Công an huyện Chương Mỹ (Tp. Hà Nội) cho biết, đang điều tra vụ việc cháu bé 2 tuổi tử vong sau khi được bố mẹ đưa đến gửi tại nhà trẻ tư nhân ở thị trấn Xuân Mai.

Theo VOV, sáng 20/6, cháu Nguyễn Công D. (2 tuổi, trú tại xã Thuỷ Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) được người thân đưa đến cơ sở trông trẻ tư nhân tại thị trấn Xuân Mai (cùng huyện) cách nhà khoảng 3km.

Đến khoảng 11h giờ trưa 20/6, cháu D. có biểu hiện co giật, tím tái và được chuyển đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Chương Mỹ nhưng đã tử vong sau đó.

Ông Hoàng Minh Hiến, Phó Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ xác nhận sự việc và cho biết, chủ cơ sở trông giữ trẻ tư nhân là bà Lê Thị L.. Bố mẹ cháu bé quen bà L. từ trước, do mẹ cháu đi vắng nên đã mang bé đến đây gửi.

Theo PLO, sau khi sự việc xảy ra, UBND thị trấn Xuân Mai đã tới kiểm tra cơ sở nhận trông cháu D. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng tới nơi thì cơ sở này đã đóng cửa, bà L. bỏ đi đâu không rõ.

Thi thể cháu bé đã được gia đình đưa về an táng.

​​​​​​