Đang chơi đùa cạnh hồ nằm phía sau nhà bà ngoại ở huyện Quảng Điền, Thừa Thiên – Huế, bé An không may trượt chân ngã xuống nước.

Ngày 6/12, ông Hồ Quang Hóa, Chủ tịch xã Quảng Vinh (huyện Quảng Điền, Thừa Thiên – Huế) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ bé trai 2 tuổi bị đuối nước, theo Zing.

Theo thông tin ban đầu, 6h cùng ngày, trong lúc chơi đùa cạnh hồ nước sau nhà bà ngoại ở thôn Thanh Cần, bé An (2 tuổi) không may trượt chân ngã xuống nước. 15 phút sau cả nhà đi tìm thì phát hiện cháu bé tử vong.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã đến hiện trường để điều tra làm rõ sự việc. Theo chủ tịch xã, khu vực bé trai gặp nạn là vùng thấp trũng, nhiều ao hồ rất nguy hiểm cho trẻ nhỏ.

Được biết, gia đình bé An có hoàn cảnh rất khó khăn, cha mẹ thường gửi cháu ở nhà bà ngoại.

Thế Tam