Chuyên cơ chở Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis vừa đáp xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Đây là lần thứ hai từ đầu năm đến nay ông Mattis thăm Việt Nam.

Chiếc Boeing E-4B chở bộ trưởng quốc phòng Mỹ chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. (Ảnh: Thanh Niên)

Thanh Niên đưa tin, vào lúc 12h30′ hôm 16/10, chiếc Boeing E-4B chở Bộ trưởng Mattis đã đáp xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, chính thức khởi động cho chuyến thăm Việt Nam hai ngày của lãnh đạo Lầu Năm Góc.

Đây là lần thứ hai ông Mattis đến thăm Việt Nam trong năm nay. 

Trước đó, hồi tháng 1 năm nay, ông Mattis từng đến thăm Việt Nam theo lời mời của Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch, theo Zing.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis và Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch trong cuộc gặp hồi tháng 1. (Ảnh: AP)

Khi rời Hà Nội hồi tháng 1, Bộ trưởng Mattis khẳng định chuyến thăm của ông cho thấy Mỹ và Việt Nam chia sẻ nhiều lợi ích chung, một số có từ trước cuộc chiến tranh cách đây hơn nửa thế kỷ. 

Ông Mattis khẳng định: “Không ai trong số chúng ta thích việc bị xâm lược”.

Theo Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Schriver, Bộ trưởng Mattis là người chủ trương thúc đẩy quan hệ an ninh quốc phòng Mỹ – Việt Nam.

Lịch trình trong hai ngày đến TP. HCM của Bộ trưởng Mattis:

  • Chào xã giao Bí thư TP. HCM Nguyễn Thiện Nhân
  • Thăm căn cứ không quân Biên Hòa
  • Hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch

Sau khi rời Việt Nam, ông Mattis sẽ đến Singapore tham dự cuộc gặp thường niên Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN (ADMM) từ ngày 18/10.

Theo AP, Bắc Kinh đã bị loại khỏi lịch trình của ông Mattis do những căng thẳng trong thương mại và quốc phòng gần đây giữa Mỹ – Trung.

Hoàng Minh (Tổng hợp)