Gần 1 tuần qua, gia đình anh Cao Văn Huy không nhận được thông tin nào về bé Bảo Trâm (5 tuổi). Nhiều trang mạng xã hội đã chia sẻ thông tin giúp gia đình nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

Bé gái bị mất tích tên đầy đủ là Cao Hồ Bảo Trâm, sinh ngày 23/3/2013. Cháu bị thất lạc tại đường D13, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP. HCM vào ngày 9/4/2018, theo Lao Động.

Trên trang cá nhân, cha ruột cháu bé là Cao Văn Huy đăng tải nội dung: “Cha tìm con gái mất tích. Tôi cha của cháu gái xin được nhờ sự giúp đỡ của mọi người. Nếu thấy hoặc có thông tin về bé gái này ở đâu, xin hãy báo gấp tới tôi. Tôi xin chân thành biết ơn và chịu mọi phí tổn…”.

Anh Huy xác nhận sự việc với Lao Động: “Gần 1 tuần nay, chúng tôi đi tìm con nhưng đều vô vọng, không biết con ở đâu. Tôi nghi ngờ con bị bắt cóc”.

Được biết, ngày 9/4, bé Bảo Trâm đi ra ngõ chơi rồi không thấy về. Anh Huy và cả nhà đã lần tìm theo nhiều manh mối nhưng không có kết quả, theo Helino.

Cũng theo anh Huy, ngày 15/4, gia đình đã trình báo sự việc với Công an phường Tây Thạnh.

Thế Tam