thứ ba được tìm thấy ở bờ biển Hà Tĩnh.

Tuần trước, một con cá hố rồng dài 4,5 m mắc lưới ngư dân ở Nghệ An đã được hiến cho bảo tàng thiên nhiên.

Cá hố rồng liên tiếp chết dạt vào bờ biển các tỉnh miền Trung như: Quảng Bình, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh, khiến nhiều người lo lắng liệu có đang xảy ra ô nhiễm môi trường biển.

Như Quỳnh